Tiết kiệm hơn 20 tỷ đồng nhờ cách làm mới

huyện ủy, UBND và Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Phước Long (Bạc Liêu) đã có sáng kiến tự hợp đồng mua vật tư và huy động lực lượng lao động trực tiếp để thi công, chỉ thuê bộ phận giám sát kỹ thuật, tiết kiệm hàng tỷ đồng...
Nếu như năm 2012 trở về trước, để xây dựng đường bê tông liên ấp, các đơn vị đầu tư phải thuê nhà thầu xây dựng toàn bộ với chi phí 1,7 tỷ đồng/km, thì đến năm 2013, huyện ủy, UBND và Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Phước Long (Bạc Liêu) đã có sáng kiến tự hợp đồng mua vật tư và huy động lực lượng lao động trực tiếp để thi công, chỉ thuê bộ phận giám sát kỹ thuật.
Tiết kiệm hơn 20 tỷ đồng nhờ cách làm mới ảnh 1

Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện đã xác định phải biết huy động thêm sức dân. Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN

Nhờ đó, chi phí cho mỗi km đường bê tông liên ấp rộng 3,5m, cao 15cm chỉ tốn hơn 1,2 tỷ đồng. Với hơn 120 km đường bê tông liên ấp được hoàn thành trong năm 2013, huyện Phước Long đã tiết kiệm cho ngân sách nhà nước hơn 20 tỷ đồng, trong đó riêng 25,8 km cuối cùng đã tiết kiệm được gần 13 tỷ đồng. Ông Trần Hoàng Duyên, Bí thư Huyện ủy Phước Long cho biết: tuy trong điều kiện huyện gặp nhiều khó khăn, nhất là về vốn, nhưng huyện đã tập trung huy động mọi nguồn lực và tăng cường vận động quỹ an sinh xã hội - xây dựng nông thôn mới để đầu tư xây dựng các công trình. Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện đã xác định để xây dựng thành công nông thôn mới thì không chỉ trông chờ vào nguồn vốn ngân sách mà phải biết huy động sức dân. Để huy động được sức dân thì cán bộ, đảng viên phải gương mẫu thực hiện trước. Do đó, huyện đã huy động lực lượng lao động là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang tự nguyện đóng góp mỗi người 2-3 ngày công lao động để tham gia xây dựng các tuyến đường giao thông liên ấp, từ đó tạo niềm tin trong nhân dân. Chứng kiến hiệu quả từ việc làm của cán bộ, đảng viên huyện Phước Long, nhiều hộ dân nơi có đường liên ấp đi qua cũng đã tự nguyện tham gia đóng góp ngày công và phục vụ hậu cần, từ đó góp phần hoàn thiện công trình đúng theo kế hoạch. Phước Long là một trong 63 huyện của cả nước được chọn làm mô hình thí điểm xây dựng nông thôn mới theo Quyết định số 491 của Thủ tướng Chính phủ. Đến nay, sau 3 năm tổ chức thực hiện chương trình đã có 7/7 xã đạt 12/19 tiêu chí. Trong đó xã Vĩnh Thanh đạt 18/19 tiêu chí, xã Phong Thạnh Tây B và xã Phước Long đạt 15/19 tiêu chí. Các tiêu chí còn lại đã thực hiện đạt gần 70%. Huyện Phước Long phấn đấu đến cuối năm 2015 sẽ hoàn thành cơ bản tất cả các tiêu chí của huyện nông thôn mới.Thanh Liêm

Dành cho bạn

Phú Thọ xây dựng lộ trình di dời nhà máy, mở không gian đô thị

Phú Thọ xây dựng lộ trình di dời nhà máy, mở không gian đô thị

Ngày 3/10, tại hội nghị về Kế hoạch di dời các nhà máy có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Việt Trì (trước hợp nhất), Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông yêu cầu xây dựng lộ trình di dời cụ thể, phù hợp với từng doanh nghiệp; đồng thời nghiên cứu cơ chế, chính sách hỗ trợ để doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh.

Kinh tế 9 tháng 'tăng tốc' ấn tượng

Kinh tế 9 tháng 'tăng tốc' ấn tượng

Bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 cho thấy nhiều kết quả tích cực khi GDP của cả nước tăng trưởng bứt phá - tiến gần đến mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả năm. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, tiêu dùng trong nước và du lịch tăng cao; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục phát huy vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế với mức tăng trưởng ổn định; sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng hai con số; hoạt động xuất, nhập khẩu duy trì đà tăng nhờ tận dụng hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA)…

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.