Tìm đơn vị tư vấn 'cắt ngọn' giai đoạn 2 tòa nhà 8B Lê Trực

Liên quan tới những sai phạm tại tòa nhà 8B Lê Trực, phường Điện Biên, Ba Đình (Hà Nội), mới đây Văn phòng Chính phủ có thông báo về việc Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND thành phố Hà Nội xử lý dứt điểm vi phạm tại dự án trên.

Theo UBND thành phố Hà Nội, thành phố đã có nhiều văn bản chỉ đạo, tổ chức nhiều cuộc họp để triển khai việc phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng tại dự án này. Đồng thời, ban hành văn bản yêu cầu quận Ba Đình căn cứ ý kiến của Bộ Xây dựng, khẩn trương làm thủ tục tháo dỡ giai đoạn 2 theo thẩm quyền, quy định và chỉ đạo của thành phố, hoàn thành trước ngày 15/12/2019. Về phía Công ty cổ phần May Lê Trực, thành phố chỉ đạo nghiêm túc phối hợp với UBND quận Ba Đình khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Chú thích ảnh
Công nhân đơn vị thi công phá dỡ bê tông tại tầng 19 tòa nhà 8B Lê Trực. 

Tuy nhiên, trên thực tế việc xử lý phần sai phạm tòa nhà 8B Lê Trực chưa được như mong muốn của các cấp chính quyền và người dân Thủ đô. Qua tìm hiểu, biết được nhiều cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chưa thực sự vào cuộc, tham mưu hướng dẫn thiếu hiệu quả và né tránh do sợ trách nhiệm.

Theo UBND quận Ba Đình - đơn vị được thành phố Hà Nội giao xử lý "cắt ngọn" phần sai phạm tòa nhà 8B Lê Trực đang gặp không ít khó khăn. UBND quận Ba Đình cho biết, ngày 17/7/2019, quận ban hành văn bản 1474/UBND - QLDT báo cáo UBND thành phố Hà Nội về việc đơn vị tư vấn thiết kế tháo dỡ giai đoạn 2, tầng 17 và 18 phần sai phạm tại số 8B Lê Trực. Công văn nêu rõ, với đặc điểm tính chất kỹ thuật phức tạp của việc tháo dỡ phần sai phạm, cần có đơn vị tư vấn đầu ngành đủ năng lực, kinh nghiệm, đủ bộ máy và đội ngũ, chuyên gia có trình độ chuyên môn cao để xử lý. 

UBND quận Ba Đình cho hay, việc tìm kiếm đơn vị tư vấn trong nước không có kết quả, quận liên tiếp có văn bản đề nghị Sở Xây dựng, Bộ Xây dựng giới thiệu danh sách các nhà thầu tư vấn đủ điều kiện năng lực, được Cục quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng cấp phép tại Việt Nam.

Lãnh đạo UBND quận Ba Đình cho biết thêm, sau khi được các đơn vị chuyên ngành hướng dẫn, đến nay quận đã gửi thư mời tới hàng chục đơn vị tư vấn thiết kế trong và ngoài nước được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng. Tuy nhiên, đến nay chỉ có một đơn vị phản hồi không tham gia, còn lại các đơn vị khác không trả lời.

Lý giải về việc khó khăn trong tìm kiếm đơn vị tư vấn tháo dỡ, lãnh đạo UBND quận Ba Đình cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý sai phạm tại tòa nhà 8B Lê Trực phải xử lý kiên quyết, dứt điểm. Tuy nhiên, yêu cầu đặt ra phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho phần công trình được phép tồn tại nên việc tìm nhà tư vấn phá dỡ cũng phải đảm bảo quy định của Nhà nước.

Một chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng cho rằng, quan điểm chỉ đạo tháo dỡ phần sai phạm của công trình đã rõ ràng. Song, điều quan trọng là cấp thực hiện triển khai công việc ra sao và cơ quan chuyên môn cấp trên cần hướng dẫn cấp quận thực hiện một cách cụ thể, không hướng dẫn chung chung theo kiểu "né hay sợ" trách nhiệm.

Vị chuyên gia cũng nhấn mạnh, tháng 11/2015, Hà Nội bắt đầu phá dỡ sai phạm tại công trình 8B Lê Trực, nhưng tới nay vụ việc vẫn chưa xử lý xong. Qua đó, cần phải xem xét trách nhiệm của các bên liên quan, dù thế nào cũng phải nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nhằm đảm bảo thượng tôn pháp luật.

Tin, ảnh: Mạnh Khánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 1: Mở đường không gian cao nguyên - biển

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 1: Mở đường không gian cao nguyên - biển

Từ những tuyến cao tốc vượt Trường Sơn đến các cảng nước sâu hướng ra tuyến hàng hải quốc tế, một mạng kết nối mới đang hình thành ở miền Trung - Tây Nguyên. Tuy nhiên, những con đường chỉ thực sự tạo động lực tăng trưởng khi kết nối được vùng nguyên liệu, khu công nghiệp, trung tâm logistics, đô thị và thị trường; khi các địa phương cùng tổ chức dòng hàng và chuỗi giá trị thay vì đầu tư từng công trình riêng lẻ.

Nghị quyết 57-NQ/TW: Tăng kỹ năng cho nông dân làm nông nghiệp số

Nghị quyết 57-NQ/TW: Tăng kỹ năng cho nông dân làm nông nghiệp số

Đồng Tháp xác định việc phổ cập kỹ năng số cho người dân, đặc biệt là thành viên hợp tác xã, hội quán và người lao động trong lĩnh vực nông nghiệp, là một trong những nhiệm vụ quan trọng để đưa chuyển đổi số đi vào thực chất, gắn với sản xuất và đời sống.

Nhộn nhịp công trường cầu Ngọc Hồi trước mục tiêu APEC 2027

Nhộn nhịp công trường cầu Ngọc Hồi trước mục tiêu APEC 2027

Sau hơn một năm khởi công, dự án cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu kết nối Hà Nội với Hưng Yên đang dần hiện rõ hình hài. Trên toàn tuyến, hàng loạt mũi thi công được triển khai đồng thời, phấn đấu hoàn thành công trình trước thời điểm diễn ra APEC 2027.