Tìm thấy xác tàu chiến nổi tiếng của Đức Quốc xã chìm ngoài khơi Na Uy

Xác tàu chiến nổi tiếng của Đức Quốc xã, từng tham gia cuộc xâm lược Na Uy, bị chìm trong Thế chiến thứ 2, vừa được tìm thấy ngoài khơi bờ biển quốc gia Bắc Âu này.
Chú thích ảnh
Tàu tuần dương Karlsruhe của Đức. Ảnh: Sputnik

Theo hãng tin Sputnik, xác tàu Karlsruhe - chiếc tàu chiến lớn cuối cùng còn sót lại của Đức Quốc xã, từng tham gia vào cuộc xâm lược Na Uy năm 1940 - đã được tìm thấy sau 80 năm bị chìm cách ngoài khơi cách bờ biển Kristiansand của Na Uy 13 hải lý. 

Tàu tuần dương Karlsruhe được phát hiện chỉ cách đường cáp điện ngầm hoạt động từ năm 1977 khoảng 15 mét. Nhà điều hành lưới điện Na Uy Statnett cho biết nếu phát hiện xác tàu Karlsruhe sớm hơn vào thời điểm xây dựng, họ đã thiết kế đường cáp điện ngầm nối Na Uy với Đan Mạch, tránh xa vị trí tàu chìm.

Con tàu chiến được đóng từ những năm 1920 và sau đó đã được gắn biểu tượng hình chữ thập biểu tượng của Đức Quốc xã. Xác tàu đã chính thức được xác định thông qua các hình ảnh và sóng quét siêu âm về thân tàu, cũng như các chi tiết vị trí của các tháp pháo.

Chú thích ảnh
Bản quét siêu âm về con tàu Karlsruhe bị chìm ngoài khơi biển Na Uy. Ảnh: Reuters

Vào ngày 9/4/1940, Đức Quốc xã đã tiến hành cuộc xâm lược Na Uy, buộc chính phủ và nhà vua phải chạy trốn sang Anh lưu vong cho đến khi Đức đầu hàng vào năm 1945. Con tàu Karlsruhe dài 174 mét, đã bị trúng ngư lôi của tàu ngầm Anh sau khi bắt đầu chuyến hành trình trở về từ cảng Kristiansand, miền nam nước này. Thủy thủ trên tàu sau đó đã sơ tán và con tàu cuối cùng cũng bị chính quân Đức đánh chìm, nằm dưới đáy biển ở độ sâu 490 mét, cách bờ biển khoảng 24 km. 

“Karlsruhe nằm sâu 490 mét dưới mực nước biển,  nòng pháo chĩa ra biển đầy uy lực. Dàn pháo chính của con tàu gồm 9 khẩu pháo đặt trong 3 tháp pháo, đây là con tàu lớn nhất và đáng sợ nhất trong lực lượng tấn công nhắm vào Kristiansand”, Frode Kvalo, nhà khảo cổ học và nhà nghiên cứu tại Bảo tàng Hàng hải Na Uy, cho biết.

Karlsruhe là con tàu đắm dài nhất từng được tìm thấy ở vùng biển Na Uy. Tàu tuần dương chiến đấu Scharnhorst của Đức lớn hơn đáng kể, nhưng nó được tìm thấy bên ngoài biên giới lãnh thổ Na Uy ở Biển Barents.

“Chúng ta có thể biết được nhiều điều bằng cách nghiên cứu những thông tin chúng ta đã có trước đó về nơi con tàu bị đánh chìm và nơi tìm thấy con tàu”, ông May-Brith Ohman Nielsen, Giáo sư sử học tại Đại học Agder, nói. 

Hiện tại, chưa có kế hoạch trục vớt xác tàu, vì nó quá lớn và nằm quá sâu.

Video: Xác tàu chiến lớn của Đức chìm ngoài khơi Na Uy từ thời Chiến tranh thế giới thứ hai  (Nguồn: Reuters):

Hải Vân/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.