Timor Leste trước bước tiến lịch sử cùng ASEAN

Timor Leste đang mong muốn đóng góp vào việc xây dựng một khu vực hòa bình và thịnh vượng. Đây là một trong những mục tiêu chính được Tổng thống nước này José Ramos-Horta nhấn mạnh trong bài phát biểu ngày 1/8 tại cuộc họp với Ban Thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ở Jakarta (Indonesia).
Chú thích ảnh
Tổng thống Timor Leste Jose Ramos Horta và Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn chụp ảnh lưu niệm tại Ban Thư ký ASEAN.

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Tổng Thư ký ASEAN Tiến sĩ Kao Kim Hourn đã mở đầu cuộc họp bằng việc chào mừng sự kiện Timor Leste sắp trở thành thành viên thứ 11 của khối tại Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN lần thứ 47 ở Kuala Lumpur (Malaysia) vào tháng 10 tới. Ông nhấn mạnh đây là một bước tiến lịch sử, thể hiện sự cam kết của ASEAN trong việc xây dựng một cộng đồng gắn kết và kiên cường. Việc kết nạp Timor Leste cũng khẳng định các giá trị cốt lõi của ASEAN, bao gồm hòa bình, hợp tác và đoàn kết khu vực, được duy trì mạnh mẽ.

Chuyến thăm chính thức của Tổng thống Ramos-Horta tới Ban Thư ký ASEAN đã tạo nền tảng cho các cuộc thảo luận cấp cao về các vấn đề quan trọng của khu vực, đồng thời củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ, hợp tác và đối tác giữa Timor Leste và ASEAN.

Trong bài phát biểu chính sách, Tổng thống Ramos-Horta khẳng định sự hợp tác khu vực là chìa khóa để giải quyết các thách thức chung. Ông nêu rõ Timor Leste đang tích cực điều chỉnh luật pháp trong nước để phù hợp với cam kết khu vực, nhằm mục đích cuối cùng là mang lại thịnh vượng và hòa bình cho người dân.

Với dân số trẻ đầy tiềm năng, Timor Leste hy vọng sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc định hình Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, mang đến những góc nhìn mới mẻ và đóng góp vào một ASEAN năng động, đổi mới hơn trong tương lai.

Tin, ảnh: Văn Phong (TTXVN)

Dành cho bạn

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.