Tìm giải pháp phát triển công nghiệp vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo

Ngày 14/12, tại Hà Nội, Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam (REV) phối hợp với Trường Đại học Phenikaa tổ chức Hội nghị Quốc gia về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin lần thứ XXVII (REV-ECIT 2024) dưới sự bảo trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Cục Công nghiệp Công nghệ thông tin, truyền thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) chia sẻ về “Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn 2050”.

Sự kiện có chủ đề “Phát triển công nghiệp vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo”, thu hút khoảng 300 nhà khoa học đến từ hơn 60 trường đại học, viện nghiên cứu và tổ chức khoa học trên toàn quốc tham gia.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phan Tâm cho biết: Thời gian qua, Bộ đã chỉ đạo, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo triển khai “Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn 2050” đồng bộ, hiệu quả trong cả nước; cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp phát triển công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo.

Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các tập đoàn, doanh nghiệp công nghệ số, cơ sở đào tạo, nhà khoa học, nghiên cứu viên tăng cường, chủ động xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ để góp phần hiện thực hóa mục tiêu chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn Việt Nam.

Trong đó chú trọng thu hút các nhà đầu tư chiến lược; hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp; ưu tiên hoạt động nghiên cứu, thiết kế, sản xuất sản phẩm bán dẫn chuyên dụng; phát triển công nghiệp bán dẫn đi cùng chuyển đổi số, thông minh hóa thiết bị kết nối internet vạn vật (IoT) bằng trí tuệ nhân tạo. Đồng thời, cần chú trọng tính thực tiễn của các nghiên cứu khoa học, cần hướng tới giải quyết những bài toán cụ thể trong thực tế, từ đó tạo ra giá trị hữu ích cho xã hội và nền kinh tế. Qua đó, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Song song với đó là phát triển nguồn nhân lực và thu hút nhân tài trong lĩnh vực bán dẫn thông qua đào tạo lại, đào tạo nâng cao nguồn nhân lực có sẵn. Mục tiêu là đến năm 2030, Việt Nam trở thành trung tâm nhân lực bán dẫn toàn cầu với 5.000 nhân lực được đào tạo chuyên môn sâu về trí tuệ nhân tạo trong tổng số 50.000 nhân lực công nghiệp bán dẫn. Các bên liên quan chủ động phối hợp với bộ, ngành trong xây dựng, góp ý, phản biện, chính sách hỗ trợ phát triển lĩnh vực vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo; kết nối, thúc đẩy hợp tác trong triển khai chính sách đồng bộ về đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng bán dẫn, trí tuệ nhân tạo; tạo cầu nối để phát huy tiềm năng, thế mạnh của đất nước trong lĩnh vực này.

Ban tổ chức đã nhận được gần 160 bài báo và công trình khoa học của gần 480 tác giả/đồng tác giả đến từ hơn 60 trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức nghiên cứu khoa học trên toàn quốc. Sau quá trình phản biện nghiêm túc, Ban tổ chức đã chấp nhận 128 công trình, bài báo tiêu biểu để trình bày, in kỷ yếu hội nghị. Đây là tài liệu quan trọng, ghi dấu những công trình, ý kiến đóng góp trong lĩnh vực điện tử, viễn thông.

Chú thích ảnh
Khu trải nghiệm sản phẩm thông minh của Đại học Phenikaa trong khuôn khổ Hội nghị. 

Chủ tịch Hội Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam Trần Đức Lai chia sẻ: Trong các phiên báo cáo khoa học năm nay, nhiều nhất là bài được trình bày dưới dạng poster (81 bài), thuyết trình, trao đổi cá nhân. Có 47 báo cáo được thông tin ở 6 tiểu ban (Xử lý tín hiệu; UAV và ứng dụng; Xử lý ảnh và video; Thông tin vô tuyến; Ăng-ten và truyền sóng; IoT và ứng dụng; Kỹ thuật điện tử; Công nghệ bảo mật; Robotics) cùng 2 tiểu ban đặc biệt về công nghệ vi mạch; trí tuệ nhân tạo và ứng dụng.

Tại phiên thảo luận, các đại biểu đã chia sẻ, thảo luận để tìm ra giải pháp tối ưu, nêu kiến nghị với Đảng, Nhà nước để phát triển thông tin truyền thông, thực hiện thành công chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn của Việt Nam.

Ban tổ chức đã chúc mừng một Nhà giáo Ưu tú, 2 Giáo sư và 17 Phó Giáo sư trong lĩnh vực điện tử, viễn thông là thành viên của Hội Vô tuyến - Điện tử vừa được nhà nước công nhận đạt chuẩn chức danh. Đây là những nhà giáo đã có nhiều đóng gói cho sự nghiệp đào tạo và nghiên cứu khoa học cũng như với Hội.

Tin, ảnh: Ngọc Bích (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.