Tín hiệu khả quan từ thử nghiệm ban đầu thuốc điều trị sốt xuất huyết

Thuốc điều trị sốt xuất huyết do công ty Mỹ Johnson & Johnson (J&J) phát triển cho kết quả có tác dụng bảo vệ chống lại một chủng của virus sốt xuất huyết ở một số bệnh nhân trong thử nghiệm nhỏ trên người.
Chú thích ảnh
Phun thuốc muỗi để ngăn chặn sự lây lan của bệnh sốt xuất huyết tại Bangkok, Thái Lan. Ảnh: AFP/TTXVN

Dữ liệu này đã được Johnson & Johnson công bố hôm 20/10. Công ty cho biết hiện tại không có phương pháp điều trị cụ thể nào cho bệnh sốt xuất huyết, một mối đe dọa ngày càng tăng. Nhưng ông Marnix Van Loock, phụ trách nghiên cứu mầm bệnh mới nổi của Johnson & Johnson, phát biểu tại cuộc họp thường niên của Hiệp hội Y học Nhiệt đới và Vệ sinh Mỹ nhấn mạnh: “Đây là loại thuốc đầu tiên thể hiện hoạt động kháng virus, chống lại sốt xuất huyết”. Thuốc hoạt động bằng cách ngăn chặn hoạt động của hai loại protein của virus và cản trở virus tạo ra các bản sao của chính nó.

Hãng thông tấn Reuters (Anh) cho biết, với thử nghiệm trên người, các nhà nghiên cứu thường chủ ý cho tình nguyện viên khỏe mạnh tiếp xúc với mầm bệnh để thử vaccine, phương pháp điều trị hoặc hiểu rõ hơn về căn bệnh mà chúng gây ra.

Trong thử nghiệm được thực hiện với Trường Y tế Công cộng Johns Hopkins Bloomberg này, 10 tình nguyện viên đã uống liều cao thuốc của Johnson & Johnson 5 ngày trước khi tiêm một chủng virus sốt xuất huyết. Họ tiếp tục uống thuốc trong 21 ngày sau đó.

Sáu trong số 10 tình nguyện viên không có virus sốt xuất huyết trong máu sau khi tiếp xúc với mầm bệnh, cũng như không có dấu hiệu nào cho thấy hệ thống miễn dịch của họ phản ứng với lây nhiễm của virus sau 85 ngày theo dõi. Năm người trong nhóm giả dược, những người cũng tiếp xúc với mầm bệnh sốt xuất huyết, đều có kết quả phát hiện virus khi xét nghiệm.

Những người tham gia thử nghiệm nhận được sự chăm sóc tiêu chuẩn từ các chuyên gia y tế khi cần thiết và loại virus được sử dụng là phiên bản giảm độc lực để giảm thiểu các triệu chứng. Johnson & Johnson cho biết dữ liệu ban đầu tích cực sẽ hỗ trợ các thử nghiệm thuốc giai đoạn II đang diễn ra để ngăn ngừa bốn chủng virus sốt xuất huyết khác nhau trong bối cảnh thế giới thực, nơi căn bệnh này phổ biến. Bước tiếp theo sẽ là thử nghiệm nó như một phương pháp điều trị.

Thách thức lớn trong tương lai đối với việc sử dụng loại thuốc này ở quy mô lớn hơn là đảm bảo khả năng tiếp cận ở các quốc gia thu nhập thấp và trung bình, nơi cần loại thuốc này nhất.

Hãng thông tấn AP (Mỹ) cho biết ước tính có khoảng 400 triệu người ở 130 quốc gia mắc sốt xuất huyết mỗi năm. Tuy tỷ lệ tử vong do sốt xuất huyết thấp - ước tính khoảng 40.000 người tử vong mỗi năm - nhưng dịch bệnh có thể khiến hệ thống y tế quá tải và buộc nhiều người phải nghỉ làm hoặc nghỉ học.

Các phương pháp truyền thống để ngăn ngừa bệnh do muỗi truyền gần như không có hiệu quả đối với sốt xuất huyết. Muỗi Aedes aegypti lây lan sốt xuất huyết có khả năng kháng thuốc diệt côn trùng. Và virus gây sốt xuất huyết có bốn chủng khác nhau nên việc kiểm soát bằng vaccine sẽ khó khăn hơn.

Hà Linh/Báo Tin tức (Reuters, AP)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.