Tiếp tục giữ ổn định giá xăng dầu

Đại diện Bộ Tài chính chiều 28/1 cho biết: Sau khi doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu sử dụng Quỹ bình ổn ở mức 300 đồng/lít, kg (đối với mặt hàng xăng RON 92, dầu hỏa, dầu madút), giá cơ sở các mặt hàng này đã cao hơn giá bán khoảng 158 - 297 đồng/lít, kg.

Đại diện Bộ Tài chính chiều 28/1 cho biết: Sau khi doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu sử dụng Quỹ bình ổn ở mức 300 đồng/lít, kg (đối với mặt hàng xăng RON 92, dầu hỏa, dầu madút), giá cơ sở các mặt hàng này đã cao hơn giá bán khoảng 158 - 297 đồng/lít, kg. Với mặt hàng xăng, nếu không sử dụng Quỹ bình ổn giá, doanh nghiệp sẽ lỗ gần 600 đồng/lít.

Tiếp tục giữ ổn định giá xăng dầu ảnh 1

Giá bán lẻ xăng dầu sẽ giữ ổn định trong dịp Tết Nguyên đán.

Trên cơ sở chênh lệch giữa giá cơ sở và giá bán hiện hành; đồng thời chia sẻ hài hòa lợi ích doanh nghiệp và người tiêu dùng, ngày 28/1, Liên Bộ Tài chính - Công Thương đã có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp xăng dầu đầu mối tiếp tục giữ ổn định giá bán xăng dầu (hiện ở mức 23.150 đồng/lít xăng RON 92); đồng thời tăng mức trích Quỹ bình ổn giá đối với các chủng loại xăng dầu kể từ 16 giờ ngày 28/1.


Cụ thể: Đối với mặt hàng xăng, tăng mức sử dụng Quỹ bình ổn giá 200 đồng/lít (từ mức sử dụng 300 đồng/lít lên 500 đồng/lít); tăng mức sử dụng quỹ đối với mặt hàng dầu hỏa 100 đồng/lít (từ mức sử dụng 300 đồng/lít lên 400 đồng/lít); với dầu madút 100 đồng/kg (từ mức sử dụng 300 đồng/kg lên 400 đồng/kg).


Theo Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính), kể từ thời điểm cơ quan quản lý cho phép doanh nghiệp sử dụng Quỹ bình ổn giá (ngày 15/1) đến nay, giá xăng dầu trên thị trường thế giới tiếp tục giữ xu hướng tăng. Vì vậy, để thực hiện bình ổn thị trường, trong điều kiện giá thế giới không có đột biến quá lớn, cơ quan quản lý sẽ sử dụng các công cụ để giữ ổn định giá bán lẻ xăng dầu trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.


Như vậy, giá bán lẻ xăng trong nước đã được giữ ổn định kể từ tháng 11/2012. Xăng RON 92 ở mức 23.150 đồng/lít, sau khi giảm 500 đồng vào ngày 11/11. Trong khi đó, giá các mặt hàng dầu đã có thêm một lần giảm vào cuối tháng 12/2012. Trong năm 2012, giá bán lẻ xăng, dầu đã điều chỉnh 12 lần, trong đó có 6 lần giảm và 6 lần tăng.


Minh Phương

Dành cho bạn

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.