Cựu ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton. |
Tuy nhiên, cáu giận không phải là cảm xúc duy nhất của những người Dân chủ trước nỗ lực của bà Stein. Trái lại, theo Politico, họ cũng không nhất thiết phải khước từ sự thích chí khi nhìn ông Trump bất an. Vừa được giương cao chiếc cúp chiến thắng với số phiếu phổ thông, họ lại vừa được tuyên truyền về sự gian lận trong cuộc bầu cử.
Các cố vấn của bà Clinton cũng không ngừng châm biếm việc Tổng thống đắc cử chỉ trích bà Clinton tham gia vào nỗ lực kiểm lại phiếu trong khi chính ông Trump là người đưa ra những cáo buộc về sự sai trái của cuộc bầu cử.
Thích cũng có song mong muốn vượt qua câu chuyện bầu cử của nước Mỹ để bước tiếp là suy nghĩ của những nhân vật cấp cao ủng hộ bà Clinton hiện nay. Và để điều này xảy ra, họ yêu cầu ông Trump lẫn những người trung thành, những nhà tài trợ của đảng Dân chủ vẫn chưa hết bực dọc với kết quả của cuộc bầu cử, để họ làm điều đó.
Cho nên, thay vì chĩa mũi dùi vào những công kích của ông Trump, tờ Politico đưa tin những người ủng hộ bà Clinton sẽ tiếp tục giữ im lặng và không can thiệp vào chiến dịch kêu gọi kiểm lại phiếu tại ba bang chiến địa nơi bà Hillary Clinton đã thất thủ.
Nhưng điều này không đồng nghĩa cố vấn của bà Clinton ngại ngần đáp trả ông Trump trên các trang mạng xã hội. Phản ứng sau tuyên bố của ông Trump về sự gian lận trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2016, cựu phát ngôn chính sách đối ngoại Jesse Lehrich viết: “Được thôi, không. Thậm chí sao phải nói điều này?”.
Chỉ vài giờ sau đó, dẫn đường link một bài báo của tờ New York Times về các mối quan hệ kinh tế quốc tế của ông Trump, cựu phó giám đốc truyền thông Christina Reynolds nói: “Đây là lí do tại sao [ông] Trump đang tweet về cử tri trái quy định. Để bạn không chú ý đến việc này”.