Tiêu hủy gần 500 sản phẩm thời trang giả mạo nhãn hiệu

Ngày 30/6, theo thông tin từ Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa (Sở Công Thương Thanh Hóa), tăng cường kiểm tra, kiểm soát, giám sát, xử lý nghiêm các vụ việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Đội quản lý thị trường số 4 đã phát hiện, buộc tiêu hủy gần 500 sản phẩm thời trang giả mạo nhãn hiệu. Qua đó góp phần ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh.

Theo đó, thực hiện Công văn số 462/CCQLTT-NV ngày 08/5/2026 về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát, giám sát, xử lý nghiêm các vụ việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; Công văn số 476/CCQLTT-NV ngày 11/5/2026 về việc triển khai Kế hoạch Cao điểm của Bộ Công Thương về giám sát, kiểm tra, xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Đội Quản lý thị trường số 4 đã tăng cường quản lý địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh đặc biệt là các vụ việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn quản lý.

Quá trình kiểm tra và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 4 ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Hộ kinh doanh Nguyễn Đ.C về hành vi vi phạm hành chính: Trưng bày để bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu với số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 16.000.000 đồng. Đồng thời, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa vi phạm có tổng trị giá 19.494.000 đồng gồm: 287 sản phẩm giày, dép, mũ , tất, quần áo giả mạo nhãn hiệu adidas và 180 sản phẩm quần áo, tất, mũ, giày giả mạo nhãn hiệu NIKE.

Bên cạnh việc kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, Đội Quản lý thị trường số 4 xác định phòng ngừa, tuyên truyền là giải pháp then chốt. Quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát tích cực lồng ghép tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh, người dân cách nhận biết và phân biệt hàng thật - hàng giả, từ đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cơ sở và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh quản lý địa bàn và chủ động dự báo tình hình thị trường. Quyết tâm đấu tranh không có vùng cấm đối với các hành vi sản xuất, tàng trữ và kinh doanh hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, góp phần bảo vệ thương hiệu của các doanh nghiệp chân chính, giữ vững sự ổn định, minh bạch cho thị trường tiêu dùng trên địa bàn.

Theo báo cáo của Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa, 6 tháng đầu năm 2026, đơn vị đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, kịp thời phát hiện và xử lý nhiều hành vi vi phạm về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Theo đó, từ ngày 1/1/2026 đến ngày 14/6/2026, lực lượng quản lý thị trường toàn tỉnh đã thực hiện 616 cuộc kiểm tra, phát hiện 487 vụ vi phạm. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính, tịch thu và tiêu huỷ hàng hoá hơn 8,6 tỷ đồng.

Các hành vi vi phạm tập trung ở các lĩnh vực như xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, vi phạm quy định về an toàn thực phẩm...

Trong quá trình kiểm tra, kiểm soát thị trường, lực lượng quản lý thị trường và các lực lượng chức năng đã lồng ghép tuyên truyền, hướng dẫn, giải thích phổ biến pháp luật đến người kinh doanh, người dân để nắm được các quy định của pháp luật khi tham gia kinh doanh, góp phần bình ổn giá cả, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người kinh doanh cũng như người tiêu dùng.

Khiếu Tư  (TTXVN)

Dành cho bạn

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Nhằm thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Ninh Bình về kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, kinh doanh dược, mỹ phẩm, thiết bị y tế và quảng cáo lĩnh vực y tế, vừa qua Sở Y tế tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với các ngành hữu quan và các xã, phường tổ chức các đoàn kiểm tra nhiều cơ sở trên địa bàn. Qua kiểm tra đã phát hiện vi phạm và xử phạt hành chính 7 cơ sở với tổng số tiền trên 352 triệu đồng.

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Ngày 14/9, Công an thành phố Quảng Ninh cho biết vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án đường dây tội phạm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân và rửa tiền trên không gian mạng có quy mô đặc biệt lớn, với số tiền chiếm đoạt ước tính hơn 1.000 tỷ đồng.

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm Viện Kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể thuộc nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, đặt ra nhiệm vụ mới đối với ngành Kiểm sát. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, việc triển khai đang từng bước hình thành cơ chế bảo vệ quyền, lợi ích xuyên suốt từ phát hiện nguồn tin, xác minh, áp dụng các biện pháp tiền khởi kiện đến trực tiếp khởi kiện khi cần thiết.

Tuyên phạt 15 năm tù cựu giám đốc lập khống hồ sơ

Tuyên phạt 15 năm tù cựu giám đốc lập khống hồ sơ

Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ninh đã tuyên phạt Hoàng Quân Việt 15 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự, do lập hồ sơ khống chiếm đoạt hơn 12,1 tỷ đồng.