Tiếp diễn tình trạng khai thác quặng vàng trái phép ở Lâm Đồng

Sáng 22/12, nhóm phóng viên TTXVN trở lại vùng “K” (thuộc các xã Tà Năng, Đa Quyn) của huyện Đức Trọng - nơi nổi tiếng bởi nạn khai thác vàng trái phép từ nhiều năm trước.
Chú thích ảnh
Khu vực hiện trường sàng lọc tuyển quặng vàng trái phép tại thôn TouNeh, xã Tà Năng. Ảnh: TTXVN phát

Tại thôn Chơ Rén, xã Đạ Quyn, phát hiện thấy phóng viên, tài xế 4 xe máy múc hiệu Kobelco vội bỏ chạy khỏi hiện trường để lại một hố sâu từ 12-15m, rộng khoảng 300m2.
 
Một người dân tại thôn Chơ Rén cho biết, các máy múc đất nhằm tìm quặng vàng, chủ yếu hoạt động vào ban đêm, ngày nghỉ. Sau đó, các xe ô tô vận chuyển đất đá có quặng vàng từ xã Đa Quyn sang xã Tà Năng để đãi quặng. Bà con đã nhiều lần kiến nghị lên chính quyền các cấp nhưng tình trạng đào đất lấy khoáng sản vẫn chưa được xử lý triệt để.
 
Ông Phạm Ngọc Hòa, Chủ tịch UBND xã kiêm Bí thư Đảng ủy xã Tà Năng cho biết, để tăng cường công tác quản lý và xử lý tình trạng khai thác khoáng sản, đất đá trái phép, địa phương cùng với cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra các điểm san ủi đất. Trước đó, vào đầu tháng 12/2021, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng phát hiện, bắt quả tang nhóm người đưa máy móc vào đào bới trong khu vực giáp ranh giữa hai xã Tà Năng và Đa Quyn. Sau khi lập biên bản vụ việc khai thác và tuyển quặng vàng trái phép, Công an huyện Đức Trọng tạm giữ phương tiện gồm ba xe múc đất của Công ty Hoa Phượng Đỏ, có trụ sở tại xã Đà Loan (huyện Đức Trọng) chờ xử lý.

Chú thích ảnh
Hiện trường khu vực sàng lọc tuyển quặng vàng trái phép tại thôn TouNeh, xã Tà Năng. Ảnh: TTXVN phát

Ngày 24/12, lãnh đạo Công an huyện Đức Trọng cho biết, đơn vị này đang chờ kết quả giám định mẫu vàng để có cơ sở xử lý vụ khai thác, tuyển quặng vàng trái phép xảy ra tại thôn TouNeh, xã Tà Năng. Trước đó, sau thời gian theo dõi, mật phục, Công an huyện Đức Trọng cùng Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh Lâm Đồng bắt quả tang vụ khai thác, tuyển quặng vàng tại thôn TouNeh, xã Tà Năng trong khu đất của ông P.V.P. Thời điểm cơ quan chức năng phát hiện, hiện trường có 6 người đang vận hành các phương tiện phục vụ việc sàng lọc tuyển quặng vàng gồm 4 máy múc đất, hai dàn máy sàng tuyển quặng, ba máy bơm nước…Tại đây có hàng trăm khối đất chứa quặng vàng đang chờ để sàng tuyển quặng vàng.
 
Để có cơ sở xử lý, Công an huyện Đức Trọng đã lấy mẫu gửi Trung tâm Quan trắc tài nguyên môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường) nhờ giám định đánh giá hàm lượng vàng.  
 
Trong khi cơ quan chức năng vào cuộc xử lý vụ việc trên, tại các xã Tà Năng, Đa Quyn, huyện Đức Trọng, tình trạng lén lút khai thác, vận chuyển khoáng sản vẫn tiếp diễn.

Trước đó, ngày 17/11/2021, sau các bài viết của phóng viên TTXVN về tình trạng khai thác khoáng sản đang ồ ạt diễn ra tại các huyện Đơn Dương, Đức Trọng... Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản số 3692/STNMT-KS&TNN yêu cầu các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, báo cáo và xử lý trường hợp liên quan.

Theo đó, Sở yêu cầu các địa phương rà soát tất cả địa bàn khác về tình trạng khai thác khoáng sản hoặc lợi dụng việc được cơ quan có thẩm quyền cho phép san gạt, cải tạo mặt bằng để khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép.

Đặng Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Tòa án kêu gọi Nguyễn Thị Hương Giang và Lê Anh Tâm ra đầu thú

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đăng tin sai sự thật về Novaland.

Khởi tố đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về Novaland

Ngày 23/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Minh Quang về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả hoạt động trên phạm vi cả nước, khởi tố 10 bị can, trong đó có hai giảng viên đại học. Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này hoạt động từ năm 2024, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng.

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Ngày 23/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tiếp nhận 36 công dân Việt Nam do Campuchia trao trả.

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Tây Ninh đang tiếp tục duy trì mô hình “Xã, phường an toàn giao thông” tại 6 địa bàn, đồng thời triển khai mới tại 7 xã, phường có tình hình tai nạn giao thông phức tạp để tổ chức chấm điểm, đánh giá, công nhận đạt tiêu chí.