Tìm thấy thêm 3 thi thể trong vụ chìm ca nô

Theo trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Khu vực III, đã tìm thêm được 3 thi thể nạn nhân trong vụ chìm ca nô tại Cần Giờ tối ngày 2/8.
Theo trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Khu vực III, đã tìm thêm được 3 thi thể nạn nhân trong vụ chìm ca nô tại Cần Giờ tối ngày 2/8.

Tìm thấy thêm 3 thi thể trong vụ chìm ca nô ảnh 1

Chiếc ca nô bị chìm tại vùng biển Cần Giờ. Ảnh: TTXVN

Danh tính 3 nạn nhân được xác định là Phạm Duy Phúc (SN 1959, quê Quảng Bình) là người lái chiếc ca nô bị nạn. Thi thể ông Phúc được tìm thấy lúc 8 giờ 10 phút. Trước đó, khoảng 7 giờ 15 phút, lực lượng cứu hộ cứu nạn cũng đã tìm được 2 thi thể nạn nhân khác là Hà Tiến Sơn (SN 1988) và Nguyễn Thị Kim Hoàng (SN SN 1993, quê Tiền Giang). Khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, 3 thi thể đã được đưa về Vũng Tàu bàn giao cho các cơ quan chức năng và người thân.Như vậy, đến nay đã tìm được tổng cộng 5 nạn nhân mất tích trong vụ chìm ca nô tại Cần Giờ (Tp.Hồ Chí Minh). Sáng 4/8, Cục Hàng hải Việt Nam và Ban An toàn giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đã ra hiện trường phối hợp với các đơn vị đang túc trực để tiếp tục tổ chức tìm kiếm 4 người hiện còn đang mất tích gồm: Đào Mạnh Cường, Hoàng Trung Biên (đều sinh năm 1985 và ở Thái Bình), và 2 người còn lại đều quê Thanh Hóa là Nguyễn Bá Đức (SN 1983), Trần Hữu Nghiệp (SN 1988).Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 3/8, chiếc ca nô bị nạn đã được kéo về cảng Đông Xuyên (Tp.Vũng Tàu). Các cơ quan chức năng đã tiếp nhận để khẩn trương điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ chìm ca nô đặc biệt nghiêm trọng này.
Đoàn Mạnh Dương

Dành cho bạn

Kinh nghiệm hay về chống lũ ven sông Thạch Hãn

Kinh nghiệm hay về chống lũ ven sông Thạch Hãn

Mỗi khi mưa lớn, nước trên thượng nguồn sông Thạch Hãn (tỉnh Quảng Trị) dâng nhanh, người dân vùng thấp trũng hạ lưu lại chủ động kích hoạt các phương án phòng chống lũ.

Hà Tĩnh hỗ trợ, khắc phục hậu quả mưa lớn

Hà Tĩnh hỗ trợ, khắc phục hậu quả mưa lớn

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, mưa lớn diện rộng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh làm lưu lượng nước tại các hồ chứa, sông suối tăng nhanh và gây ra ngập lụt, sạt lở cục bộ ở một số địa phương.