Tìm thấy một thi thể nạn nhân trong vụ lở đất ở Na Uy 

Ngày 1/1, cảnh sát Na Uy cho biết lực lượng cứu hộ nước này đã tìm thấy một thi thể nạn nhân vụ lở đất xảy ra trước đó hai ngày và đang tiếp tục tìm kiếm 9 người còn mất tích, trong đó có hai trẻ em.
Chú thích ảnh
Lực lượng cứu hộ được triển khai tại hiện trường vụ sạt lở đất ở thị trấn Ask thuộc quận Gjerdrum, cách thủ đô Oslo, Na Uy 40km về phía Đông Bắc ngày 30/12/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Công tác tìm kiếm cứu nạn đang khẩn trương diễn ra với sự trợ giúp của lực lượng cứu hộ Thụy Điển. Lực lượng cứu hộ trước đó đã tìm kiếm suốt đêm, sử dụng máy bay trực thăng và thiết bị bay không người lái được trang bị camera cảm ứng nhiệt của cảnh sát Na Uy do vẫn còn khối lượng lớn bùn đất. 

Trận lở đất xảy ra vào rạng sáng 30/12/2020 ở thị trấn Gjerdrum, cách thủ đô Oslo 25 km về phía Bắc, khiến 10 người bị thương và nhiều người mất tích. Ngoài ra, hơn 1.000 người đã được sơ tán đến nơi an toàn. Thủ tướng Na Uy Erna Solberg có mặt tại hiện trường đã gọi đây là vụ sạt lở "nghiêm trọng nhất" từ trước đến nay tại nước này.  

Trước đó, một đoạn băng video ghi lại hiện trường cho thấy cả một sườn đồi sạt lở, đổ ập xuống ngôi làng Ask thuộc thị trấn Gjerdrum. Ít nhất 9 tòa nhà bị bùn đất cuốn trôi, nhiều nhà cửa bị phá hủy và vùi lấp. Theo Cục Quản lý Tài nguyên Nước và Năng lượng Na Uy (NVE), đây là vụ lở đất lớn nhất trong thời gian gần đây ở Na Uy, xét về số lượng nhà dân bị ảnh hưởng và số người phải sơ tán.

Phan An (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.