Tiếp tục vận chuyển nông sản bằng 'luồng xanh' đường thủy đến TP Hồ Chí Minh

Ngày 24/7, ông Đặng Văn Tuấn, quyền Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang cho biết: Thực hiện kế hoạch vận chuyển hàng hóa nông sản bằng “luồng xanh” đường thủy, sáng cùng ngày, hơn 30 tấn hàng nông sản của tỉnh Tiền Giang đã được đưa xuống tàu cao tốc để chuyển về TP Hồ Chí Minh phục vụ nhu cầu của người dân thành phố.
Chú thích ảnh
Vận chuyển hàng hóa thiết yếu từ miền Tây đi TP Hồ Chí Minh bằng tàu cao tốc. Ảnh minh họa:baoapbac.vn

Các mặt hàng nông sản được vận chuyển gồm có các loại rau củ quả: cải ngọt, cải xanh, rau má, rau muống, khóm (dứa), bầu, cà chua, dưa hấu…

Toàn bộ hơn 30 tấn hàng hóa nông sản được vận chuyển bằng tàu cao tốc từ tỉnh Tiền Giang đến điểm cuối là bến Bạch Đằng, TP Hồ Chí Minh với thời gian chỉ mất khoảng hơn 2 giờ. Phương án vận chuyển này giúp nông sản đến TP Hồ Chí Minh một cách nhanh nhất, giảm tải cho việc vận chuyển bằng đường bộ, đồng thời kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19 do phương tiện không dừng nghỉ dọc đường trong suốt quá trình di chuyển.

Ông Đặng Văn Tuấn trao đổi: Hoạt động vận chuyển nông sản đến TP Hồ Chí Minh đã góp phần rất lớn trong việc tiêu thụ hàng hóa nông sản của tỉnh. Theo kết quả khảo sát, tiềm năng cung ứng hàng hóa nông sản tại tỉnh Tiền Giang rất dồi dào, phong phú, có thể cung cấp hàng trăm tấn mỗi ngày.

Tùy theo nhu cầu thực tế, Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng liên quan của TP Hồ Chí Minh nhằm đẩy mạnh hoạt động vận chuyển hàng hóa nông sản của tỉnh Tiền Giang bằng “luồng xanh” đường thủy đến TP Hồ Chí Minh để phục vụ người dân trong thời gian thời gian thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Đây là một trong những hoạt động của Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang trong Kế hoạch triển khai thực hiện các giải pháp hỗ trợ tiêu thụ nội địa nông sản có tính mùa vụ trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, theo Chỉ thị số 08/CT-BCT của Bộ Công Thương và chỉ đạo của Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường tại cuộc họp trực tuyến ngày 27/5/2021 vừa qua.

Hữu Chí (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.