Tiếp tục xây dựng tuyến đường dọc kênh B2, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Theo Công văn số 296/TTg-CN, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đồng ý UBND tỉnh Bắc Ninh tiếp tục thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường dọc kênh B2, thị xã Từ sơn, tỉnh Bắc Ninh theo hình thức hợp đồng BT (Xây dựng-chuyển giao) theo thẩm quyền, đúng quy định pháp luật.

Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường dọc kênh B2 (tỉnh Bắc Ninh) được Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương đầu tư từ tháng 12/2009. Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Bắc Ninh làm cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết và thực hiện hợp đồng dự án.

UBND tỉnh Bắc Ninh nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các Bộ; chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung báo cáo và kiến nghị, tiếp tục thực hiện Dự án theo hình thức hợp đồng BT theo thẩm quyền, đúng quy định pháp luật, bảo đảm hiệu quả đầu tư, tránh thất thoát tài sản của Nhà nước.

Được biết, tuyến đường B2 được quy hoạch mở rộng từ đoạn nút giao QL 3 đến ĐT 295B. Dự kiến đường sẽ mở rộng lên 42m với 8 làn xe.

Tuyến đường này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong mạng lưới giao thông nội vùng và liên kết vùng tại Bắc Ninh. Với chiều rộng 42m có đến 8 làn xe sẽ giúp giao thông và giao thương ở Bắc Ninh phát triển mạnh.

Tuyến đường đáp ứng các xe trọng tải lớn, lưu thông thông thoáng. Sau khi hoàn thành, B2 sẽ là huyết mạch rút ngắn quãng đường và thời gian từ Bắc Ninh đi Hà Nội và các tỉnh Trung du, đồng bằng Bắc Bộ. Hàng hóa từ các cụm công nghiệp như Hanaka, Vsip, Samsung… lưu thông trong tỉnh và ngoại tỉnh nhanh chóng.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Lạng Sơn quản lý hiệu quả cửa khẩu

Lạng Sơn quản lý hiệu quả cửa khẩu

Hơn 10 năm triển khai Nghị định số 112/2014/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền, công tác quản lý, điều hành hoạt động cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã đi vào nền nếp,  đặt nền tảng cho quá trình chuyển đổi số và xây dựng cửa khẩu thông minh.

Phú Thọ: Cách làm mới để chính quyền gần dân, sát dân sau hợp nhất

Phú Thọ: Cách làm mới để chính quyền gần dân, sát dân sau hợp nhất

Sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp  ở tỉnh Phú Thọ  cho thấy những chuyển động rõ nét trong quản trị.  Nhiều địa phương  trong tỉnh đã từng bước rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền và người dân, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả phục vụ.