Tín dụng chính sách góp phần giảm nghèo bền vững

Ngày 12/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.
Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm phát biểu tại hội nghị. 

Sau gần 10 năm triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư, hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh không ngừng phát triển, chất lượng tín dụng ngày càng được nâng cao, góp phần phát triển kinh tế, tạo việc làm, cải thiện đời sống người dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.

Tỉnh Vĩnh Long đã bổ sung nhiều chương trình tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn như: Cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho đối tượng là hộ nghèo, cận nghèo từ nguồn vốn quỹ ngày vì người nghèo chuyển sang Ngân hàng Chính sách xã hội; cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đi lao động có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng bằng nguồn vốn ngân sách địa phương không phải thế chấp tài sản…

Giai đoạn 2014-2024, nguồn ngân sách địa phương đã chuyển sang Ngân hàng Chính sách xã hội, Chi nhánh tỉnh Vĩnh Long tăng 17 lần so với trước khi Chỉ thị 40-CT/TW được ban hành để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Đến nay, tổng nguồn vốn Trung ương và địa phương giao Ngân hàng Chính sách xã hội, Chi nhánh tỉnh thực hiện quản lý đạt 3.850 tỷ đồng, tăng 2.580 tỷ đồng so với năm 2014, tốc độ tăng trưởng bình quân 20%/năm.

Trong 10 năm qua, Ngân hàng Chính sách xã hội, Chi nhánh tỉnh Vĩnh Long đã giải ngân cho vay đối với hơn 260.000 lượt hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác, số tiền 6.514 tỷ đồng. Tổng dư nợ cho vay 18 chương trình tín dụng chính sách đạt 3.827 tỷ đồng, tăng 2.562 tỷ đồng so với thời điểm năm 2014, với trên 101.000 hộ vay vốn còn dư nợ.   

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm nhấn mạnh, tín dụng chính sách xã hội đã trở thành một trong những trụ cột quan trọng của Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững. Đây là chính sách được triển khai rộng rãi nhất, đáp ứng lượng lớn nhu cầu vốn cho người nghèo.

Nhờ đó, thời gian qua, số hộ nghèo của tỉnh giảm nhanh từ 5,9% năm 2014 giảm xuống còn 0,42% năm 2023, đồng thời góp phần ngăn chặn, từng bước đẩy lùi “tín dụng đen”, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nhất là khu vực nông thôn. Do đó, các cấp ủy, chính quyền phải xác định công tác tín dụng chính sách xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh.

Chú thích ảnh
Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW trên địa bàn tỉnh. 

Các cấp ủy, chính quyền ưu tiên bố trí ngân sách đối ứng với nguồn tài chính tín dụng chính sách theo hướng tích hợp nguồn vốn đầu tư công các dự án, chương trình mục tiêu quốc gia trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030; tập trung nguồn vốn từ ngân sách tỉnh, nguồn vốn có tính chất từ thiện và nguồn vốn hợp pháp khác ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội. Phấn đấu đến năm 2030, nguồn vốn ủy thác từ ngân sách tỉnh chiếm 15% tổng nguồn vốn.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách xã hội, Chi nhánh tỉnh Vĩnh Long trong quản lý, nâng cao hiệu quả tín dụng; xây dựng, lồng ghép mô hình, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững của địa phương với việc sử dụng nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội. Đồng thời, ưu tiên bố trí ngân sách tỉnh ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội nhằm bổ sung nguồn vốn cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn tín dụng chính sách xã hội, phấn đấu đến cuối năm 2024, toàn tỉnh cơ bản không còn hộ nghèo.

Ông Bùi Văn Nghiêm đề nghị, Ngân hàng Chính sách xã hội, Chi nhánh tỉnh Vĩnh Long phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, thực hiện hiệu quả chương trình tín dụng chính sách xã hội, đáp ứng vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh, tạo sinh kế, nâng cao đời sống người nghèo và các đối tượng chính sách, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội.

Ngân hàng Chính sách xã hội, Chi nhánh tỉnh Vĩnh Long chủ động rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các chính sách hiện hành để kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp quy định của pháp luật, thực tiễn hoạt động tín dụng chính sách xã hội với chủ trương đổi mới, mở rộng chính sách tín dụng theo hướng tăng định mức, mở rộng đối tượng được vay đến dự án sản xuất, kinh doanh tạo sinh kế cho người nghèo và đối tượng chính sách khác, đặc biệt là đồng bào dân tộc.

Phạm Minh Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.