Tiếp tục ổn định sản xuất và cung ứng hàng hóa tại các tỉnh phía Nam

Trong bối cảnh các địa phương dần trở lại trạng thái bình thường mới, tình hình cung ứng hàng hóa và sản xuất công nghiệp đã từng bước đi vào ổn định, dù còn gặp một số khó khăn.
Chú thích ảnh
Người dân đi mua sắm tại siêu thị Co.opXtra. Ảnh tư liệu: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Chia sẻ từ Tổ công tác đặc biệt phía Nam (Bộ Công Thương), tình hình cung ứng hàng hóa trên địa bàn TP Hồ Chí Minh tiếp tục ổn định, đảm bảo nhu cầu mua sắm của người dân trong trạng thái bình thường mới.

Tính đến ngày 1/11, đã có 148/234 chợ truyền thống (tăng 6 chợ so với ngày hôm trước) chính thức hoạt động tại nhiều quận, huyện, thành phố Thủ Đức. Ngoài ra, các siêu thị và cửa hàng tiện lợi vẫn duy trì hoạt động với 106/106 siêu thị, số lượng cửa hàng tiện lợi mở lại ngày càng tăng lên, đến nay có 3.014/3101 cửa hàng tiện lợi để phục vụ nhu cầu hàng hóa thiết yếu của người dân.

Cũng theo Tổ công tác đặc biệt phía Nam, tính đến 10 giờ ngày 1/11, trên địa bàn TP Hồ Chí Minh có 2/3 chợ đầu mối đã hoạt động lại là chợ đầu mối Bình Điền và Hóc Môn; riêng chợ đầu mối Thủ Đức vẫn tiếp tục duy trì việc tập kết, trung chuyển hàng hóa.

Cùng với đó, tại tỉnh Bạc Liêu, các hệ thống phân phối cửa hàng Bách hóa xanh, Siêu thị Coopmart, chuỗi cửa hàng Coop.Food vẫn hoạt động và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Các kênh bán hàng online của hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi vẫn giao hàng đến từng hộ gia đình nên đã giảm lượng người tập trung mua hàng. Các mặt hàng thiết yếu đủ đảm bảo cung cấp cho nhu cầu tiêu dùng người dân.

Đáng lưu ý, trên địa bàn tỉnh có 64 chợ, đến nay có 1/64 chợ Phường 2 (vùng đỏ) đã tạm thời ngưng hoạt động, 9/64 chợ tạm ngừng hoạt động một phần chợ, giảm số tiểu thương trong chợ hoặc tiểu thương di dời sang khu vực khác do liên quan đến ca mắc COVID-19 hoặc nằm trong vùng đỏ.

Cụ thể như 4 chợ trên địa bàn thị xã Giá Rai (chợ Nọc Nạng chợ Hộ Phòng, chợ Khúc Tréo, chợ Nhàn Dân); 2 chợ trên địa bàn huyện Hồng Dân ngừng hoạt động một phần (chợ Ninh Quới, chợ Vĩnh Phú); 2 chợ trên địa bàn huyện Phước Long (Chợ trưởng tòa, chợ Phó Sinh), khu vực Chợ Phước Long nhà lồng thị trấn Phước Long phong tỏa (78 tiểu thương), nên các hộ tiểu thương mua bán được di dời sang khu vực khác, lượng tiểu thương giảm còn 15 hộ. Các chợ còn lại trên địa tỉnh vẫn duy trì hoạt động. Nguồn cung hàng hóa trong tỉnh hiện nay tương đối đầy đủ, giá cả ổn định, đáp ứng kịp thời, phục vụ nhu cầu cho người dân.

Trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, số lượng tiểu thương hoạt động tại các chợ đạt khoảng 80-90% so với ngày thường. Sức mua tại các chợ trên địa bàn tỉnh tăng nhẹ 3-5% so với ngày 31/10/2021. Hàng hoá tại các chợ đảm bảo đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt, giá bình quân một số mặt hàng rau quả ở các chợ truyền thống tăng nhẹ như cải bẹ xanh, cải ngọt…, các mặt hàng khác không thay đổi so với ngày trước. Qua nắm thông tin trên địa bàn quản lý, không có tình trạng đầu cơ, găm hàng, sốt giá và khan hiếm hàng hóa.

