Tiếp tục bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước

Theo tin từ Sở Xây dựng Hà Nội, do khối lượng nhà thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố chưa bán và cấp giấy chứng nhận còn nhiều nên UBND thành phố Hà Nội đã có văn bản báo cáo Thủ tướng cho phép tiếp tục giải quyết bán nhà, cấp giấy chứng nhận theo qui định tại Nghị định 61/CP đến hết năm 2011 đối với những hồ sơ đã nộp trước ngày 31/12/2010; những trường hợp khác (chưa có hồ sơ, chưa tiếp nhận) sẽ xem xét, giải quyết theo chính sách mới.

Cũng theo Sở Xây dựng, Thủ tướng đã họp và thống nhất cho phép Hà Nội tiếp tục bán quỹ nhà thuộc sở hữu Nhà nước cho đến khi có Nghị định mới thay thế Nghị định 61/CP. Dự kiến, cuối quý 2/2011 sẽ ban hành Nghị định mới về vấn đề này.

Hiện nay, Hà Nội còn hơn 50.000 căn hộ chưa bán và cấp giấy chứng nhận, nhưng đã tiếp nhận 15.314 hồ sơ. Đa phần là hồ sơ phức tạp, cần phải có thời gian để giải quyết theo quy trình.

Theo kết quả điều tra, tổng quỹ nhà thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố khoảng 210.000 hộ, với diện tích sử dụng nhà khoảng 6,3 triệu m2 (trong đó có khoảng 203.000 căn thuộc diện được bán). Cụ thể, quỹ nhà do Công ty Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội và Công ty phát triển nhà - đô thị Bộ Quốc Phòng quản lý khoảng 155.000 căn. Qua 15 năm thực hiện bán nhà theo Nghị định 61/CP, thành phố đã bán được 135.000 căn, với số tiền bán nhà là 3.871 tỷ đồng. Tính đến 31/12/2010, đã tiếp nhận 15.314 đơn mua nhà, số còn lại thuộc diện không được bán, chưa kịp nộp hồ sơ hoặc người thuê nhà không mua.

Đối với quỹ nhà của các cơ quan tự quản không còn đầu mối quản lý, thành phố đã giao UBND các quận, huyện, thị xã xem xét cấp giấy chứng nhận là 55.000 căn, với diện tích khoảng 1,4 triệu m2; trong đó đã cấp được 23.000 căn, hiện còn khoảng 32.000 căn./.

Minh Nghĩa

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.