Tìm kiếm ‘kiến trúc sư’ cho đô thị thông minh từ cuộc thi Smart City 2025

Ngày 13/12, tại TP Hồ Chí Minh, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP Hồ Chí Minh (SHTP) đã tổ chức Vòng chung kết và Lễ trao giải cuộc thi "Smart City 2025 - Sáng kiến xây dựng thành phố thông minh".
Chú thích ảnh
Ban tổ chức trao giải cho các thí sinh tại cuộc thi Smart City 2025.

PGS.TS Lê Quốc Cường, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP Hồ Chí Minh cho biết: Smart City 2025 không đơn thuần là cuộc thi tìm kiếm giải pháp công nghệ, mà là quá trình phát hiện và bồi dưỡng những cá nhân, tập thể có tư duy tổng thể, đủ năng lực trở thành “kiến trúc sư” cho tương lai đô thị thông minh của thành phố.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Các "phi công nhí" thể hiện kỹ năng điều khiển điêu luyện và tư duy chiến thuật sắc bén với bộ môn bóng đá drone (Drone Soccer) đang là xu hướng toàn cầu.

Theo định hướng phát triển dài hạn, Khu Công nghệ cao TP Hồ Chí Minh đang từng bước chuyển đổi theo mô hình Công viên khoa học và công nghệ thế hệ mới (Science Park 4.0). Mô hình này hướng tới việc tích hợp nghiên cứu – đổi mới sáng tạo – dữ liệu mở – trí tuệ nhân tạo – năng lượng sạch và kinh tế tuần hoàn trên một nền tảng hạ tầng số đồng bộ, tiệm cận các chuẩn mực quốc tế.

Ở bảng thi dành cho doanh nghiệp và dự án đổi mới sáng tạo, 10 dự án xuất sắc lọt vào vòng chung kết đã được Hội đồng chuyên môn đánh giá cao về tính ứng dụng và khả năng triển khai thực tế. Các giải pháp tập trung giải quyết những bài toán cấp thiết của đô thị hiện đại như quản lý năng lượng tái tạo, giao thông thông minh, quản trị và khai thác dữ liệu đô thị, qua đó góp phần nâng cao chất lượng sống và hiệu quả vận hành đô thị.

Kết quả chung cuộc, dự án Nimbus Foundation giành Giải Nhì – cũng là giải cao nhất của cuộc thi năm nay. Hai Giải Ba thuộc về dự án LAB2LIFE (hệ thống lên men sản xuất linh hoạt vi sinh vật – enzyme) và dự án GRAC (nền tảng quản lý rác thải thông minh). Các dự án được kỳ vọng sẽ tiếp tục được ươm tạo, hoàn thiện để sớm đưa vào ứng dụng trong thực tiễn.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Những đội thi và dự án xuất sắc nhất chính thức được Ban tổ chức xướng tên và trao giải tại buổi lễ.

Bên cạnh bảng thi công nghệ, Smart City 2025 còn gây chú ý với nội dung thi Drone Soccer (bóng đá bằng thiết bị bay không người lái) dành cho học sinh. Đây là bộ môn kết hợp giữa thể thao và công nghệ, đang phát triển nhanh trên thế giới, thu hút sự quan tâm của giới trẻ.

Theo lãnh đạo Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP Hồ Chí Minh, việc đưa Drone Soccer vào khuôn khổ cuộc thi không chỉ nhằm tạo sân chơi trải nghiệm công nghệ cho học sinh mà còn hướng tới mục tiêu dài hạn là phát hiện, nuôi dưỡng nguồn nhân lực cho các lĩnh vực mới như hàng không vũ trụ và kinh tế tầm thấp, những ngành được TP Hồ Chí Minh xác định là động lực tăng trưởng trong tương lai.

Thông qua các trận đấu đối kháng, các học sinh tham gia đã thể hiện khả năng điều khiển thiết bị bay, tư duy chiến thuật, tinh thần kỷ luật và kỹ năng làm việc nhóm. Đây được xem là nền tảng quan trọng để khơi dậy niềm đam mê khoa học – công nghệ, từng bước hình thành lực lượng kỹ sư công nghệ cao từ sớm.

Chú thích ảnh
Ban tổ chức trao giải cho các đội thi xuất sắc tại bảng đấu Drone Soccer dành cho học sinh.

Ở hạng mục này, đội THCS Trần Văn Ơn giành Giải Nhất; Giải Nhì thuộc về THCS Nguyễn Du và Giải Ba được trao cho THCS Trần Quốc Toản. Những thí sinh xuất sắc nhất sẽ có cơ hội được tuyển chọn vào đội hình nâng cao, chuẩn bị tham dự các giải đấu Drone Soccer quốc tế dự kiến tổ chức tại Malaysia hoặc Hồng Kông trong năm tới.

Cuộc thi Smart City 2025 do Vườn ươm Doanh nghiệp Công nghệ cao tổ chức, với sự đồng hành của nhiều tập đoàn công nghệ lớn như Intel Products Vietnam, HPT Corporation, Samsung, Gremsy Việt Nam… Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò của Khu Công nghệ cao TP Hồ Chí Minh như một “bệ phóng” cho các sáng kiến đổi mới sáng tạo, góp phần đưa các giải pháp công nghệ Việt vươn ra khu vực và thế giới.

Tin, ảnh: Lưu Niệm/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.