Tìm giải pháp hỗ trợ tiêu thụ lợn thịt cho người chăn nuôi Bắc Giang

Hiện giá bán lợn thịt của Bắc Giang đang ở mức thấp, trung bình khoảng 23.000 đồng/kg thịt lợn hơn, người chăn nuôi vẫn đang thua lỗ. Do đó, Bắc Giang vẫn đang tích cực tìm giải pháp hỗ trợ tiêu thụ thịt lợn cho người chăn nuôi.
Tìm giải pháp hỗ trợ tiêu thụ lợn thịt cho người chăn nuôi Bắc Giang ảnh 1

Thịt lợn và một số loại sản phẩm từ lợn được trưng bày tại hội nghị. Ảnh: Tùng Lâm/TTXVN

Ngày 19/5, Sở Công Thương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang phối hợp tổ chức hội nghị kết nối, hỗ trợ tiêu thụ lợn thịt và một số sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tham dự có đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan; đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã chăn nuôi, tiêu thụ, các cơ sở giết mổ, chế biến sản phẩm nông nghiệp, các doanh nghiệp, hợp tác xã có bếp ăn tập thể, các trung tâm thương mại, siêu thị, khách sạn, nhà hàng trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu đã tham luận, trao đổi nêu lên thực trạng khó khăn trong tiêu thụ lợn thịt hiện nay và đề xuất các giải pháp để kết nối, hỗ trợ tiêu thụ lợn thịt và một số sản phẩm nông nghiệp của tỉnh Bắc Giang trong thời gian tới.

Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang Trần Quang Tấn cho biết, để giảm bớt khó khăn cho người chăn nuôi, trước mắt Bắc Giang khuyến khích, mời gọi các doanh nghiệp, tư thương thu mua thịt lợn xuất bán ra ngoài tỉnh; tạo điều kiện thu hút các doanh nghiệp, cơ sở giết mổ, chế biến thu mua sản phẩm lợn thịt cho nông dân.

Các ngân hàng thương mại giãn nợ, khoanh nợ, chia sẻ khó khăn với người chăn nuôi. Về lâu dài, Bắc Giang sẽ thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tổ chức lại sản xuất theo chuỗi liên kết; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, thu hút doanh nghiệp chế biến sản phẩm chăn nuôi trên địa bàn, ông Tuấn cho biết thêm.

Tìm giải pháp hỗ trợ tiêu thụ lợn thịt cho người chăn nuôi Bắc Giang ảnh 2

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Tùng Lâm/TTXVN

Theo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang Nguyễn Văn Khái, để tháo gỡ khó khăn cho chăn nuôi lợn, các hộ chăn nuôi ở tỉnh cần hạn chế tái đàn, thực hiện giảm đàn lợn nái để giảm tổng đàn; tích cực phòng chống dịch bệnh; sử dụng thức ăn chăn nuôi lợn sẵn có, tại chỗ, không sử dụng thức ăn chăn nuôi công nghiệp để giảm chi phí.

Ngoài ra, các nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi trên địa bàn giảm giá bán, các ngân hàng giãn nợ cho người chăn nuôi. Về lâu dài, tỉnh cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chăn nuôi đạt tiêu chuẩn VietGAP, tổ chức chăn nuôi theo quy hoạch, tổ chức sản xuất theo chuỗi liên kết để tạo đầu ra thuận lợi cho các hộ chăn nuôi lợn thịt, ông Khái đề xuất.

Ông Giáp Ngọc Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Giang đề nghị các cấp, các ngành ở tỉnh cần đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người dân tiêu thụ lợn thịt; phân tích rõ nguyên nhân, hệ quả của việc phát triển chăn nuôi tự phát từ đó thực hiện các giải pháp để phát triển chăn nuôi lợn thịt đảm bảo an toàn thực phẩm. Đồng thời đề nghị các doanh nghiệp, đơn vị có bếp ăn tập thể tăng cường thu mua lợn thịt, hỗ trợ giảm bớt khó khăn cho người chăn nuôi.

Ông Lưu Văn Nhiệm, Chủ nhiệm Hợp tác xã chăn nuôi và dịch vụ thực phẩm sạch Tín Nhiệm ở thành phố Bắc Giang cho biết, Hợp tác xã hiện chăn nuôi với quy mô khoảng 20.000 con lợn; các sản phẩm thịt lợn của hợp tác xã đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, cung cấp cho thị trường thành phố Bắc Giang và nhiều nơi khác, được người tiêu dùng tín nhiệm. Thời gian tới hợp tác xã mong muốn các tổ chức, cá nhân, đơn vị luôn ủng hộ, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm thịt lợn của hợp tác xã.

Hiện tại tổng đàn lợn của tỉnh Bắc Giang đạt khoảng 1,1 triệu con, thuộc top đầu cả nước. Lợn thịt của Bắc Giang đang được tiêu thụ tại một số tỉnh, thành như Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn... và một số ít xuất khẩu sang Trung Quốc theo đường tiểu ngạch, với số lượng xuất bán mỗi ngày khoảng 5.000 con, tương đương khoảng 400 tấn.

Hiện giá bán lợn thịt của Bắc Giang đang ở mức thấp, trung bình khoảng 23.000 đồng/kg thịt lợn hơi. Với giá bán này, người chăn nuôi của tỉnh đang bị lỗ vì theo tính toán của ngành Nông nghiệp tỉnh, giá bán thịt lợn hơi phải đạt khoảng 30.000 - 35.000 đồng/kg thì người chăn nuôi mới có lãi.

Việt Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Hạ tầng có thể rút ngắn một chuyến xe, nhưng chưa chắc nâng giá trị một tấn nông sản. Giá trị chỉ tăng khi vùng nguyên liệu được số hóa, sản phẩm được bảo quản, chế biến, kiểm định và bán bằng thương hiệu của mình. Từ cà phê, sầu riêng ở Đắk Lắk, rau hoa và trái cây Lâm Đồng đến dữ liệu di sản Huế, chuỗi giá trị mới đang đòi hỏi hạ tầng rộng hơn đường sá: hạ tầng số, tiêu chuẩn và năng lực sáng tạo.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Miền Trung có chuỗi cảng nước sâu trải dọc bờ biển, còn phía Tây là vùng sản xuất rộng lớn nối sang Lào và Campuchia nhưng một cầu cảng lớn không mặc nhiên có nguồn hàng, cũng như một tuyến cao tốc chưa chắc tạo nên hành lang kinh tế. Cuộc cạnh tranh mới nằm ở năng lực tổ chức hậu phương cảng, vận tải đa phương thức và hệ sinh thái dịch vụ giữ hàng hóa ở lại lâu hơn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 1: Mở đường không gian cao nguyên - biển

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 1: Mở đường không gian cao nguyên - biển

Từ những tuyến cao tốc vượt Trường Sơn đến các cảng nước sâu hướng ra tuyến hàng hải quốc tế, một mạng kết nối mới đang hình thành ở miền Trung - Tây Nguyên. Tuy nhiên, những con đường chỉ thực sự tạo động lực tăng trưởng khi kết nối được vùng nguyên liệu, khu công nghiệp, trung tâm logistics, đô thị và thị trường; khi các địa phương cùng tổ chức dòng hàng và chuỗi giá trị thay vì đầu tư từng công trình riêng lẻ.