Tiểu thương vỡ hụi hàng chục tỉ đồng

Những ngày qua, các tiểu thương buôn bán ở chợ Thủ Dầu Một (phường Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) xôn xao trước thông tin vỡ hụi lên đến hàng chục tỉ đồng tại đây.
Những ngày qua, các tiểu thương buôn bán ở chợ Thủ Dầu Một (phường Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) xôn xao trước thông tin vỡ hụi lên đến hàng chục tỉ đồng tại đây.
Tiểu thương vỡ hụi hàng chục tỉ đồng ảnh 1

Chợ Thủ Dầu Một. Ảnh: baobinhduong.org.vn.

Ngày 16/7, phóng viên TTXVN tại Bình Dương đã tìm hiểu qua các tiểu thương bán cá và thịt tại khu chợ này và được biết, nhiều tiểu thương tham gia đường dây chơi hụi rồi bị chủ hụi giật tiền lên đến hàng chục tỉ đồng.Theo phản ánh của các tiểu thương, tổ chức đường dây chơi hụi trên do bà Nguyễn Thị Oanh, sống tại 100 đường Bạch Đằng, phường Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một làm chủ. Tuy nhiên, sau khi huy động được số tiền nhiều tỉ đồng và hàng chục cây vàng, đến nay bà Oanh đã tuyên bố vỡ hụi. Thông tin vỡ hụi khiến hàng chục tiểu thương tụ tập đòi nợ tại khu chợ Thủ Dầu Một, gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Bà Oanh là chủ sạp bán thịt bò lớn nhất chợ Thủ Dầu Một, do vậy đã được tin tưởng giao nhận số tiền lớn. Để giữ uy tín là người kinh doanh có tầm cỡ tại chợ Thủ Dầu Một, bà Oanh vay mượn tiền từ người này để trả nợ người khác. Sự việc kéo dài nhiều năm dẫn đến hậu quả vỡ nợ với số tiền quá lớn khiến nhiều người bất ngờ.Bà Văn Nguyệt Ánh, Chủ tịch UBND phường Phú Cường (TP Thủ Dầu Một) cho biết: Sau khi nhận được thông tin bà Oanh vỡ hụi, các tiểu thương là người bị hại kéo đến tố cáo tại UBND phường. UBND phường đã chỉ đạo cán bộ công an và tư pháp xuống vận động, giải thích cho người dân không làm mất an ninh trật tự; vận động gia đình của bà Oanh chung tay trả nợ giúp. Hiện nay, bà Nguyễn Thị Mai (chị gái bà Oanh) đã đồng ý bán hai căn nhà khoảng 4 tỉ đồng.Theo bà Ánh, tính đến thời điểm này, UBND phường đã tiếp nhận 20 đơn của các tiểu thương buôn bán ở chợ Thủ Dầu Một với số tiền cho vay khoảng 10 tỉ đồng, trong đó đã hòa giải đối với những người đứng 19 đơn. Tuy nhiên, bà Oanh đã không trả tiền đúng như cam kết hòa giải khiến người dân bức xúc.Theo tìm hiểu, ngoài những người công khai việc tham gia chơi hụi với bà Oanh, hiện còn rất nhiều người chơi hụi, cho bà Oanh mượn tiền và vàng với số tiền lớn lên đến vài trăm triệu và cả tỉ đồng nhưng chưa trình báo các cơ quan chức năng.Dương Chí Tưởng

Dành cho bạn

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Cướp tài sản” theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Ngày 2/10, ông Phạm Văn Duẩn, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đoàn liên ngành của xã vừa phối hợp với đơn vị chủ rừng hoàn thành việc tháo dỡ vật kiến trúc, nhổ bỏ cây trồng trái phép trên diện tích gần 20 ha đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 2/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Quảng Trị) hoàn tất thủ tục, tổ chức trao trả, trục xuất 9 người quốc tịch Lào có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Ngày 1/10/2026, tại Viện kiểm sát tỉnh Lào Cai, Vụ Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Vụ 12) -Viện kiểm sát Nhân dân (VKSND) tối cao phối hợp với VKSND tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị chuyên đề “Kỹ năng tiếp công dân và kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp” gắn việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW với đổi mới công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư và nhận diện thông tin liên quan đến tố tụng công ích theo Nghị quyết số 205/2025/QH15.