Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19

Khoảng 12 giờ 40, ngày 23/4, Đoàn kiểm tra liên ngành của huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương kiểm tra, phát hiện cơ sở kinh doanh Karaoke Tỳ Ba, thôn Ô Mễ, xã Hưng Đạo do Nguyễn Văn Thăng, sinh năm 1970, trú tại thôn Lạc Dục, xã Hưng Đạo làm chủ, vẫn tổ chức cho khách vào hát, không chấp hành việc tạm dừng hoạt động kinh doanh tại nơi công cộng để phòng, chống dịch của Chính phủ và của tỉnh Hải Dương.

Tại thời điểm kiểm tra, tất cả 13 khách tại đây đều không đeo khẩu trang. Cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong đợt giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng, từ ngày 1 đến 13/4, Hải Dương đã phát hiện 494 người không đeo khẩu trang nơi công cộng. Lực lượng chức năng đã nhắc nhở, cảnh cáo và xử phạt với tổng số tiền 72 triệu đồng. Cũng trong dịp này, các lực lượng đã phát hiện, yêu cầu đóng cửa 16 cơ sở kinh doanh mặt hàng không thiết yếu, xử phạt 6 cơ sở với tổng số tiền 57,5 triệu đồng. Có 2 trường hợp đưa tin sai sự thật về dịch COVID-19 trên mạng xã hội cũng bị phạt với tổng số tiền 20 triệu đồng. 

Tuy nằm trong nhóm nguy cơ thấp, nhưng trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ngày 22/4, UBND tỉnh Hải Dương đã có công văn yêu cầu từ nay đến 3/5, người dân cần hạn chế ra khỏi nhà, khi ra khỏi nhà phải đeo khẩu trang và giữ khoảng cách tiếp xúc với người khác là 2m; không tụ tập quá 10 người ở nơi công cộng; các cửa hàng không thiết yếu như cắt tóc, gội đầu, làm đầu được mở lại; các quán ăn, uống không bán cho khách ăn, uống tại chỗ; các phương tiện giao thông công cộng được phép hoạt động nội tỉnh và được phép ra ngoại tỉnh với số lượng hạn chế; người dân được hoạt động thể dục, thể thao như chạy bộ, đi bộ nhưng phải đảm bảo khoảng cách; chưa được sử dụng các dụng cụ luyện tập thể thao ở nơi công cộng và các cơ sở kinh doanh dịch vụ thể dục, thể thao chưa được hoạt động. Hải Dương cũng tiếp tục duy trì các chốt kiểm soát dịch bệnh ở các tuyến quốc lộ và một số tỉnh lộ giáp ranh với các tỉnh khác.

*Ngày 23/4, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Đặng Trọng Thăng ký ban hành công điện yêu cầu các ban, ngành, địa phương dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung đông người chưa cần thiết; chỉ đạo không tập trung quá 30 người trở lên tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; giữ khoảng cách tối thiểu 1 m khi tiếp xúc; bắt buộc đeo khẩu trang tại các địa điểm công cộng, nơi làm việc. Người dân hạn chế đi ra khỏi nhà... Căn cứ các tình huống cụ thể, các địa phương có nguy cơ cao phải xây dựng, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp.

Đối với hoạt động giáo dục và đào tạo, học sinh từ lớp 9 đến lớp 12 tiếp tục thực hiện học 1 buổi/ngày. Học sinh các khối 6, 7, 8 khối Trung học cơ sở, học sinh Tiểu học, Mầm non đi học trở lại từ ngày 4/5/2020. Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu, đề xuất cụ thể việc tổ chức ăn bán trú. Các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp trên địa bàn tỉnh căn cứ hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và tình hình thực tế xem xét, cho phép học sinh, sinh viên đi học trở lại từ ngày 4/5/2020. Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Đối với các hoạt động văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình chỉ đạo khuyến cáo tạm dừng việc tổ chức đám cưới đến hết tháng 5/2020. Vận động các hộ gia đình rút ngắn thời gian tổ chức lễ tang và giảm thiểu các tuần tiết, lễ nghi trong việc tang...  Tiếp tục đóng cửa, dừng đón tiếp khách thăm quan đến hết ngày 3/5 đối với các di tích chùa Keo, Khu di tích đền thờ và lăng mộ các vị vua triều Trần, đền Tiên La, đền Đồng Bằng, đền A Sào… 

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình chỉ đạo tổ chức phân luồng, phân tuyến điều trị hợp lý tại các khu cách ly tập trung và hoạt động khám, chữa bệnh, tuân thủ các quy định phòng, chống dịch tại cơ sở y tế ngay từ khâu tiếp đón. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải chuẩn bị đầy đủ điều kiện cần thiết, sẵn sàng cho mọi tình huống diễn biến dịch. Tạm dừng tiếp nhận các trường hợp cách ly tập trung tại Trường Đại học Thái Bình, tiếp tục duy trì hoạt động của 2 khu cách ly tập trung của tỉnh tại Trường Quân sự tỉnh, Trung đoàn 568 và các khu cách ly tập trung của huyện, thành phố...

Phóng viên TTXVN tại các địa phương

Dành cho bạn

Khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội

Khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội

Ngày 14/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội “Làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức” liên quan đến hành vi làm giả hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội để trục lợi chính sách.

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Nhằm thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Ninh Bình về kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, kinh doanh dược, mỹ phẩm, thiết bị y tế và quảng cáo lĩnh vực y tế, vừa qua Sở Y tế tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với các ngành hữu quan và các xã, phường tổ chức các đoàn kiểm tra nhiều cơ sở trên địa bàn. Qua kiểm tra đã phát hiện vi phạm và xử phạt hành chính 7 cơ sở với tổng số tiền trên 352 triệu đồng.

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Ngày 14/9, Công an thành phố Quảng Ninh cho biết vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án đường dây tội phạm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân và rửa tiền trên không gian mạng có quy mô đặc biệt lớn, với số tiền chiếm đoạt ước tính hơn 1.000 tỷ đồng.

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm Viện Kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể thuộc nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, đặt ra nhiệm vụ mới đối với ngành Kiểm sát. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, việc triển khai đang từng bước hình thành cơ chế bảo vệ quyền, lợi ích xuyên suốt từ phát hiện nguồn tin, xác minh, áp dụng các biện pháp tiền khởi kiện đến trực tiếp khởi kiện khi cần thiết.