Xây dựng cộng đồng học tập
Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Minh Châu cho biết, giai đoạn 2023 - 2026, các cấp Hội Khuyến học của tỉnh khen thưởng, trao học bổng cho gần 449.600 lượt học sinh, sinh viên và học viên tại các cơ sở giáo dục với số tiền gần 47 tỷ đồng. Trong 9 tháng của năm 2026, Hội Khuyến học tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các nhà tài trợ tổ chức rà soát, lập danh sách và trao trực tiếp hỗ trợ cho 746 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, gia đình bị ảnh hưởng bởi bão lũ… với số tiền 594 triệu đồng.
Hội Khuyến học tỉnh có trên 236.360 hội viên, chiếm 28,98% dân số và tăng gần 10.100 hội viên so với năm 2023. Việc xây dựng các mô hình học tập tiếp tục được đẩy mạnh, toàn tỉnh có trên 155.160 “Gia đình học tập”, 262 “Dòng họ học tập”, gần 1.500 thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu “Cộng đồng học tập”…
Hội đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2031 có 100% thôn, bản, khối phố, cơ quan, đơn vị, trường học có tổ chức khuyến học và hoạt động thường xuyên. Tỷ lệ hội viên đạt trên 30% dân số toàn tỉnh; 80% gia đình được công nhận “Gia đình học tập”, 75% dòng họ được công nhận “Dòng họ học tập”, 75% cộng đồng (thôn, bản, khối phố) được công nhận “Cộng đồng học tập”…
Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Quốc Khánh đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp của các cấp Hội Khuyến học và mong muốn, Hội tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; tăng cường xây dựng phong trào học tập sâu rộng trong toàn xã hội, tiếp tục phát triển các mô hình học tập, khuyến khích cán bộ, đảng viên và nhân dân chủ động học tập, cập nhật kiến thức, kỹ năng, phấn đấu để tinh thần học tập trở thành nét đẹp văn hóa và nhu cầu thường xuyên của mỗi người dân.
Hội quan tâm phát hiện, bồi dưỡng nhân tài ngay từ cơ sở, nhà trường, tạo môi trường thuận lợi để học sinh học tập, rèn luyện và phát triển; hướng hoạt động về cơ sở, địa bàn dân cư và người học. Hội Khuyến học tăng cường huy động nguồn lực xã hội cho công tác khuyến học, khuyến tài; phát huy vai trò của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và những người con quê hương trong, ngoài tỉnh tham gia xây dựng Quỹ Khuyến học. Các nguồn lực phải được quản lý, sử dụng đúng mục đích, công khai, minh bạch, hiệu quả, tạo niềm tin và sự đồng thuận trong xã hội.
Phát huy truyền thống hiếu học
Xác định giáo dục giữ vai trò quan trọng nên những năm qua, dòng họ Nông Quý đã khuyến khích, động viên con em phát huy truyền thống hiếu học, trở thành điểm sáng về khuyến học, khuyến tài tại xã Bình Gia.
Ông Nông Quý Dư, đại diện Ban Khuyến học dòng họ Nông Quý thông tin, Ban khuyến học dòng họ được thành lập từ năm 2009. Ban khuyến học luôn lấy tấm gương của những thế hệ đi trước, gương tiêu biểu trong học tập, công tác và làm kinh tế giỏi ngay trong họ Nông Quý để giáo dục thế hệ trẻ noi theo.
Hiện trong họ số người có trình độ từ Trung cấp chuyên nghiệp trở lên là 45 người; trong đó có 21 người có từ 1 đến 2 bằng Đại học, 8 Thạc sĩ khoa học, 3 cháu đang học Đại học. 100% các gia đình trong họ Nông Quý đạt danh hiệu Gia đình học tập, 100% cán bộ công chức, viên chức trong dòng họ đạt Công dân học tập.
Để việc khuyến học được thường xuyên, liên tục, các thành viên trong họ bàn bạc, trao đổi và đi đến thống nhất, xây dựng quy ước chung của họ, huy động theo trách nhiệm hộ gia đình đóng góp 500.000 đồng/hộ mỗi năm, cùng với lòng hảo tâm, ủng hộ của các thành viên, con cháu thành đạt trong họ… Từ năm học 2021 đến 2025, Ban Khuyến học dòng họ Nông Quý đã khen thưởng cho 114 lượt cháu trong họ là học sinh giỏi, học sinh tiên tiến, các cháu thi đỗ vào Đại học với số tiền gần 22 triệu đồng.
Với phương châm phát triển kinh doanh gắn với trách nhiệm cộng đồng và an sinh xã hội, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã có những hoạt động thiết thực trong công tác khuyến học, khuyến tài. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Xây dựng Thiên Phú 10 năm qua duy trì tài trợ miễn phí sữa uống hằng ngày cho các cháu tại Trường Mầm non Mẫu Sơn với kinh phí gần 30 triệu đồng/năm.
Công ty còn tổ chức các chương trình ý nghĩa cho học sinh trên địa bàn tỉnh như, Trung thu cho em, Tết yêu thương... Tại mỗi chương trình, công ty trao tặng từ 200 - 300 suất quà, trị giá 250 - 300 nghìn đồng/suất. Trong suốt giai đoạn 2015 - 2026, mỗi năm, công ty đều đóng góp khoảng 50 triệu đồng phối hợp cùng Hội Khuyến học tỉnh trao học bổng cho Quỹ khuyến học họ Trần và học sinh các trường trên địa bàn.
Ông Trần Thế Kiên, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Xây dựng Thiên Phú cho biết, thấu hiểu những thiếu thốn của học sinh vùng cao, công ty mong muốn, những đóng góp nhỏ bé này sẽ giúp các em có thêm điều kiện tiếp cận tri thức và công nghệ mới, để không ai bị bỏ lại phía sau. Ông hy vọng có thể lan tỏa tinh thần sẻ chia này, kêu gọi thêm nhiều doanh nghiệp cùng chung tay đóng góp bằng tấm lòng và khả năng của mình.
Em Nông Văn Đạt, thôn Tam Gia, xã Khuất Xá, thủ khoa khối A00 của tỉnh năm học 2025 - 2026 là một trong những tấm gương vượt khó học giỏi vừa được nhận học bổng của Hội Khuyến học tỉnh và các doanh nghiệp chia sẻ, gia đình em có hoàn cảnh khó khăn, nhờ sự chung tay giúp đỡ của các nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí nên em có thể yên tâm bước vào đại học. Những phần quà, suất học bổng có ý nghĩa vô cùng to lớn, là động lực tiếp thêm sức mạnh giúp em tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, vươn lên trong học tập.
Những hoạt động khuyến học, khuyến tài thiết thực đang góp phần lan tỏa truyền thống hiếu học, tiếp sức học sinh vượt khó, vươn lên học tập, qua đó, xây dựng xã hội học tập và tạo nguồn nhân lực cho vùng biên phát triển./.