Tiến hành trục vớt vật thể giống xác xe tăng nổi lên ở biển Quy Nhơn

Ngày 29/4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã điều động lực lượng, sử dụng máy móc để trục vớt vật thể giống xác xe tăng ở biển Quy Nhơn.
Chú thích ảnh
Nhiều hiện vật được phát hiện xung quanh chiếc xe tăng bị vùi lấp. 

Lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đưa ra nhận định ban đầu, vật thể trên có thể là phần nắp trên của một chiếc xe tăng. Ghi nhận thực tế cho thấy, phần xác nghi xe tăng lộ trên mặt biển đã bị gỉ sét, hư hỏng và không còn nguyên vẹn, chi tiết này vẫn dính với một phần khác đang bị vùi sâu dưới lớp cát biển.

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã huy động cán bộ, chiến sỹ tổ chức thành ba bộ phận: bộ phận cảnh giới bảo đảm an toàn vòng ngoài; lực lượng công binh rà phá vật liệu nổ xung quanh và trong lòng vật thể để bảo đảm an toàn cho lực lượng trong quá trình tìm kiếm và trục vớt; bộ phận thứ ba phối hợp với doanh nghiệp huy động cần cẩu siêu trọng và phương tiện chuyên dụng để đưa xác xe tăng lên khỏi mặt cát.

Chú thích ảnh
Nhiều hiện vật được phát hiện xung quanh chiếc xe tăng bị vùi lấp.

Đến cuối chiều 29/4, dù chưa đưa đuợc thân vật thể lên khỏi mặt cát biển nhưng đơn vị khai quật đã phát hiện nhiều hiện vật như: xuơng (nghi xương người), giày quân dụng, dây chuyền, đầu đạn pháo 120mm, băng đạn R15 12,7mm, 14,5mm cùng nhiều chi tiết là các bộ phận của xe tăng…

Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai, Đại tá Nguyễn Xuân Sơn cho biết: Ngay sau khi Bộ chỉ huy nhận được tin báo của nhân dân có một vật nghi là xe tăng trồi lên trên mặt bãi biển ở Quy Nhơn, đơn vị đã khảo sát và cắm biển báo nguy hiểm để cảnh báo cho người dân và du khách để bảo đảm an toàn. Bên cạnh đó, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đã báo cáo lãnh đạo Quân khu và Tỉnh ủy, UBND tỉnh để tiến hành xây dựng kế hoạch tổ chức trục vớt để đưa về vị trí xưởng sửa chữa tổng hợp của bộ chỉ huy quân sự tỉnh.

Chú thích ảnh
Nhiều vật dụng được phát hiện trong quá trình trục vớt.

Theo kế hoạch, sau khi trục vớt thành công, vật thể nghi là xác xe tăng sẽ được đưa về Trạm sửa chữa tổng hợp của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai để đánh giá hiện trạng, sau đó báo cáo cấp trên và lãnh đạo tỉnh để có hướng xử lý tiếp theo.

Hiện quá trình trục vớt vật thể chiếc xe tăng vẫn được tiến hành khẩn trương, tại điểm trục vớt, hành trăm người dân và du khách hiếu kỳ tập trung theo dõi.

Thượng tá Nguyễn Đức Toàn, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết, nếu quá trình trục vớt kéo dài, đơn vị sẽ thiết lập sở chỉ huy dã chiến, dựng nhà bạt bảo vệ hiện trường, tổ chức trực 24/24 giờ nhằm đảm bảo an toàn khu vực.

Sỹ Thắng (TTXVN)

Dành cho bạn

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, từ chiều tối 14/9 đến sáng 17/9 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Tiếp tục phát hiện, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Quy tập 632 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiều 14/9, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, trong ngày, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã phát hiện và quy tập 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại rãnh số 2, Khu A, Công viên Lê Thị Riêng; trong đó có 2 bộ hài cốt có di vật kèm theo.

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về kết hợp triều cường làm một số tuyến đê bao tại các xã Thạnh Hóa, Thạnh Phước, tỉnh Tây Ninh bị vỡ, nước tràn vào đồng ruộng, ước tính hàng chục ha lúa đang trong giai đoạn thu hoạch của người dân bị ngập.