Tiếp lửa truyền thống cho thiếu nhi Thành phố mang tên Bác

Nhiều năm qua, TP Hồ Chí Minh luôn là địa phương tiên phong trong các phong trào xã hội, hoạt động tình nguyện, để lại dấu ấn đẹp, được hun đúc và lan tỏa qua nhiều thế hệ thiếu niên, nhi đồng.

Trưởng thành từ phong trào Đội

Trong hàng trăm liên đội trưởng tiêu biểu được tuyên dương, em Nguyễn Đức Lê Na, học sinh Trường THCS Nguyễn Văn Bé (phường Bình Lợi Trung, TP Hồ Chí Minh) vẫn chưa giấu được niềm xúc động khi lần đầu tiên đứng trên sân khấu nhận danh hiệu Liên đội trưởng tiêu biểu toàn thành vừa qua.

Chú thích ảnh
Các hoạt động đội luôn thu hút sự tham gia, hưởng ứng nhiệt tình của các thiếu nhi đến từ các trường học trên địa bàn thành phố.

Lê Na cho biết, em tham gia hoạt động Đội từ năm lớp 5 và đến nay đã có hơn 3 năm gắn bó. Với em, tổ chức Đội không chỉ là nơi sinh hoạt tập thể mà còn là môi trường giúp ch bản thân em trưởng thành hơn từng ngày.

“Con cảm thấy hoạt động Đội giúp mình trưởng thành hơn mỗi ngày. Là đội viên, con nghĩ các bạn cần thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, chăm chỉ học tập để sau này góp phần xây dựng đất nước”, Lê Na chia sẻ.

Yêu thích lĩnh vực công nghệ thông tin, Lê Na hiện theo học lập trình và mong muốn sau này làm việc trong ngành công nghệ để đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Theo em, thiếu nhi hiện nay cũng có thể góp sức bằng những việc làm thiết thực như hỗ trợ người lớn tuổi tiếp cận công nghệ và lan tỏa kỹ năng số trong cộng đồng.

Chú thích ảnh
Em Nguyễn Hoài Anh, Trường THCS Nguyễn Trung Trực (phường Thới An, TP Hồ Chí Minh) phấn khởi nhận được bằng khen Liên đội trưởng xuất sắc sau nhiều nổ lực. 

Cũng trưởng thành từ các hoạt động Đội, em Nguyễn Hoài Anh, Trường THCS Nguyễn Trung Trực (phường Thới An, TP Hồ Chí Minh) xem những năm tháng tham gia phong trào thiếu nhi là hành trình của trải nghiệm và vượt qua nhiều thử thách.“Hành trình tham gia hoạt động Đội của con có rất nhiều niềm vui, thú vị nhưng cũng không ít khó khăn, nhưng con luôn cố gắng vượt qua”, Hoài Anh chia sẻ.

Một trong những dấu ấn đáng nhớ nhất với Hoài Anh là chuyến giao lưu tại tỉnh Champasak (Lào), nơi em đại diện thiếu nhi TP Hồ Chí Minh tham gia các hoạt động giao lưu quốc tế. Trong chuyến đi ấy, Hoài Anh cùng các bạn đến thăm trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tham quan các địa chỉ lịch sử và học thêm nhiều điều về văn hóa, tình đoàn kết giữa thiếu nhi hai nước.

“Để có được ngày hôm nay là cả quá trình nỗ lực của bản thân. Con mong mình sẽ tiếp tục lan tỏa tình yêu Đội đến các bạn thiếu nhi TP Hồ Chí Minh và cả nước”, Hoài Anh nói.

Chú thích ảnh
Ngoài việc học tập, các hoạt động âm nhạc, đội nhóm luôn được sự tham nhiệt tình của các đội viên.

Còn với em Kim Nguyễn Ngọc Bảo Tú, Liên đội Trường THCS Phan Đăng Lưu (xã Đông Thạnh, TP Hồ Chí Minh) niềm tự hào lớn nhất là được đại diện nhà trường nhận bằng khen trong dịp kỷ niệm 85 năm thành lập Đội.

Bảo Tú cho biết, công trình măng non là hoạt động để lại nhiều dấu ấn nhất với liên đội của em. Từ nguồn vận động của học sinh, nhà trường đã hỗ trợ nhạc cụ trống kèn cho liên đội, đồng thời xây dựng thêm các công trình phục vụ học tập và sinh hoạt.

“Là một chỉ huy Đội, em luôn cố gắng khuyến khích các bạn tham gia hoạt động, giữ nhiệt huyết để cùng nhau phát triển phong trào. Trong tương lai, em sẽ tiếp tục cố gắng học tập, rèn luyện theo 5 điều Bác Hồ dạy”, Bảo Tú chia sẻ.

Đội luôn là môi trường rèn luyện, trưởng thành của thiếu nhi

Theo bà Trịnh Thị Hiền Trân, Chủ tịch Hội đồng Đội TP Hồ Chí Minh, suốt 85 năm qua, tổ chức Đội luôn giữ vai trò nòng cốt trong các phong trào thiếu nhi, đồng thời là môi trường giáo dục quan trọng trong và ngoài nhà trường cho nhiều thế hệ trẻ em Việt Nam.

