Tiểu phẩm chèo 'Đồng thuận' đoạt giải nhất Liên hoan 'Dân vận khéo' tỉnh Thái Bình

Ngày 4/10, Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” tỉnh Thái Bình tổ chức Liên hoan “Dân vận khéo” tỉnh Thái Bình năm 2023.
Chú thích ảnh
Tiết mục tham gia liên hoan của Bệnh viện Nhi tỉnh Thái Bình. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Sự kiện được tổ chức vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2023), 24 năm “Ngày dân vận của cả nước” (15/10/1999 - 15/10/2023).

Tham dự liên hoan có 13 đội đến từ 8 huyện, thành phố và 5 Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Các đội đã đầu tư, chuẩn bị kỹ lưỡng từ nội dung kịch bản đến đạo cụ, trang phục. Nội dung các tiểu phẩm phong phú, đa dạng, xuất phát từ thực tiễn cơ sở, các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” tiêu biểu được các địa phương, đơn vị triển khai, thực hiện đạt hiệu quả cao, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng thời gian qua.

Chú thích ảnh
Ban tổ chức trao giải nhất cho thành phố Thái Bình. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Kết thúc Liên hoan, Ban Tổ chức đã trao 13 giải nhất, nhì, ba, khuyến khích cho các đội đoạt giải. Tiểu phẩm chèo “Đồng thuận” của đội thành phố Thái Bình đã giành giải nhất.

Phát biểu tại sự kiện, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Liên hoan “Dân vận khéo” tỉnh Thái Bình năm 2023 Nguyễn Văn Giang cho biết, những năm qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” được các cấp, các ngành trong tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực; từng bước đã trở thành việc làm thường xuyên của mỗi tổ chức, cá nhân. Qua phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực, có sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội.

Chú thích ảnh
Ban Dân vận Tỉnh ủy Thái Bình trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2023. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Liên hoan “Dân vận khéo” là dịp để tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò công tác dân vận; lan tỏa những mô hình, điển hình “Dân vận khéo” ở các cơ sở; tạo diễn đàn trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, chia sẻ cách làm hay, sáng tạo về công tác dân vận và “Dân vận khéo”; từ đó, nâng cao hơn nữa chất lượng phong trào thi đua “Dân vận khéo”, đưa phong trào thi đua đi vào chiều sâu, hiệu quả, thiết thực

Sơn Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.