Tiếp tục lộ trình điều chỉnh giá điện theo thị trường

Sáng 18/2, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị đã có buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Sáng 18/2, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị đã có buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).


Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng đánh giá cao những kết quả EVN đạt được trong năm 2012, góp phần vào tăng trưởng đất nước trên 5%. Phó Thủ tướng khẳng định: Cùng với việc cung cấp đủ điện cho đời sống kinh tế-xã hội, năm qua, EVN đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch đầu tư xây dựng nguồn và lưới điện, đặc biệt là công trình Thủy điện Sơn La, lớn nhất Đông Nam Á, vượt trước thời hạn 3 năm.


Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Năm qua, sản xuất kinh doanh của tập đoàn đã có lãi, mang lại niềm tin cho đồng bào cả nước về tập đoàn kinh tế, cũng như được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tái cơ cấu tập đoàn, đây là xương sống để tập đoàn tổ chức lại sản xuất kinh doanh. Trên cơ sở tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất, tập đoàn đã bảo đảm đời sống, thu nhập cho cán bộ, công nhân; thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội, giữ gìn an ninh quốc phòng, đưa điện đến các hộ nghèo, khó khăn trong cả nước, việc này chỉ có tập đoàn nhà nước mới làm được.


Về việc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2013, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu ngành điện nói chung và EVN nói riêng tập trung đáp ứng đủ điện cho phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, đặc biệt là các vùng kinh tế trọng điểm; tiếp tục thực hiện lộ trình điều chỉnh giá điện theo thị trường. Đồng thời tập trung nguồn lực đảm bảo đầu tư các công trình nguồn và lưới trong Tổng sơ đồ điện VII, đảm bảo điện cho các năm tiếp theo. Bên cạnh đó, tiếp tục tái cơ cấu doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp hiệu quả hơn, khẳng định vai trò nòng cốt của tập đoàn kinh tế nhà nước.


Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN Hoàng Quốc Vượng cho biết, năm nay tập đoàn tập trung nguồn lực và trí tuệ nhằm tạo sự đột phá trong khâu kinh doanh, dịch vụ khách hàng. EVN sẽ cắt giảm các thủ tục, giấy tờ không cần thiết trong đấu nối; rút ngắn thời gian lắp đặt công tơ 1 pha/3 pha cho khách hàng; nâng cao chất lượng, độ tin cậy lưới điện để giảm thời gian mất điện, cũng như số lần mất điện trong năm; xây dựng văn hóa người thợ điện chuyên nghiệp, văn minh và thân thiện. Để thực hiện nhiệm vụ này, EVN sẽ thực hiện tốt đề án củng cố, nâng cao năng lực hoạt động của các công ty điện lực/điện lực cấp quận, huyện nhằm thống nhất mô hình tổ chức, phương thức hoạt động, cơ chế quản lý, phân cấp, tiêu chí đánh giá...

Mai Phương

Dành cho bạn

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nhận lời mời của Nhà Vua Đan Mạch Frederik Đệ thập, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ 19-24/10/2026. Kết thúc chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm. Sau đây là nội dung phỏng vấn:

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam (từ ngày 21-24/10) đến Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ đã kết thúc tốt đẹp, không chỉ củng cố tin cậy chính trị, mà còn mở ra những không gian hợp tác thực chất, đột phá về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, chuyển đổi xanh và logistics. Sự kiện khẳng định mạnh mẽ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Quy định 227-QĐ/TW ngày 19/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng là nhằm đưa việc đánh giá cán bộ từ khâu khó, khâu yếu trở thành khâu đột phá trong công tác cán bộ.