Tìm giải pháp giảm ùn tắc tại cặp cửa khẩu Mộc Bài - Bà Vẹt

Ngày 19/12, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể và Bộ trưởng Bộ Giao thông Công chính Campuchia Sun Chanthol đã có chuyến khảo sát tại khu vực cặp cửa khẩu Mộc Bài - Bà Vẹt để tìm giải pháp giảm ùn tắc trong việc thông quan hàng hóa và hành khách tại đây, tiến tới thực hiện mô hình một cửa, một lần dừng tại cặp cửa khẩu này.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam Nguyễn Văn Thể và Bộ trưởng Bộ Giao thông Công chính Campuchia Sun Chanthol khảo sát khu quy hoạch bãi tập kết một cửa, một lần dừng tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài.

Cùng đi với đoàn công tác Bộ Giao thông Vận tải còn có ông Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Văn Tân, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh.

Tại buổi làm việc, Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể cho biết, trong khuôn khổ Hiệp định Tạo thuận lợi vận tải người và hàng hóa qua lại biên giới giữa các nước Tiểu vùng sông Mekong mở rộng (GMS-CBTA), Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Campuchia đã ký Bản ghi nhớ (MOU) về việc triển khai ban đầu Hiệp định GMS-CBTA tại cặp cửa khẩu quốc tế Mộc Bài – Bà Vẹt ngày 6/3/2006.

Một trong những nội dung quan trọng của MOU này là thực hiện mô hình kiểm tra một cửa một lần dừng tại cặp cửa khẩu quốc tế Mộc Bài – Bà Vẹt.

Theo đó, hai bên thống nhất thực hiện kiểm tra một cửa một lần dừng với bốn bước theo lộ trình sau: Bước 1: Hải quan hai nước phối hợp thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa tại khu vực kiểm tra chung; bước 2: Hải quan hai nước phối hợp thực hiện đầy đủ thủ tục và kiểm tra hải quan tại khu vực kiểm tra chung; bước 3: Hải quan, cơ quan kiểm dịch, y tế của hai nước phối hợp thực hiện đầy đủ thủ tục và kiểm tra thuộc chức năng tại khu vực kiểm tra chung; bước 4: Hải quan, cơ quan kiểm dịch, y tế, xuất nhập cảnh hai nước phối hợp thực hiện đầy đủ thủ tục qua biên giới tại khu vực kiểm tra chung.

Chú thích ảnh
 Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể và Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Phạm Văn Tân xem bản đồ quy hoạch bãi tập kết một cửa, một lần dừng cửa khẩu Mộc Bài.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đề nghị phía Campuchia phối hợp với phía Việt Nam tiếp tục nghiên cứu, tìm giải pháp giảm ùn tắc trong việc thông quan hàng hóa và hành khách tại cặp cửa khẩu Mộc Bài – Bà Vẹt, tiến tới áp dụng mô hình một cửa một lần dừng tại cặp cửa khẩu này.

Hiện nay, thời gian chờ làm thủ tục thông quan hàng hóa và hành khách tại cặp cửa khẩu Mộc Bài – Bà Vẹt quá lâu, xe xếp hàng dài, mất từ 3 – 5 giờ mới xong thủ tục cho một xe.

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể đề nghị 2 bên tách xe chở hàng đi một làn, xe rỗng đi một làn. Hai bên cần xem xét mở thêm làn cho xe đi và về qua biên giới (4 làn); giờ làm việc hiện nay của phía Campuchia là theo giờ hành chính, không phải 24/24 nên các phương tiện và hàng hóa tắc nghẽn tại cửa khẩu, do chờ làm thủ tục cần phải nghiên cứu cải tiến trong thời gian tới.

Ngoài ra, tỉnh Tây Ninh đã nghiên cứu và bố trí quỹ đất 16,5 ha tại khu vực cửa khẩu Mộc Bài (để kết hợp với khu đất đối diện khoảng trên 1 ha của phía Campuchia) làm khu vực bãi kiểm tra chung cho cả 2 luồng xuất và nhập của Việt Nam và Campuchia.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đề nghị phía Campuchia thống nhất sử dụng khu đất này để kiểm tra hàng hóa chung, nhằm thực hiện “một cửa, một lần dừng” tại cửa khẩu Mộc Bài – Bà Vẹt.

"Sắp tới, có thể mở rộng khu đất này lên 50 ha; đồng thời quy hoạch các tuyến đường kết nối, để tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng chức năng của 2 bên làm việc, xe dừng một lần, kiểm tra một lần, nhằm rút ngắn tối đa thời gian vận chuyển", ông Nguyễn Văn Thể nói.

Bên cạnh đó, đề nghị hai bên xem xét thành lập Ban Chỉ đạo chung hai nước thực hiện một cửa một lần dừng để đảm bảo hiệu quả thực hiện cũng như kịp thời xử lý các vướng mắc; đồng thời tích cực hướng dẫn các doanh nghiệp vận tải thực hiện khai báo điện tử trước nhằm giảm thủ tục hành chính tại cửa khẩu.

Bộ trưởng Bộ Giao thông Công chính Campuchia Sun Chanthol cũng đồng tình cho rằng, việc thực hiện kiểm tra một cửa một lần dừng tại cặp cửa khẩu quốc tế Mộc Bài - Bà Vẹt nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các loại phương tiện vận tải qua lại được thuận tiện, nhanh hơn.

Theo Bộ trưởng Bộ Giao thông Công chính Campuchia, lượng xe vận tải vận chuyển hàng hóa hiện nay chủ yếu là từ Việt Nam sang, nên phía Campuchia thống nhất sử dụng bãi tập kết chung khu đất của phía Việt Nam quy hoạch để làm trạm kiểm tra một cửa, một lần dừng theo đề xuất của phía Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Giao thông Công chính Campuchia đề nghị Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam thiết kế, lập bản đồ quy hoạch chung của bến bãi tập kết, đường giao thông kết nối, để hai Bộ trình Chính phủ 2 nước phê duyệt thực hiện.

Lê Đức Hoảnh (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.