Tiền gửi ngoài nước của Ukraine đạt mức cao kỷ lục 44 tỷ USD

Ngày 5/4, Ngân hàng Nhà nước Ukraine (NBU) thông báo dự trữ ngoài nước của nước này đã tăng lên mức cao kỷ lục là khoảng 43,8 tỷ USD, tính đến ngày 1/4.
Chú thích ảnh
Bên ngoài một chi nhánh Ngân hàng Sense Bank ở thủ đô Kiev, Ukraine ngày 21/6/2023. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Trong tháng 3, tổng tiền gửi ở nước ngoài của Ukraine tăng 18%, chủ yếu nhờ các khoản viện trợ quốc tế. NBU cho biết Ukraine đã nhận khoảng 9,3 tỷ USD từ các đối tác nước ngoài, trong đó có 4,9 tỷ USD từ Liên minh châu Âu (EU) và 1,6 tỷ USD từ Ngân hàng Thế giới (WB). Cùng tháng này, Ukraine chi khoảng 728 triệu USD để thực hiện các nghĩa vụ với Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và khoảng 363 triệu USD thanh toán lãi và gốc của các khoản nợ công. 

Hiện tại, dự trữ ngoài nước của Ukraine đủ để chi trả cho các hoạt động nhập khẩu trong gần 6 tháng. Năm 2023, dự trữ ngoài nước của Ukraine ở mức 40,5 tỷ USD, tăng 42% so với năm 2022.

Lê Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung Quốc: Sơ tán hơn 42.000 người do mưa lớn ở Hải Nam

Trung Quốc: Sơ tán hơn 42.000 người do mưa lớn ở Hải Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, tính đến sáng 14/9, hơn 42.000 người đã được sơ tán khỏi các khu vực có nguy cơ cao trên toàn tỉnh Hải Nam (Hainan) sau nhiều ngày mưa lớn gây ngập lụt, làm gián đoạn giao thông và buộc hơn 10 thành phố, huyện phải cho học sinh nghỉ học.

Mỹ: Chặn quy định hạn chế lưu trú của sinh viên, nhà báo nước ngoài

Mỹ: Chặn quy định hạn chế lưu trú của sinh viên, nhà báo nước ngoài

Ngày 14/9, Thẩm phán Tòa án quận liên bang tại Boston (Mỹ), ông F. Dennis Saylor đã chặn chính quyền Tổng thống Donald Trump triển khai quy định mới nhằm giới hạn thời gian sinh viên, khách trao đổi và đại diện truyền thông nước ngoài được lưu trú tại Mỹ mà không phải xin gia hạn.