Tìm hiểu pháp luật về chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trên thương mại điện tử

Nhằm đổi mới hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức và kỹ năng mua sắm an toàn cho người dân trong môi trường số, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) sẽ tổ chức Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trên thương mại điện tử vào ngày 21/12/2025 tại Hà Nội.
Chú thích ảnh
Sắp diễn ra Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử.

Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trên thương mại điện tử 2025 được tổ chức với mục tiêu đưa các quy định pháp luật về chống hàng giả, gian lận thương mại và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng “đi vào đời sống” của các giao dịch trực tuyến, giúp người tiêu dùng không chỉ biết luật mà còn hiểu luật, vận dụng luật để tự bảo vệ mình khi mua sắm trên không gian mạng.

Qua đó, Cuộc thi góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên thương mại điện tử, thúc đẩy xây dựng môi trường mua bán trực tuyến minh bạch, an toàn và bền vững.

Tham gia Cuộc thi có ba đội thi, đại diện cho các chủ thể quan trọng của thị trường, gồm Công ty Honda Việt Nam, Liên cơ quan báo chí - truyền thông và sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân.

Thông qua các phần thi sáng tạo, mô phỏng tình huống thực tế, Cuộc thi góp phần lan tỏa thông điệp chống hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng và xây dựng môi trường thương mại điện tử minh bạch, lành mạnh và bền vững.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước đồng thời là Phó Ban tổ chức Cuộc thi cho biết: “Điểm nổi bật của Cuộc thi Tìm hiểu Pháp luật về chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trên không gian mạng gồm những tình huống mô phỏng thực tế: mua hàng giả, bị shop chặn, mượn hình ảnh thương hiệu, vi phạm sở hữu trí tuệ…; Kết hợp kiến thức pháp luật với biểu diễn sân khấu: tăng tính trực quan và dễ hiểu; Ứng dụng công nghệ số vào cuộc thi; Sự tham gia của lực lượng Quản lý thị trường và các chuyên gia truyền thông đảm bảo tính chuyên môn và chính xác về pháp lý”.

Thu Trang/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Tòa án kêu gọi Nguyễn Thị Hương Giang và Lê Anh Tâm ra đầu thú

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đăng tin sai sự thật về Novaland.

Khởi tố đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về Novaland

Ngày 23/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Minh Quang về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả hoạt động trên phạm vi cả nước, khởi tố 10 bị can, trong đó có hai giảng viên đại học. Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này hoạt động từ năm 2024, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng.

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Ngày 23/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tiếp nhận 36 công dân Việt Nam do Campuchia trao trả.

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Tây Ninh đang tiếp tục duy trì mô hình “Xã, phường an toàn giao thông” tại 6 địa bàn, đồng thời triển khai mới tại 7 xã, phường có tình hình tai nạn giao thông phức tạp để tổ chức chấm điểm, đánh giá, công nhận đạt tiêu chí.