Hơn nữa, tại các khu vực cách ly vẫn đảm bảo đủ lương thực, thực phẩm và hàng hóa thiết yếu phục vụ nhiệm vụ. Hàng hóa dự trữ tại hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, chuỗi cửa hàng bán lẻ dồi dào, đa dạng, đảm bảo cung ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân. Lượng người mua sắm tăng 5-10% so với ngày 31/10/2021. Sức mua tại các chuỗi cửa hàng bán lẻ đạt khoảng 70-80% so với ngày thường.

Ngoài ra, tại các tỉnh, thành phía Nam khác, nhìn chung tình hình thị trường tại các tỉnh không có biến động bất thường, nguồn cung hàng hóa được bảo đảm.

Thông tin về tình hình sản xuất công nghiệp, Tổ công tác đặc biệt phía Nam của Bộ Công Thương cho hay, tại tỉnh Bạc Liêu, trong điều kiện tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, nhiều xã, huyện trong tỉnh, cấp độ dịch nâng lên mức cao nhất (cấp 4), các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh tiếp tục gặp khó khăn. Trên địa bàn tỉnh hiện có 4 doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động. Các doanh nghiệp khác dù vẫn duy trì hoạt động nhưng có phương án giảm số lượng lao động.

Mặt khác, tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, hiện có 22 doanh nghiệp đang hoạt động và đã tổ chức xét nghiệm COVID-19 theo định kỳ cho người lao động đạt 54,1%, tương đương 3.777/6.987 lao động.

Lũy kế đến thời điểm báo cáo, các doanh nghiệp đã tổ chức khoảng 19 đợt xét nghiệm COVID-19 theo định kỳ 3 ngày, 5 ngày, 2 tuần cho người lao động tính từ ngày 19/7/2021 thực hiện giãn cách theo Chị thị số 16/CT-TTg.

Theo đó, có 22 doanh nghiệp đã hoàn thiện kế hoạch và bản cam kết giữ vững an toàn phòng, chống dịch COVID-19 để duy trì hoạt động sản xuất; 19/22 doanh nghiệp đã đăng nhập và đánh giá nguy cơ với mức độ an toàn vùng xanh, 3/22 doanh nghiệp là chủ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp, không phải là doanh nghiệp sản xuất nên không thuộc đối tượng phải đánh giá trên ứng dụng Bản đồ chung sống an toàn COVID-19 doanh nghiệp.

Uyên Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Thái Lan (PTT) dự báo giá dầu thô Dubai sẽ giao dịch trong khoảng từ 95 đến 105 USD/thùng trong tháng 10 và tháng 11/2026, trong bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen giữa rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và sức ép ghìm giá từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Tỉnh Quảng Trị đang tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, với yêu cầu không chỉ tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành công trình mà quan trọng hơn là sớm đưa nguồn vốn đã đầu tư vào khai thác, phát huy hiệu quả.

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Bước vào quý cuối năm, lãi suất huy động đã qua giai đoạn tăng mạnh nhưng vẫn neo ở mức cao. Trong khi đó, tín dụng tăng nhanh hơn nguồn vốn khiến áp lực huy động quay trở lại, đặt chi phí vốn vào thế giằng co với mục tiêu mở rộng tín dụng. Đây cũng là bài toán quan trọng đối với biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng trong những tháng cuối năm.

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, với mục tiêu hoàn thành hơn 20.500 căn nhà ở xã hội. Để hoàn thành mục tiêu, UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh để tăng tốc tiến độ thực hiện.

Lao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung

Lao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung

Tỉnh Quảng Trị và tỉnh Savannakhet (Lào) đang phối hợp hoàn thiện các điều kiện cần và đủ để tiến tới ký Hiệp định thí điểm Khu kinh tế thương mại qua biên giới chung Lao Bảo - Densavan, mở hướng hình thành một không gian kinh tế liên kết giữa hai nước.