Tìm nguyên nhân nước sông Đạ Huoai đục bất thường

Ngày 31/3, UBND huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng) cho biết, huyện đã kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ kiểm tra, xác định nguyên nhân nguồn nước sông Đạ Huoai bị đục bất thường trong thời gian gần đây, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp, du lịch và sinh hoạt của người dân trên địa bàn. 

Qua phản ánh của một số người dân và chủ doanh nghiệp có đất nằm dọc sông Đạ Huoai và nhánh sông Đạ MB’ri, đoạn chảy qua địa phận các xã Phước Lộc, Hà Lâm, Đạ Tồn, Đạ Oai và thị trấn Mađaguôi, từ đầu tháng 3/2021 đến nay, nước sông thường xuyên bị đục kể cả trong những ngày không có mưa. Tình trạng này thường kéo dài trong vài ngày, sau đó nước trong trở lại bình thường. Việc nguồn nước bị đục đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc sử dụng nước sông để phục vụ sản xuất nông nghiệp như tưới cây dâu, sầu riêng, măng cụt… và hoạt động của Khu du lịch Rừng Mađagui, đặc biệt đang trong cao điểm mùa khô hạn như hiện nay.

Qua việc kiểm tra dọc theo sông Đạ Huoai và nhánh sông Đạ MB’ri, ngành chức năng huyện Đạ Huoai không phát hiện các hoạt động khai thác khoáng sản, cát, sỏi. Nguồn nước bị đục bắt nguồn từ huyện Bảo Lâm (giáp ranh huyện Đạ Huoai), phía trên Nhà máy Thủy điện Đạ M’ri, do đó cơ quan chuyên môn của địa phương chưa xác định được nguyên nhân cụ thể. Trước đó, trong năm 2019 trên sông Đạ Huoai cũng xảy ra tình trạng tương tự. Cuộc kiểm tra của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng kết luận, nguyên nhân nước đục là do quá trình khai thác khoáng sản trái phép tại xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm.

Liên quan đến vụ việc này, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản đề nghị UBND huyện Bảo Lâm khẩn trương chỉ đạo các phòng, ban liên quan tiến hành kiểm tra, xác định nguyên nhân làm ảnh hưởng chất lượng nước các nhánh suối ở thượng nguồn, nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng nước sông Đạ Huoai bị đục bất thường như hiện nay.

Nguyễn Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Từ đêm 5/10 đến ngày 7/10, khu vực Trung Bộ có mưa rất lớn

Từ đêm 5/10 đến ngày 7/10, khu vực Trung Bộ có mưa rất lớn

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 5/10 đến ngày 7/10, khu vực Trung Bộ có mưa rất lớn. Theo đó, từ đêm 5/10 đến ngày 6/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3h.

Better Choice Awards 2026 vinh danh những đổi mới sáng tạo

Better Choice Awards 2026 vinh danh những đổi mới sáng tạo

Tối 4/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC-Bộ Tài chính) phối hợp với Cục Đổi mới sáng tạo (Bộ Khoa học và Công nghệ) và VCCorp tổ chức Gala trao giải Better Choice Awards 2026, trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2026.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét, ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã: Cổ Đô, Vật Lại, Yên Xuân, Phú Cát, Phúc Sơn, Ứng Thiên,... thuộc thành phố Hà Nội. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

Chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Chiều 4/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang cho biết, từ chiều tối và đêm 4/10, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng sang các nơi khác ở Bắc Bộ, gây mưa vừa, mưa to đến rất to kèm dông lốc, mưa đá. Các khu vực cần đặc biệt lưu ý bao gồm: khu vực có địa hình dốc, núi cao, vùng trũng thấp; khu vực địa chất yếu đã ngấm nước nhiều ngày do mưa; khu vực sông suối có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét; các xã, phường đã xảy ra sạt lở đất, ngập lụt có nguy cơ tiếp diễn.