Tiếp nhận hơn 4.000 tài liệu của gia đình GS. Nguyễn Cảnh Toàn

Ngày 20/12, Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam đã tổ chức lễ tiếp nhận hơn 4.000 tài liệu, hiện vật của đại gia đình Nguyễn Cảnh. Khối tài liệu khổng lồ đó là của GS.TSKH Nguyễn Cảnh Toàn và ba người em ruột của ông là GS.TSKH Nguyễn Cảnh Cầu, TS Nguyễn Cảnh Hồ và GS.TS Nguyễn Cảnh Cầm.

Ngày 20/12, tại Hà Nội, Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam đã tổ chức lễ tiếp nhận hơn 4.000 tài liệu, hiện vật của đại gia đình Nguyễn Cảnh. Khối tài liệu khổng lồ đó là của GS.TSKH Nguyễn Cảnh Toàn và ba người em ruột của ông là GS.TSKH Nguyễn Cảnh Cầu, TS Nguyễn Cảnh Hồ và GS.TS Nguyễn Cảnh Cầm.

Tiếp nhận hơn 4.000 tài liệu của gia đình GS. Nguyễn Cảnh Toàn ảnh 1

Lễ ký bàn giào tài liệu

Đây là một bộ sưu tập tài liệu tương đối đặc biệt, của một gia đình có truyền thống học tập có nhiều giá trị, thể hiện quá trình học tập, nghiên cứu khoa học và giảng dạy của 4 anh em nhà khoa học, qua đó góp phần nghiên cứu lịch sử giáo dục, toán học, y học và khoa học thủy lợi ở nước ta.

Tiếp nhận hơn 4.000 tài liệu của gia đình GS. Nguyễn Cảnh Toàn ảnh 2

Các đại biểu đến dự lễ bàn giao.

GS.TSKH Nguyễn Cảnh Toàn, nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục, nguyên Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Hà Nội, là nhà nghiên cứu có nhiều đóng góp trong lĩnh vực toán học và quản lý giáo dục ở Việt Nam. Bộ sưu tập của ông có hơn 2.800 tài liệu, là những giấy tờ cá nhân, những bản thảo về nghiên cứu toán học, bản thảo luận án, bản thảo các bài viết được ông viết tay sau đó đã đăng trên các báo và tạp chí, là những bức thư ông trao đổi với các đồng nghiệp trong và ngoài nước, các hồ sơ tài liệu liên quan đến việc trao đổi về các danh hiệu, giải thưởng và kiến nghị của ông...

GS.TSKH Nguyễn Cảnh Cầu là chuyên gia về da liễu ở Việt Nam. Ông là bác sĩ quân y từng tham gia cả hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, là người có đóng góp trong việc thanh toán bệnh phong trong quân đội. Bộ sưu tập tài liệu của ông có hơn 300 tư liệu, gồm bản thảo sách, ghi chép, bản thảo luận án và các luận văn, luận án, ảnh tư liệu liên quan đến các hoạt động nghiên cứu khoa học, khám chữa bệnh của ông.

Tiếp nhận hơn 4.000 tài liệu của gia đình GS. Nguyễn Cảnh Toàn ảnh 3

Khối tài liệu khổng lồ và hiện vật.

TS Nguyễn Cảnh Hồ là một nhà nghiên cứu và giảng dạy triết học trong vật lý. Bộ sưu tập của ông gồm hơn 1.000 tài liệu giấy và ảnh liên quan đến hoạt động khoa học và hoạt động cá nhân của ông. Còn GS.TS Nguyễn Cảnh Cầm là một chuyên gia nghiên cứu thủy lực ở trường Đại học Thủy lợi Hà Nội, ông đã có nhiều đóng góp trong việc nghiên cứu, đề xuất quy hoạch thủy lợi và xây dựng các công trình thủy lợi ở Việt Nam. Bộ sưu tập của GS Nguyễn Cảnh Cầm gồm hơn 150 tài liệu liên quan đến quá trình giảng dạy và nghiên cứu của ông.

Tin, ảnh: Lê Phú

Dành cho bạn

Sắc màu văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc tại đảo Ngọc Phú Quốc

Sắc màu văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc tại đảo Ngọc Phú Quốc

Tối 3/10, tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang phối hợp với Đại sứ quán Đại Hàn Dân quốc tại Việt Nam tổ chức “Ngày Văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc năm 2026” nhân dịp kỷ niệm 34 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc (1992 - 2026).

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Chiều 3/10, tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), sự kiện Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu” đã chính thức diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, do thành phố Hà Nội tổ chức.

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Ngày 3/10, tại Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia đền Bảo Lộc, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, Trung tâm Nghiên cứu thực hành Văn hóa tín ngưỡng dân gian Việt Nam tổ chức chương trình thực hành nghi lễ chầu văn với sự tham gia của hơn 30 nghệ nhân, thanh đồng, thủ nhang đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Từ Hoàng thành Thăng Long - Di sản Văn hóa thế giới giữa lòng Thủ đô, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ II đang mở ra một không gian giao lưu đa sắc màu, nơi những giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam và các quốc gia cùng hội tụ.