‘Tiếng hát công nhân’ - sân chơi dành cho công nhân các KCN – KCX

Một sân chơi ca nhạc mới có tên “Tiếng hát công nhân” được tổ chức dành cho hàng ngàn công nhân lao động tại các khu công nghiệp - khu chế xuất (KCN –KCX) trên cả nước tham gia.

Sân chơi này do Công ty cổ phần Truyền thông Vmark, Công ty cổ phần SkyMusic và Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn cùng tổ chức.

Theo ban tổ chức, hiện nay số lượng KCN - KCX trên cả nước đang tăng lên nhanh chóng, kéo theo một lực lượng lớn lao động làm việc và sinh sống tại các địa phương này. Các dịch vụ nhằm gia tăng đời sống vật chất cho người lao động đang tăng lên rõ rệt, tuy nhiên các sản phẩm giải trí và xây dựng đời sống văn hóa dành cho người lao động còn hạn chế. Vì vậy, cuộc thi “ Tiếng hát công nhân” được tổ chức để nhằm nâng cao đời sống tinh thần của người lao động thông qua một sân chơi giải trí chuyên nghiệp.

‘Tiếng hát công nhân’ - sân chơi dành cho công nhân các KCN – KCX ảnh 1

Tiếng hát công nhân hứa hẹn thu hút hàng ngàn công nhân tại các KCX -KCN trên cả nước tham gia (ảnh minh hoạ).

Chương trình này được tổ chức rộng khắp cả nước, dành cho cán bộ lao động và làm việc trong các khu công nghiệp, nhằm tìm kiếm các ca sĩ có giọng hát hay để tôn vinh và công nhận. Chương trình được tổ chức bằng hình thức tuyển chọn, xây dựng theo thể loại biểu diễn cạnh tranh thực tế trực tiếp.

Thể lệ tham gia chương trình: Nam, nữ từ 18 tuổi trở lên là người Việt Nam, không phân biệt khu vực địa lý, lãnh thổ, quốc gia; có khả năng ca hát; đăng ký tự nguyện và đang làm việc tại 1 doanh nghiệp thuộc 1 khu công nghiệp, cụm công nghiệp. 

Chương trình dự kiến sẽ có 4 vòng: Vòng sơ tuyển các thí sinh có thể đăng kí tham gia trực tiếp tại 3 tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa –Vũng Tàu hoặc đăng kí qua website của chương trình từ ngày 5/11 đến ngày 15/12.

Vòng bán kết sẽ có 45 thí sinh tham gia biểu diễn một ca khúc tự chọn trước ban giám khảo để thi tài với nhau tại cùng một địa điểm. Ban giám khảo sẽ nghe, nhận xét và chấm điểm trực tiếp để chọn ra 15 người xuất sắc nhất dự thi trong đêm chung kết.

Vòng chung kết sẽ có 15 thí sinh cùng tranh tài khi cùng trình bày một ca khúc. Dựa trên phần trình diễn của mỗi thí sinh, ban giám khảo sẽ chấm điểm và thống nhất chọn ra người chiến thắng. Thành phần ban giám khảo bao gồm: NSND Trần Hiếu, NSƯT Quốc Hưng... Đêm chung kết dự kiến diễn ra vào 20 giờ ngày 23/12 tại TP Hồ Chí Minh.

Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Từ dịch mới, đầu tư mỹ thuật đến phát triển sách số, các đơn vị xuất bản đang đưa những trang sách quen thuộc đến gần người trẻ. Để sự quan tâm ấy thành thói quen đọc, đổi mới cần đi cùng chất lượng nội dung, giá sách hợp lý và môi trường đọc theo định hướng Nghị quyết 80-NQ/TW.

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.