Tìm ra bằng chứng về hồ nước cổ đại trên sao Hỏa

Một tàu thăm dò quỹ đạo sao Hỏa (MRO) của NASA đã cung cấp bằng chứng về một hồ nước cổ đại trên miệng núi lửa trên sao Hỏa, củng cố thêm những giả thiết cho rằng Hành tinh Đỏ đã từng có sự sống.
Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) ngày 20/1 cho biết một tàu thăm dò quỹ đạo sao Hỏa (MRO) của NASA đã cung cấp bằng chứng về một hồ nước cổ đại trên miệng núi lửa trên sao Hỏa, củng cố thêm những giả thiết cho rằng Hành tinh Đỏ đã từng có sự sống.
Tìm ra bằng chứng về hồ nước cổ đại trên sao Hỏa ảnh 1

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Trong một bài viết đăng trên bản điện tử của báo "Nature Geoscience", NASA cho biết những số liệu đo được từ quang phổ kế của MRO đã cho thấy những dấu vết của cácbonnát (carbonate) và các khoáng vật sét thường hình thành trong nước ở đáy miệng núi lửa McLaughlin trên sao Hỏa. Những phát hiện mới này đã gợi ý sự hình thành của cácbonnát và đất sét trong một hồ nước ngầm ở lưu vực của miệng núi lửa trên.

Cũng theo NASA, một số nhà nghiên cứu của cơ quan này đã tuyên bố xác nhận phần bên trong của miệng núi lửa McLaughlin có nước và khu vực ngầm cung cấp nước cho miệng núi lửa này có thể có những môi trường ẩm ướt và các môi trường sống. Các nhà khoa học cho biết miệng núi lửa trên thiếu các kênh rạch lớn chảy vào, vì vậy, nước, nếu từng có trong hồ này, có khả năng là nước ngầm.

Hiện tàu tự hành Curiousity của NASA đang khám phá bề mặt sao Hỏa kể từ khi đáp thành công xuống hành tinh Đỏ hồi tháng 8 năm ngoái.

Nhà khoa học Rick Zurek thuộc NASA cho rằng những phát hiện kể trên chứng tỏ sao Hỏa phức tạp hơn những nhận định trước đó và ít nhất một vài khu vực trên sao Hỏa có khả năng mang dấu hiệu sự sống hơn những nơi khác.


TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.