Từ những đội viên thiếu niên tham gia cách mạng trong thời kỳ kháng chiến đến lớp đội viên hôm nay, phong trào Đội tại TP Hồ Chí Minh luôn được duy trì và phát triển mạnh mẽ. Sau ngày đất nước thống nhất, từ 50 đội viên đầu tiên, đến nay thành phố đã có hơn 1 triệu đội viên trên tổng số hơn 3 triệu thiếu niên, nhi đồng.

Chú thích ảnh
Những chỉ huy đội xuất sắc, tạo nguồn cho đội ngũ cán bộ Đoàn trong tương lai.

Hướng tới kỷ niệm 85 năm thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, thiếu nhi TP Hồ Chí Minh đã tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa như hành trình về nguồn, phong trào “Kế hoạch nhỏ”, “Đôi bạn cùng tiến”, xây dựng không gian “Bác Hồ với thiếu nhi”, chăm lo cho hơn 10.300 đội viên, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Đặc biệt, phong trào phát triển đội viên đã kết nạp hơn 37.200 em vào tổ chức Đội; hơn 6.200 đội viên ưu tú được giới thiệu đứng vào hàng ngũ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Nhiều mô hình hoạt động Đội tại TP Hồ Chí Minh thời gian qua cũng được đổi mới theo hướng gần gũi, thực tiễn hơn, thu hút đông đảo thiếu nhi tham gia. Các liên đội chú trọng tổ chức sân chơi kỹ năng, hoạt động trải nghiệm sáng tạo, giáo dục lịch sử, kỹ năng sống, bảo vệ môi trường và chuyển đổi số phù hợp với từng lứa tuổi. Qua đó, nhiều đội viên không chỉ trưởng thành trong học tập mà còn mạnh dạn hơn trong giao tiếp, biết chia sẻ, giúp đỡ bạn bè và có trách nhiệm hơn với cộng đồng.

Theo bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, trong bối cảnh khoa học công nghệ phát triển nhanh và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, công tác Đoàn - Đội cần tiếp tục đổi mới theo hướng kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, đẩy mạnh chuyển đổi số và mở rộng phương thức giáo dục thiếu nhi trên không gian mạng.

Bà Tuyết cho rằng, các hoạt động Đội không chỉ giúp thiếu nhi học tập, vui chơi, rèn luyện kỹ năng mà còn góp phần hình thành lối sống đẹp, tinh thần đoàn kết, nhân ái, trách nhiệm với gia đình và xã hội.

“Cần tiếp tục chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ phụ trách Đội và lực lượng chỉ huy Đội để tạo nguồn cán bộ Đoàn cho Thành phố trong tương lai”, bà Tuyết nhấn mạnh.

Theo lãnh đạo Thành ủy TP Hồ Chí Minh, bên cạnh giáo dục truyền thống, các hoạt động Đội thời gian tới cần quan tâm nhiều hơn đến trẻ em ở khu vực xa trung tâm, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời tăng cường trang bị kỹ năng sống, kỹ năng ứng xử văn hóa và ý thức trách nhiệm với cộng đồng cho thiếu nhi Thành phố.

“Tôi hy vọng tổ chức Đội sẽ tiếp tục phát triển vững mạnh, xứng đáng là người bạn đồng hành của các thế hệ thiếu niên, nhi đồng Thành phố mang tên Bác”, bà Tuyết chia sẻ.

Bài và ảnh: An Hiếu/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh đẩy nhanh chuẩn bị đầu tư 3 tuyến metro, phấn đấu khởi công cuối năm 2026.

TP Hồ Chí Minh khởi công 3 tuyến metro cuối năm 2026

Trong giai đoạn 2026 - 2030, TP Hồ Chí Minh ưu tiên đầu tư 8 dự án đường sắt; trong đó, 3 tuyến metro số 1 (Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên), số 2 (Thủ Dầu Một - TP Hồ Chí Minh) và số 6 (Tân Sơn Nhất - Phú Hữu) dự kiến khởi công cuối năm 2026.

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Chiều 1/10, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đã giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường tại các phường Phước Thắng, Phú Mỹ, Tân Phước và xã Châu Pha; làm việc với đại diện chủ đầu tư các khu công nghiệp và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Các nghị quyết mới được HĐND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành nhằm triển khai Luật Phát triển đô thị đã tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn từ vốn mồi, hạ tầng nghiên cứu, thương mại hóa kết quả khoa học đến nhân lực chất lượng cao và sở hữu trí tuệ.

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

Chuyển trụ sở hành chính thành trường học giúp bổ sung chỗ học, giảm áp lực tuyển sinh và khai thác hiệu quả tài sản công; tuy nhiên để đáp ứng nhu cầu chung lâu dài, việc chuyển đổi cần gắn với cải tạo đúng tiêu chuẩn, tổ chức giao thông an toàn và bố trí nguồn vốn phát triển trường lớp.

TP Hồ Chí Minh thúc đẩy nghiên cứu, đưa công nghệ mới ra thị trường

TP Hồ Chí Minh thúc đẩy nghiên cứu, đưa công nghệ mới ra thị trường

Các cơ chế hỗ trợ mới mở thêm nguồn lực phát triển hạ tầng nghiên cứu, thử nghiệm và thương mại hóa công nghệ tại TP Hồ Chí Minh, cũng như tập trung kết nối doanh nghiệp với viện - trường, phát triển hạ tầng dùng chung, giúp giảm chi phí và rút ngắn hành trình ra thị trường.