Tiếp nhận tài trợ 700 túi chứa nước cho nông dân Vĩnh Long bị ảnh hưởng hạn, mặn

Ngày 24/4, UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức tiếp nhận tài trợ 700 túi chứa nước tưới tiêu và sinh hoạt (7 m3/túi) và Chương trình trồng lúa tím chịu mặn theo mô hình lúa - cá, lúa - tôm 17 ha cho nông dân bị ảnh hưởng bởi hạn hán, xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh.
Chú thích ảnh
 Lãnh đạo Công ty Cổ phần Lavifood trao túi chứa nước tưới tiêu và sinh hoạt cho đại diện nông dân tỉnh Vĩnh Long.

Phát biểu tại buổi tiếp nhận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Trần Hoàng Tựu cho biết, trong những tháng đầu năm 2020, thiên tai đã gây thiệt hại không nhỏ đến sản xuất và đời sống của người dân trên địa bàn tỉnh. Đến nay, thiên tai đã làm sạt lở 14 điểm, xâm nhập mặn gây thiệt hại 1.041 ha cây trồng, trong đó có gần 300 ha lúa. Tình trạng thiếu nước tưới cũng ảnh hưởng đến gần 17.500 ha cây trồng; gần 26.270 hộ dân chưa có nước máy sử dụng và trên 89.700 hộ dân phải sử dụng nguồn nước bị nhiễm mặn. 

Vĩnh Long đã triển khai nhiều biện pháp công trình và phi công trình để phòng, chống thiên tai, giảm thiểu các thiệt hại cho sản xuất và dân sinh. Tuy nhiên, thiệt hại bởi thiên tai gây ra từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh khoảng 40 tỷ đồng. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Trần Hoàng Tựu khẳng định, các nội dung hỗ trợ của nhà tài trợ rất thiết thực cho sản xuất và dân sinh của người dân tại các vùng bị ảnh hưởng xâm nhập mặn trong tỉnh giai đoạn trước mắt và lâu dài. 

Ông Phạm Ngô Quốc Thắng, lãnh đạo Công ty cổ phần Lavifood cho biết, Công ty hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp nên sẽ chịu tác động rất lớn nếu người dân bị thiệt hại nặng bởi hạn hán, xâm nhập mặn. Để tri ân cũng như hỗ trợ một phần khó khăn mà người nông dân đang phải đối mặt, Công ty kết hợp với Tập đoàn Phát triển nông nghiệp Việt Nam tài trợ trên 3.300 túi chứa nước tưới tiêu và sinh hoạt; hỗ trợ trồng 50 ha lúa tím chịu mặn theo mô hình lúa - cá, lúa - tôm cho nông dân bị ảnh hưởng bởi hạn hán, xâm nhập mặn tại một số tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. 

Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long Văn Hữu Huệ, lúa tím là giống lúa thảo dược, có khả năng chịu mặn lên đến 2,5 phần ngàn. Nhờ có vi chất dinh dưỡng tốt và sản xuất theo hướng hữu cơ nên giá trị cao gấp 3 - 4 lần lúa thường. Do đó, việc hỗ trợ nhân rộng mô hình lúa tím sẽ giúp nông dân sản xuất tốt hơn trong thời gian xâm nhập mặn.

Tin, ảnh: Phạm Minh Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.