Tiêu hủy trên 21.000 con lợn mắc bệnh tai xanh

Trong 6 tháng đầu năm, tại 11 tỉnh, thành phố có 33.778 con lợn bị mắc bệnh tai xanh, trong đó phải tiêu hủy 21.708 con. Hiện nay, cả nước vẫn còn 7 tỉnh có dịch tai xanh.

Trong 6 tháng đầu năm, tại 11 tỉnh, thành phố có 33.778 con lợn bị mắc bệnh tai xanh, trong đó phải tiêu hủy 21.708 con. Hiện nay, cả nước vẫn còn 7 tỉnh có dịch tai xanh. So với cùng kỳ 6 tháng đầu năm 2011, mức độ thiệt hại do dịch tai xanh gây ra nặng hơn. Nhận định về tình hình dịch tai xanh từ đầu năm đến nay, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Diệp Kỉnh Tần lo ngại: Công tác phát hiện các ổ dịch đầu tiên còn chậm và xử lý không tập trung, do ý thức của người dân và các cấp chính quyền trong việc chống dịch còn chưa cao.


Thứ trưởng Bộ NN&PTNT cũng cho rằng, việc phòng chống dịch thời gian qua, vẫn theo kiểu “đối phó là chính” nên khó dập dịch triệt để. Đặc biệt, tỉnh Điện Biên đã để bệnh kéo dài từ đầu tháng 2/2012 đến nay. Trước diễn biến tình hình dịch bệnh như hiện nay, Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần đề nghị Cục Thú y cần tăng cường việc cử cán bộ giám sát về chỉ đạo các địa phương công tác phòng chống dịch. Đặc biệt, trong khi dịch ở miền Bắc đã có dấu hiệu được khống chế và chững lại (nhất là trong 2 tuần trở lại đây) thì miền Nam đã xuất hiện thêm tỉnh Bạc Liêu có dịch. Ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi nhấn mạnh, phải giám sát để khống chế ngay tránh trường hợp dịch lây lan sang các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.


Mạnh Minh

Dành cho bạn

Better Choice Awards 2026 vinh danh những đổi mới sáng tạo

Better Choice Awards 2026 vinh danh những đổi mới sáng tạo

Tối 4/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC-Bộ Tài chính) phối hợp với Cục Đổi mới sáng tạo (Bộ Khoa học và Công nghệ) và VCCorp tổ chức Gala trao giải Better Choice Awards 2026, trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2026.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét, ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã: Cổ Đô, Vật Lại, Yên Xuân, Phú Cát, Phúc Sơn, Ứng Thiên,... thuộc thành phố Hà Nội. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

Chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Chiều 4/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang cho biết, từ chiều tối và đêm 4/10, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng sang các nơi khác ở Bắc Bộ, gây mưa vừa, mưa to đến rất to kèm dông lốc, mưa đá. Các khu vực cần đặc biệt lưu ý bao gồm: khu vực có địa hình dốc, núi cao, vùng trũng thấp; khu vực địa chất yếu đã ngấm nước nhiều ngày do mưa; khu vực sông suối có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét; các xã, phường đã xảy ra sạt lở đất, ngập lụt có nguy cơ tiếp diễn.