Tiết lộ ưu tiên hàng đầu của Bắc Kinh với cuộc gặp thượng đỉnh Trung-Mỹ

Các chuyên gia cho rằng cuộc gặp tới giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đánh dấu mốc "chạm trán" không chỉ của hai chính sách hoàn toàn khác biệt mà còn là hai tính cách trái ngược nhau. Vậy đâu là ưu tiên của phía Trung Quốc?
Tiết lộ ưu tiên hàng đầu của Bắc Kinh với cuộc gặp thượng đỉnh Trung-Mỹ ảnh 1

Trước tính cách thất thường, không kiêng dè ai của ông Trump, Trung Quốc muốn đảm bảo ông Tập không bị rơi vào tính huống khó xử.

Theo hãng tin Reuters, một quan chức Trung Quốc giấu tên cho biết: “Việc đảm bảo Chủ tịch Tập không bị mất mặt là ưu tiên hàng đầu của Trung Quốc”.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần khiến lãnh đạo các nước rơi vào tình huống “lúng túng, khó xử” khi có những hành động thất thường, khó đoán. Có thể kể tới lần gặp với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, ông Trump đã nắm chặt tay nhà lãnh đạo Nhật Bản trong liền 19 giây không buông. Hay như lần gặp Thủ tướng Đức Angela Merkel, ông Trump lại khiến không khí chụp ảnh có phần gượng gạo vì liên tục phớt lờ yêu cầu hai người bắt tay đến từ phóng viên. Thậm chí chỉ vì không kiềm chế được tính nóng nảy, ông Trump đã bất ngờ dập máy khi nói chuyện với Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull.

Các chuyên gia cho rằng cuộc gặp tới giữa ông Tập Cận Bình và ông Trump sẽ đánh dấu mốc "chạm trán" không chỉ của hai chính sách hoàn toàn khác biệt mà còn là hai tính cách trái ngược nhau. 

Một cựu quan chức cấp cao Mỹ chuyên trách về châu Á nhận xét: “Ông Tập và ông Trump không phải là những người bạn tự nhiên. Câu hỏi lớn đặt ra trong lần gặp tới, liệu chính sách 'Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại' của ông Trump khi gặp ‘Giấc mơ Trung Hoa’ của ông Tập sẽ đem đến kết quả gì?”.

Ngoại trừ một điểm chung duy nhất là những phát ngôn về việc xây dựng phát triển quốc gia của mình lớn mạnh hơn bao giờ hết thì hai nhà lãnh đạo khác biệt trên tất cả các mặt, từ phong cách chính trị tới trải nghiệm ngoại giao, và dường như điều này càng khiến cho cơ hội tạo dựng quan hệ song phương giữa hai quốc gia trở nên mong manh hơn.

5 tháng kể từ khi chính thức nhậm chức Tổng thống, dường như mọi chính sách của ông Trump đều có xu hướng dẫn đến một cuộc đụng độ, thay vì hòa giải, với ông Tập Cận Bình. Điều này dấy lên nghi ngờ về việc liệu hai nền kinh tế lớn nhất thế giới có tìm được tiếng nói chung hay không.

Ông Trump trước khi trở thành chủ nhân Nhà Trắng là một doanh nhân bất động sản và không có bất kỳ kinh nghiệm ngoại giao nào. Đã có lần chia sẻ trên dòng trạng thái Twitter, ông Trump cho biết cuộc gặp với lãnh đạo Trung Quốc sẽ là một cuộc gặp “rất khó khăn”. Ông cáo buộc các chính sách thương mại của Trung Quốc đang lấy mất việc của người dân Mỹ cũng như có lần chỉ trích Trung Quốc “thao túng tiền tệ”.

Không chỉ có vậy, bất đồng về vấn đề Triều Tiên, ông Trump đã nhiều lần yêu cầu Trung Quốc phải “làm nhiều hơn nữa” để ngăn chặn chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Một số quan chức Nhà Trắng tin rằng con rể đồng thời là cố vấn cấp cao thân cận của ông Trump, ông Jared Kushner sẽ là một nhân tố chủ chốt có ảnh hưởng tới diễn biến cuộc trò chuyện của ông Trump và ông Tập Cận Bình trong ngày 6-7/4 tới.

Hồng Hạnh/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

UAE công bố kết quả điều tra vụ Flydubai

UAE công bố kết quả điều tra vụ Flydubai

UAE công bố kết quả điều tra ban đầu vụ tấn công trong buồng lái máy bay của hãng hàng không Flydubai hôm 30/9, xác định cơ phó người Oman đã lên kế hoạch chiếm quyền điều khiển máy bay và lao vào nhà ga hành khách sân bay quốc tế Ben Gurion của Israel nhằm gây thương vong lớn.

Tổng thống Trump bổ nhiệm tân Thư ký Báo chí Nhà Trắng

Tổng thống Trump bổ nhiệm tân Thư ký Báo chí Nhà Trắng

Ngày 9/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức bổ nhiệm bà Katie Zacharia, một nhà bình luận chính trị bảo thủ và chuyên gia truyền thông, giữ chức Thư ký Báo chí Nhà Trắng, thay thế người tiền nhiệm Karoline Leavitt.

Phó Tổng thống Palestine Hussein Al Sheikh. Ảnh: WAFA/TTXVN

Bầu cử lập pháp Palestine có nguy cơ bị hoãn do tình hình xấu đi

Chính quyền Palestine dự kiến lùi cuộc bầu cử lập pháp dự kiến diễn ra ngày 28/11 do tình hình an ninh, chính trị và kinh tế tại các vùng lãnh thổ Palestine tiếp tục xấu đi, trong khi những cam kết quốc tế nhằm cải thiện điều kiện tổ chức bầu cử chưa được thực hiện.