Tìm thấy 3 nạn nhân trong vụ chìm tàu cá ở vùng cửa biển sông Gianh

Chiều 30/9, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, lực lượng chức năng vừa phát hiện thêm một nạn nhân trong vụ chìm hai tàu cá xảy ra tối 28/9 tại khu vực cửa biển sông Gianh.
Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng phối hợp với chính quyền xã Bắc Trạch lo hậu sự cho thuyền viên gặp nạn.

Nạn nhân được xác định là Nguyễn Tiến Sỹ, sinh năm 1986, quê xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, thuyền viên tàu BV-92756 TS.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, người dân xã Bắc Trạch đã phát hiện thi thể hai thuyền viên khác trôi dạt vào bờ. Danh tính các nạn nhân gồm: Trần Hoàng Thọ, sinh năm 1984, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang và Nguyễn Văn Cảnh, sinh năm 1994, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp.

Trước tình hình cấp bách, chiều 30/9, Ban chỉ huy Phòng thủ Dân sự tỉnh Quảng Trị đã thành lập Sở chỉ huy tiền phương nhằm chỉ đạo và triển khai các nhiệm vụ tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn tàu và thuyền viên. Sở chỉ huy đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam; Bộ Tư lệnh Quân khu 4; UBND tỉnh Quảng Trị. Đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ huy Phòng thủ Dân sự tỉnh Quảng Trị, được giao chỉ đạo chung toàn bộ hoạt động. Các đơn vị và địa phương :Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Y tế, xã Bắc Trạch, phường Bắc Gianh, xã Cửa Việt và xã Nam Cửa Việt cử lực lượng cơ quan bảo đảm phục vụ hoạt động của Sở chỉ huy tiền phương. Sở chỉ huy chính đặt tại Hải đội Biên phòng 1 (thôn Thanh Khê, xã Bắc).

Để tăng cường công tác tìm kiếm cứu nạn, UBND tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo huy động tối đa lực lượng và phương tiện tại chỗ. Trên biển, hai tàu của Hải đội Dân quân thường trực với 40 cán bộ, chiến sĩ và sáu tàu, xuồng của hai biên đội thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng với 44 cán bộ, chiến sĩ được triển khai. Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực 2 điều động tàu SAR 631 cùng 17 thuyền viên tham gia phối hợp tìm kiếm. Ngoài ra, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực, biên phòng, công an và dân quân cơ động cùng nhiều phương tiện khác cũng tham gia tìm kiếm ven bờ. Phạm vi tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn được triển khai rộng khắp tại khu vực Cảng Gianh, Cảng Cửa Việt, vùng biển ven các xã ven biển và đặc khu Cồn Cỏ, nhằm sớm đưa các thuyền viên còn mất tích về đất liền, đảm bảo an toàn và hỗ trợ gia đình nạn .

Theo TTXVN đưa tin, tối 28/9, hai tàu cá mang số hiệu BV-92756 TS và BV-92754 TS chở tổng cộng 13 thuyền viên đang neo đậu tránh bão tại khu vực cầu Gianh thì bất ngờ đứt neo, bị sóng lớn cuốn chìm. Trong số các thuyền viên, bốn người may mắn bơi vào bờ an toàn, ba người tử vong, sáu người còn lại mất tích. Hiện, các lực lượng chức năng đang nỗ lực tối đa để tìm kiếm các thuyền viên còn mất, đặc biệt là tiếp tục huy động lực lượng để trục vớt tàu BV-92756 để tìm kiếm thuyền viên ở bên trong khoang.

Tin, ảnh: Nguyên Linh (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.