Tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ tập thể tại Pháo đài K30

Nằm trong Chiến dịch 500 ngày đêm, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai đang khẩn trương triển khai công tác khai quật, tìm kiếm một ngôi mộ liệt sĩ tập thể tại khu vực Pháo đài K30 ở phường Lào Cai.

Sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng chức năng, chính quyền địa phương, các nhân chứng lịch sử đang thắp lên hy vọng đưa các anh hùng, liệt sĩ sớm trở về với quê hương và người thân.

Chú thích ảnh
Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Lào Cai khẩn trương triển khai công tác khai quật, tìm kiếm.

Khu vực Pháo đài K30 từng là nơi diễn ra những trận chiến đấu vô cùng ác liệt trong cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc năm 1979. Trải qua gần 50 năm, địa hình địa vật đã có nhiều thay đổi, nhưng ký ức về đồng đội ngã xuống vẫn luôn đau đáu trong tâm can những người ở lại.

Theo lời kể của ông Lê Văn Hà, cựu chiến binh từng công tác tại Đồn 206, đầu thập niên 1980, trong một đợt diễn tập khơi thông lại hệ thống giao thông hào cũ do Tiểu đoàn Kiên Cường xây dựng từ trước năm 1979, đơn vị của ông đã bất ngờ phát hiện thấy các bộ hài cốt liệt sĩ. Theo lời kể của ông Hà, thời điểm năm 1984, khi anh em lên sửa sang, khơi thông lại hầm hào để phục vụ chiến dịch diễn tập thì phát hiện được 7 bộ hài cốt tại đây. Suốt nhiều năm qua, mỗi lần gặp lại đồng đội cũ, ông luôn đau đáu nhớ về sự kiện này. Đến nay, khi biết các anh vẫn còn nằm lại khu vực này, ông quyết tâm đem hết khả năng, nhớ được đến đâu, có thông tin gì thì cung cấp để giúp đỡ đội quy tập.

Từ các nguồn tin nắm bắt, đặc biệt là thông tin từ các cựu chiến binh trực tiếp tham gia chiến đấu, đầu tháng 7/2026, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tỉnh Lào Cai đã nhanh chóng khoanh vùng và tổ chức khai quật. Hiện tại, lực lượng gồm 16 cán bộ, chiến sỹ đang tích cực thực hiện nhiệm vụ tại hiện trường. Quá trình tìm kiếm diễn ra trong điều kiện thời tiết mưa nắng thất thường, địa hình đồi núi dốc, nhiều đất đá. Thượng tá Phạm Khắc Trường, Chính trị viên Đội tìm kiếm, Quy tập hài cốt liệt sỹ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai cho biết, trên một phạm vi rộng 3m2, ở độ sâu từ 1-1,5m, đội đã tìm thấy nhiều xương cốt cùng các di vật như áo quân phục, túi thuốc cá nhân và các vật dụng sinh hoạt khác của bộ đội.

Chú thích ảnh
Một số mảnh đạn, di vật của các chiến sĩ được tìm thấy tại hiện trường khu vực tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ ở Pháo đài K30.

Bà Trần Thùy Dung, Phó Chủ tịch UBND phường Lào Cai chia sẻ, sau khi có thông tin về ngôi mộ tập thể của các liệt sĩ, chính quyền địa phương đã chỉ đạo các lực lượng phối hợp, hỗ trợ vật dụng, vật tư y tế cho công tác tìm kiếm, cung cấp hồ sơ liên quan xác định vị trí của phần mộ tập thể các liệt sĩ. UBND phường đã thực hiện những nghi thức tâm linh trước khi tiến hành tìm kiếm ở khu vực xác định có mộ liệt sĩ tập thể.

Dự kiến, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục mở rộng diện tích tìm kiếm, đào bới toàn bộ khu vực rộng khoảng 200m2 để tìm kiếm mộ tập thể của các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979, sớm hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng trong Chiến dịch 500 ngày đêm.

Tin, ảnh: Hồng Ninh (TTXVN)

Dành cho bạn

Sớm làm rõ nguyên nhân sụt lún đất ở Đức Cơ

Sớm làm rõ nguyên nhân sụt lún đất ở Đức Cơ

Nhiều hộ dân ở thôn Chư Ty 4, xã Đức Cơ (Gia Lai) đang đứng trước nỗi lo mất đất sản xuất, thậm chí đe dọa an toàn tính mạng và tài sản khi tình trạng sụt lún, nứt đất xuất hiện tại một số khu vực trên địa bàn. Đáng chú ý, tại vườn cà phê rộng 1ha của gia đình ông Nguyễn Trung Đông, một khu vực rộng khoảng 300m² bất ngờ bị sụt lún, tạo thành những khoảng đất thấp hơn mặt bằng ban đầu từ 1-1,5 m. Nhiều vết nứt rộng 10-30 cm, sâu trung bình khoảng 1m, có đoạn sâu hun hút, không nhìn thấy đáy.

Người hoạt động ở thôn, tổ dân phố được hưởng chính sách gì sau sắp xếp?

Người hoạt động ở thôn, tổ dân phố được hưởng chính sách gì sau sắp xếp?

Sau khi sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố, người hoạt động không chuyên trách tiếp tục được hưởng phụ cấp, bảo hiểm xã hội, y tế và được đào tạo, bồi dưỡng. Trường hợp nghỉ do sắp xếp, nếu đủ điều kiện được hưởng chính sách theo quy định của Chính phủ về tinh giản biên chế.

Hà Nội: Đưa 28 xe buýt điện vận hành trên tuyến số 22A, 22B

Hà Nội: Đưa 28 xe buýt điện vận hành trên tuyến số 22A, 22B

Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) cho biết, từ ngày 5/10 Xí nghiệp Xe buýt Cầu Bươu (đơn vị trực thuộc Transerco) đưa 28 xe buýt điện vào hoạt động, thay thế phương tiện diesel trên tuyến buýt số 22A (Bến xe Gia Lâm - Khu đô thị Kiến Hưng) và 22B (Bến xe Giáp Bát - Đô Nghĩa).

Hà Nội: Cháy tại xã Trung Giã, cột khói bốc cao hàng chục mét

Hà Nội: Cháy tại xã Trung Giã, cột khói bốc cao hàng chục mét

Khoảng 7 giờ 45 phút ngày 5/10, ngọn lửa bất ngờ bùng phát (kèm theo cột khói bốc cao hàng chục mét) tại 1 cơ sở ở xóm Trại Nghè, thôn Hợp Nhất (xã Trung Giã, thành phố Hà Nội) khiến nhiều người dân hoảng sợ, tri hô dập lửa và thông báo cho lực lượng chức năng.