Tìm kiếm nạn nhân bị lật thuyền chở ngao ở Thái Bình

Công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn vụ lật thuyền sắt chở ngao loại nhỏ tại địa điểm Cồn Mờ ngoài bãi biển, làm hai người mất tích vẫn đang được chính quyền ráo riết triển khai thực hiện.

Thông tin từ chính quyền huyện Thái Thụy (tỉnh Thái Bình) cho biết: Công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn vụ lật thuyền sắt chở ngao loại nhỏ tại địa điểm Cồn Mờ ngoài bãi biển, làm hai người mất tích vẫn đang được chính quyền huyện Thái Thụy, các cơ quan chức năng coi trọng, ráo riết triển khai thực hiện. 

Tìm kiếm nạn nhân bị lật thuyền chở ngao ở Thái Bình ảnh 1

Hoạt động khai thác ngao trong đầm trên bãi triều. Ảnh: Xuân Tiến - Thu Hoài / TTXVN

Chiều 10/2, trao đổi qua điện thoại, ông Nguyễn Duy Cam, Phó Chủ tịch UBND huyện Thái Thụy, cho biết: Đã tìm thấy một thi thể nạn nhân bị tử vong trong vụ tai nạn lao động khai thác ngao. Vào khoảng 10h30 ngày 9/2, trong quá trình vớt ngao ra khỏi thuyền và khu vực xung quanh ở độ sâu hơn 4m, cơ quan chức năng đã phát hiện thi thể của nạn nhân Nguyễn Thị Thìn (sinh năm 1964, trú thôn Đoàn Kết, xã Mỹ Lộc, huyện Thái Thụy). Thi thể của chị Thìn mắc kẹt trong ca-bin của chiếc thuyền sắt bị nạn. Hiện thi thể của chị Thìn đã được cơ quan chức năng, các cấp chính quyền huyện Thái Thụy đưa về gia đình và tổ chức an táng.

Cũng theo ông Cam, để hỗ trợ gia đình nạn nhân Thìn, UBND huyện Thái Thụy, chính quyền xã Mỹ Lộc và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể xã hội đã hỗ trợ gia đình nạn nhân 9 triệu đồng để lo hậu sự, mai táng.

Liên quan đến công tác tìm kiếm nạn nhân thứ hai là chị Giang Thị Mỹ (sinh năm 1971, trú quán tại thôn Chỉ Thiện, xã Mỹ Lộc, huyện Thái Thụy) bị mất tích trong vụ tai nạn lao động trên, hiện đã có gần 40 người dân trên địa bàn huyện Thái Thụy cùng với lực lượng Công an các xã Thái Đô, Mỹ Lộc (huyện Thái Thụy) đang tham gia tìm kiếm trên vùng biển dọc các xã ven biển của hai huyện Thái Thụy và Tiền Hải. Chính quyền huyện Thái Thụy cũng đã thuê một đội thợ lặn chuyên nghiệp từ tỉnh Nam Định về Thái Thụy để thực hiện công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

Cho đến thời điểm này, chiếc thuyền sắt bị nạn trong vụ tai nạn lao động trên vẫn chưa được lai dắt vào bờ vì những điều kiện bất lợi từ thực địa và thiên nhiên, chiếc tàu bị nhấn chìm dưới mực nước sâu gần 5m, vị trí gần Cồn Mờ trên vùng biển ngoài xa và thời tiết lúc này đang rất lạnh. Chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng vẫn đang tìm phương án khả thi nhất, đảm bảo an toàn nhất đối với lực lượng tham gia cứu hộ, cứu nạn để trục vớt, lai dắt thuyền vào bờ.

Như đã đưa tin, khoảng 21 giờ ngày 7/2, trong quá trình đẩy thuyền sắt chở khoảng 5 đến 7 tấn ngao thương phẩm từ chỗ nước cạn ra chỗ nước sâu để về đất liền, chiếc thuyền sắt có tải trọng loại nhỏ bất ngờ bị lật, đè lên mọi người khiến chị Thìn tử vong, chị Mỹ mất tích, 8 người lao động đi cùng chuyến thuyền may mắn thoát nạn. Vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn lao động, mực nước biển nơi xảy ra vụ lật thuyền này sâu 4m, thời tiết rất lạnh.

Hải An - Xuân Tiến (TTXVN)

Dành cho bạn

Thành phố Hồ Chí Minh còn mưa nhiều ngày, dải hội tụ nhiệt đới có xu hướng mạnh lên

Thành phố Hồ Chí Minh còn mưa nhiều ngày, dải hội tụ nhiệt đới có xu hướng mạnh lên

Trong khi nhiều khu vực TP Hồ Chí Minh vẫn chưa khắc phục hết ảnh hưởng của đợt mưa gây ngập những ngày qua, tình trạng mưa vừa, mưa to đến rất to nhiều khả năng sẽ xảy ra chiều tối 3/10 và có thể kéo dài nhiều ngày. Diễn biến này được dự báo trong bối cảnh các hình thế thời tiết đang đồng thời tác động, trong đó dải hội tụ nhiệt đới có khả năng hình thành và hoạt động mạnh dần từ khoảng ngày 5 - 6/10.

Xác định nguyên nhân cá chết trôi dạt vào bờ biển Quảng Trị

Xác định nguyên nhân cá chết trôi dạt vào bờ biển Quảng Trị

Ngày 3/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị cho biết, đơn vị phối hợp với các đơn vị có liên quan và địa phương thành lập đoàn kiểm tra lấy mẫu tại khu vực ven bờ biển xã Đông Trạch và Bắc Trạch. Đây là những địa phương ghi nhận hiện tượng cá chết trôi dạt vào bờ.

Hội phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới xanh - sạch - đẹp

Hội phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới xanh - sạch - đẹp

Từ những căn bếp nhỏ đến từng con đường làng, phụ nữ ở nhiều địa phương đang trở thành những “hạt nhân xanh”, kiên trì vận động gia đình và cộng đồng thay đổi cách xử lý rác thải, góp phần tạo nên những miền quê sạch đẹp, văn minh và bền vững hơn.