Tiểu hành tinh to bằng tháp đồng hồ Big Ben vừa sượt qua Trái Đất

Rạng sáng 20/2, một tiểu hành tinh có đường kính 85 m to gần bằng kích thước tháp đồng hồ Big Ben ở London (Anh) vừa bay ngang qua Trái Đất với khoảng cách "khá gần".
Chú thích ảnh
Tiểu hành tinh 2013 MD8 có kích thước bằng tháp Big Ben hoặc lớn gấp 2,5 lần tượng Nữ thần Tự do.

Có tên gọi 2013 MD8, tiểu hành tinh này bay qua Trái Đất với vận tốc xấp xỉ 50.000 km/h tại khoảng cách 4,8 triệu kilomet, gấp 13 lần khoảng cách giữa Trái Đất và Mặt Trăng.

Theo Đài Sputnik, mặc dù các nhà khoa học nhận xét khoảng cách đó được coi là gần Trái Đất, song khẳng định quỹ đạo bay của tiểu hành tinh có kích thước gấp 2,5 lần tượng Nữ thần Tự do này không gây nguy hiểm tới sự sống trên "Hành tinh xanh" và nguy cơ xảy ra va chạm là cực nhỏ.

Các nhà khoa học tại phòng thí nghiệm của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) trấn an rằng vật thể bay gần Trái Đất (NEO) này không gây bất kỳ nguy hiểm gì. “NASA biết rõ không một tiểu hành tinh hay sao chổi nào có khả năng va chạm với Trái Đất, chính vì vậy nguy cơ xảy ra một vụ đâm vào Trái Đất là khá nhỏ”, các nhà khoa học lưu ý. Theo nhóm chuyên gia này, sẽ không có vật thể bay lớn nào có nguy cơ đâm vào Trái Đất trong vòng vài trăm năm tới.

NASA coi một tiểu hành tinh là vật thể gây “nguy hiểm” nếu như khoảng cách của nó với Trái Đất nằm trong khoảng 7,4 triệu kilomet.

Bảo Hà/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.