Tiêu hủy số lượng lớn hàng cấm, hàng giả

Ngày 19/12, tại thành phố Ninh Bình, Cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình phối hợp với các ngành hữu quan đã tổ chức tiêu hủy nhiều lô hàng vi phạm hành chính bị phát hiện, bắt giữ trong đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp cuối năm 2019 và dịp trước Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.
Chú thích ảnh
Cắt nát những mặt hàng bằng nhựa và vải. 

Theo Hội đồng tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính bao gồm Cục Quản lý thị trường Ninh Bình cùng các ngành chức năng, các lô hàng bị tiêu hủy đều là hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng được xác định trị giá gần 650 triệu đồng.

Trong số này, phần lớn là các loại hàng tiêu dùng và phục vụ sản xuất như: hàng công nghệ thực phẩm, rượu, thuốc lá, đồ chơi trẻ em, phụ tùng xe máy, mỹ phẩm, ba lô, giày dép, phân bón... Cá biệt còn có nhiều mặt hàng thuộc lĩnh vực y tế, hóa chất...

Các mặt hàng kể trên đều thuộc loại hàng cấm, hàng nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không công bố tiêu chuẩn chất lượng, quá hạn sử dụng bị phát hiện, bắt giữ trong đợt cao điểm ra quân kiểm tra, kiểm soát thị trường cuối năm 2019.

Trước sự chứng kiến của Hội đồng tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính, lực lượng chức năng đã tiêu hủy các loại hàng hóa kể trên bằng cách cắt, đập, nghiền nát không còn giá trị sử dụng và ép bằng xe chở rác chuyên dụng.

Chú thích ảnh
Toàn bộ các lô hàng được ép bằng xe chở rác chuyên dụng. 

Đại diện Cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình cho biết, đây là một khâu quan quan trọng thực hiện nhiệm vụ tuyên tuyền nâng cao ý thức của người dân trong đấu tranh chống gian lận thương mại, kiểm soát thị trường; đồng thời là biện pháp tuyên truyền, nhắc nhở các cơ sở sản xuất, kinh doanh chấp hành tốt quy định của pháp luật trong hoạt động mua bán, cung ứng hàng hóa ra thị trường.
 
Trong thời gian tới, Cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình sẽ tiếp tục chủ động phối hợp với các cơ quan, lực lượng chức năng trong tỉnh kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về vận chuyển, buôn bán hàng nhập lậu, hàng cấm, vật liệu nổ, tình trạng sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ… nhằm loại bỏ hoàn toàn những mặt hàng nhái, hàng cấm, hàng kém chất lượng ra khỏi thị trường, đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng dịp Tết và lễ hội đầu Xuân.

Tin, ảnh: Đức Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đăng tin sai sự thật về Novaland.

Khởi tố đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về Novaland

Ngày 23/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Minh Quang về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả hoạt động trên phạm vi cả nước, khởi tố 10 bị can, trong đó có hai giảng viên đại học. Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này hoạt động từ năm 2024, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng.

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Ngày 23/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tiếp nhận 36 công dân Việt Nam do Campuchia trao trả.

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Tây Ninh đang tiếp tục duy trì mô hình “Xã, phường an toàn giao thông” tại 6 địa bàn, đồng thời triển khai mới tại 7 xã, phường có tình hình tai nạn giao thông phức tạp để tổ chức chấm điểm, đánh giá, công nhận đạt tiêu chí.

Xử phạt 4 trường hợp vi phạm quy định về xuất cảnh

Xử phạt 4 trường hợp vi phạm quy định về xuất cảnh

Ngày 23/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp nhận 32 công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả.