Tìm ra phương pháp phục hồi chức năng thận để cấy ghép 

Ngày 13/5, các nhà nghiên cứu Brazil cho biết phát hiện ra phương pháp điều trị và phục hồi thận của bệnh nhân hiến tặng bị loại bỏ để có thể tiếp tục cấy ghép vào cơ thể người bệnh khác và giảm thiểu thời gian cho người chờ ghép tạng.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: irishcentral.com

Nghiên cứu trên do nhóm các nhà khoa học thuộc Khoa Y học Sao José de Río Preto của bang Sao Paulo thực hiện và đã nhận được giải thưởng từ Hiệp hội cấy ghép tạng quốc tế và của Brazil.

Phát biểu với báo giới, điều phối viên nhóm nghiên cứu, ông Mario Filho cho biết những ca ghép thận hiện nay thường sử dụng thận của những người bệnh đã chết não. Bộ phận này được phân thành hai loại, gồm thận hoạt động tốt để cấy ghép và thận mà những người trên 60 tuổi đã qua đời hiến tặng, nhưng phần lớn sau đó bị bỏ đi. Các nhà nghiên cứu Brazil cho rằng những quả thận được hiến tặng bị loại bỏ do có thể bị viêm nhiễm trong suốt quá trình bảo quản vì thiếu oxy hoặc vì nhiệt độ thấp. Nếu sự viêm nhiễm này được điều trị và xử lý, những quả thận đó vẫn có khả năng cấp ghép mà không gây ra những ảnh hưởng cho bệnh nhân nhận tạng. Một số loại thuốc hiện xử lý được sự viêm nhiễm trước khi ghép vào cơ thể người nhận.

Ông Filho cũng cho biết số bệnh nhân mong chờ được ghép thận ngày càng cao, trong khi đó thận được hiến tặng ngày càng có xu hướng ở những người có độ tuổi cao. Đây là một trong những thách thức của ngành khoa học và y học hiện nay.

Phương Lan (TTXVN)

Dành cho bạn

Khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn

Khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn

Sáng 3/10, tại xã Mỹ Tú, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ phối hợp cùng Bệnh viện Phụ sản thành phố và các đơn vị đồng hành tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát 200 phần thuốc miễn phí cho hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Tập trung tháo gỡ khó khăn trong khám sức khỏe cho người dân

Tập trung tháo gỡ khó khăn trong khám sức khỏe cho người dân

Gia Lai đang tập trung nhân lực, trang thiết bị hỗ trợ các địa bàn có tiến độ khám sức khỏe thấp, đồng thời tháo gỡ vướng mắc về kinh phí và liên thông dữ liệu, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ khám sức khỏe cho người dân trong tháng 10 và tháng 11/2026.