Tiền Giang phát triển 22.000 ha chuyên canh lúa chất lượng cao

Ngày 19/12, tại xã Bình Tân, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang phát động Đề án "Phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030" trong vụ Đông Xuân 2024 - 2025.
Chú thích ảnh
Trình diễn phương tiện gieo sạ 3 trong 1. 

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang Trần Hoàng Nhật Nam cho biết, triển khai từ năm 2018 đến nay, Đề án "Phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh đạt được những kết quả tích cực. Năm 2025, Tiền Giang phấn đấu có khoảng 22.000 ha tham gia Đề án và mở rộng lên 29.500 ha vào năm 2030.

Tại buổi phát động, các nông dân được hướng dẫn tham quan điểm trình diễn trong Đề án thực hiện gieo sạ bằng phương tiện cơ giới 3 trong 1 cùng lúc có thể vừa sạ, vừa bón phân vùi và phun thuốc diệt mầm trên cánh đồng 20 ha của Hợp tác xã Nông nghiệp - dịch vụ tổng hợp Hòa Thạnh ở xã Bình Tân, huyện Gò Công Tây. 

Theo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang Trần Hoàng Nhật Nam, vụ Đông Xuân 2024 - 2025, tỉnh triển khai 3 điểm trình diễn tại các huyện Gò Công Đông, Gò Công Tây và Cái Bè với quy mô mỗi huyện 20 ha để nông dân cùng tham quan, học hỏi, nghiên cứu áp dụng trong thực tế sản xuất của mình. 

Sau khi đánh giá, rút kinh nghiệm cuối vụ, địa phương sẽ tiếp tục nhân rộng điểm trình diễn ra địa bàn 7 huyện, thị xã, thành phố trọng điểm về sản xuất lúa gạo của địa phương là: Cái Bè, Cai Lậy, Tân Phước, Gò Công Đông, Gò Công Tây, thị xã Cai Lậy và thành phố Gò Công.

Điểm trình diễn phải đáp ứng yêu cầu phải có diện tích liền mảnh, trong vùng quy hoạch đất trồng lúa đến năm 2030, đủ điều kiện sản xuất ít nhất 2 vụ lúa/năm hoặc có thể sản xuất 2 vụ lúa xen canh hoặc luân canh rau màu, thủy sản, đảm bảo các tiêu chí về vùng lúa chất lượng cao theo Đề án một triệu ha lúa của Chính phủ.

Khi tham gia vào điểm trình diễn, nông dân được định hướng về cơ cấu giống, khuyến cáo các giống lúa mới đáp ứng yêu cầu của thị trường xuất khẩu và tiêu thụ nội địa có chất lượng cao, thích ứng biến đổi khí hậu và điều kiện giảm phát thải khí nhà kính, xuống giống theo lịch gieo sạ tập trung đồng loạt, tránh rầy…

Chú thích ảnh
Các đại biểu tham quan phương tiện gieo sạ 3 trong 1. 

Trong quá trình canh tác, ứng dụng phổ biến các quy trình sản xuất tốt đã được xác định như: 1 phải 5 giảm, VietGAP, GlobalGAP, quy trình trồng lúa hữu cơ…, cũng như tích hợp với công nghệ cao, tưới tiêu tự động, sử dụng thiết bị tự động và các công cụ ứng phó biến đổi khí hậu như: Bản đồ rủi ro và kế hoạch thích ứng biến đồi khí hậu, các ứng dụng dự báo khí tượng thủy văn, bản tin thời tiết nông vụ, dự báo nguồn nước, chất lượng nguồn nước và sâu bệnh hại lúa…

Trước đó, trong giai đoạn 2018 - 2019, tỉnh đã xây dựng được 4 điểm trình diễn, tổng diện tích 36 ha. Giai đoạn 2020 - 2023 đã triển khai trên diện rộng với tổng diện tích 11.110 ha, đạt 72,3% so với mục tiêu đề ra là 15.320 ha.

Tin, ảnh: Minh Trí (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.