Tiền Giang: Xử lý nghiêm, ngăn chặn khai thác cát trái phép

Tình trạng hoạt động khai thác cát trái phép trên địa bàn còn diễn biến phức tạp. Các ngành chức năng liên quan của tỉnh Tiền Giang đang triển khai nhiều giải pháp đấu tranh, kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm trong lĩnh vực này.

Trong năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023, cơ quan chức năng các cấp trong tỉnh đã tổ chức 612 cuộc kiểm tra. Qua đó, phát hiện, xử lý 208 vụ với 369 đối tượng khai thác cát trái phép, vận chuyển khoáng sản không có hóa đơn, chứng từ, tổng số tiền phạt gần 18 tỷ đồng; tịch thu 12 phương tiện, tang vật vi phạm hành chính gồm 7.587,378 m3 cát san lấp cùng 3 máy hút. Trong 6 tháng đầu năm 2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tiền Giang đã khởi tố 3 vụ án cùng 3 bị can liên quan đến hoạt động khai thác cát trái phép; đang củng cố hồ sơ xử lý 3 vụ khác, sớm khởi tố trong thời gian tới.

Lực lượng chức năng của tỉnh đã tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm khai thác cát trái phép ở khu vực gần cầu Mỹ Thuận (xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) và khu vực ven biển (khu vực cửa Tiểu, cửa Đại thuộc huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang).

Tại khu vực cầu Mỹ Thuận, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 11 vụ cùng 24 đối tượng với số tiền hơn 1,3 tỷ đồng; tịch thu 3 máy hút cát và 22,568 m3 cát. Ở khu vực ven biển, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 26 vụ với 41 đối tượng của 30 phương tiện; phạt hành chính gần 870 triệu đồng, tịch thu hơn 7.000 m3 cát, bán nộp ngân sách gần 500 triệu đồng.

Ông Lý Hoàng Chiêu, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang trao đổi, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Công an, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông Vận tải cùng Ủy ban nhân dân các địa phương triển khai nhiều giải pháp phòng ngừa, đấu tranh để ngăn chặn vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản (đặc biệt là cát lòng sông). Lực lượng chức năng đã mở nhiều đợt kiểm tra tập trung tấn công, trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát trái phép.Bước đầu, lực lượng chức năng đã ngăn chặn cơ bản tình trạng khai thác, vận chuyển trái phép cát, sỏi lòng sông ở Tiền Giang.

Qua đánh giá của các ngành chức năng, công tác đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát trái phép gặp nhiều khó khăn do nhu cầu sử dụng cát san lấp trên địa bàn tỉnh lớn trong khi nguồn cung khan hiếm. Lợi nhuận từ việc khai thác cát trái phép lớn nên các đối tượng bất chấp pháp luật, dùng nhiều biện pháp để đối phó với lực lượng chức năng. Hoạt động của các tổ công tác liên ngành cấp huyện ở một số nơi chưa thật sự đạt hiệu quả; chưa thường xuyên tuần tra, kiểm tra nhằm phòng ngừa, phát hiện xử lý vi phạm khai thác cát trái phép trên địa bàn quản lý...

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang Lý Hoàng Chiêu cho biết, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu, các sở, ngành cùng các địa phương trên địa bàn lập kế hoạch mở đợt cao điểm kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động thăm dò, khai thác, vận chuyển cát, sỏi lòng sông. Công an tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân các địa phương tăng cường quản lý Nhà nước trong hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết, kinh doanh khoáng sản trên địa bàn.

Các ngành chức năng liên quan tăng cường tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn của các đối tượng khai thác cát trái phép để nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, phối hợp giám sát, cung cấp thông tin kịp thời. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị rà soát, tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền hoàn thiện chính sách, pháp luật có liên quan đến lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản để triển khai trên địa bàn. Các ngành chức năng tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị sửa đổi, bổ sung Điều 227 của Bộ luật Hình sự 2015 và khoản 1 Điều 126 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 để làm cơ sở xử lý hình sự các vụ việc có dấu hiệu tội phạm, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, răn đe tội phạm và vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này.

Hữu Chí (TTXVN)

Dành cho bạn

Tòa án kêu gọi Nguyễn Thị Hương Giang và Lê Anh Tâm ra đầu thú

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đăng tin sai sự thật về Novaland.

Khởi tố đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về Novaland

Ngày 23/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Minh Quang về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả hoạt động trên phạm vi cả nước, khởi tố 10 bị can, trong đó có hai giảng viên đại học. Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này hoạt động từ năm 2024, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng.

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Ngày 23/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tiếp nhận 36 công dân Việt Nam do Campuchia trao trả.

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Tây Ninh đang tiếp tục duy trì mô hình “Xã, phường an toàn giao thông” tại 6 địa bàn, đồng thời triển khai mới tại 7 xã, phường có tình hình tai nạn giao thông phức tạp để tổ chức chấm điểm, đánh giá, công nhận đạt tiêu chí.