Tìm thấy hóa chất tại nhà nghi phạm âm mưu tấn công buổi biểu diễn của Taylor Swift

Nhà chức trách Áo cho biết nghi phạm chính trong âm mưu tấn công nhằm vào buổi biểu diễn của nữ ca sĩ Taylor Swift ở Áo đã thề trung thành với tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng. Lực lượng chức năng đã phát hiện các hóa chất tại nhà của đối tượng.
Chú thích ảnh
Nữ ca sĩ Taylor Swift biểu diễn ở Singapore ngày 2/3/2024. Ảnh: Getty Images/TTXVN

Nghi phạm 19 tuổi này, xuất thân từ Bắc Macedonia, đã cấu kết với một nam thanh niên Áo 17 tuổi và là một trong ba người bị bắt giữ sau khi âm mưu bị phát giác vào cuối ngày 7/8.

Phát biểu trên đài phát thanh ORF, Tổng Giám đốc Cơ quan An ninh công cộng của Áo, ông Frankz Ruf, cho biết các chất hóa học và thiết bị kỹ thuật, đã được tìm thấy tại nhà của nghi phạm 19 tuổi ở thị trấn Ternitz. Các tang vật cho thấy đối tượng đang có "các hành động chuẩn bị cụ thể".

Cơ quan Tình báo quốc gia của Áo cho biết nghi phạm 19 tuổi thừa nhận đã lên kế hoạch thực hiện vụ tấn công liều chết tại buổi biểu diễn của Taylor Swift.

Báo Kurier trích dẫn các nguồn thạo tin cho biết nghi phạm đã ăn trộm các hóa chất tại một công ty kim khí ở Ternitz, nơi hắn từng làm việc, và đã đạt được tiến triển trong việc chế tạo bom. Theo nguồn tin này, nghi phạm đã lên kế hoạch lái xe vào đám đông dự kiến tụ tập bên ngoài sân vận động và cũng đã cân nhắc việc sử dụng dao.

Ba buổi hòa nhạc của Taylor Swift tại Vienna, dự kiến diễn ra tuần này, đã bị hủy sau khi nhà chức trách Áo thông báo bắt giữ một số đối tượng tình nghi lên kế hoạch tấn công khủng bố nhằm vào sự kiện này.

Taylor Swift dự kiến biểu diễn tại sân vận động Ernst Happel trong ba ngày từ 8 - 10/8. Đây là một chặng trong chuyến lưu diễn vòng quanh Eras Tour rất được khán giả yêu thích. Hãng thông tấn APA của Áo ước tính khoảng 170.000 người hâm mộ đã mua vé tham dự các buổi biểu diễn của nữ ca sĩ Swift tại Vienna.

Phan An (TTXVN)

Dành cho bạn

Khơi thông nguồn lực trí thức Việt toàn cầu cho bài toán phát triển đất nước

Khơi thông nguồn lực trí thức Việt toàn cầu cho bài toán phát triển đất nước

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài đặt ra yêu cầu: Làm thế nào để nguồn lực trí tuệ của người Việt Nam trên toàn cầu, thông qua các mạng lưới chuyên gia đã được hình thành, kết nối đúng với nhu cầu trong nước, tạo ra những sản phẩm, kết quả cụ thể phục vụ phát triển đất nước.

Dấu ấn khoa học của Giáo sư Trần Đăng Xuân hướng về Việt Nam

Dấu ấn khoa học của Giáo sư Trần Đăng Xuân hướng về Việt Nam

Nhân dịp được Research.com xếp hạng vị trí số 1 trong lĩnh vực Khoa học thực vật và Nông học tại Đại học Hiroshima, Nhật Bản, Giáo sư Trần Đăng Xuân, chuyên ngành nông nghiệp và công nghệ sinh học, Viện nghiên cứu IDEC, Đại học Hiroshima muốn đóng góp cho quê hương từ thành quả nghiên cứu tại Nhật Bản.