Tiền Giang: Nỗ lực kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong tình hình mới

Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tiền Giang, bác sĩ Nguyễn Hữu Diệp cho biết, Ngành Y tế địa phương đang nỗ lực kiểm soát dịch bệnh, tích cực đầu tư trang thiết bị giúp tuyến y tế cơ sở nâng cao hiệu quả điều trị, theo dõi bệnh nhân COVID-19 tại nhà, giảm tử vong, giảm tải cho ngành y tế ở các tuyến trên khi tỉnh chuyển sang giai đoạn “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” theo tinh thần Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ.
Chú thích ảnh
Nhóm nguy cơ cao là người lớn tuổi được tỉnh Tiền Giang ưu tiên tiêm mũi 3 vaccine phòng COVID-19. Ảnh minh họa: Hữu Chí/TTXVN

Theo bác sĩ Nguyễn Hữu Diệp, Tiền Giang đã thành lập trạm y tế lưu động ở 100% số xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Các trung tâm y tế cấp huyện phối hợp cùng trạm y tế cấp xã cử nhân viên chuyên trách việc theo dõi và quản lý F0 tại nhà.

Tỉnh huy động thêm lực lượng y tế ấp, dân quân, tổ phòng, chống COVID-19 cộng đồng, đoàn thể chính trị - xã hội tại địa phương phối hợp tham gia phòng, chống dịch cũng như chăm sóc, hỗ trợ điều trị tốt cho các trường hợp F0 tại nhà, hạn chế thấp nhất trường hợp chuyển nặng phải đưa lên tuyến trên điều trị.

Đặc biệt, tỉnh đã thành lập các tổ hỗ trợ theo dõi người mắc COVID-19 tại nhà nhằm tiếp nhận thông tin từ người mắc; từ đó cập nhật vào hệ thống phần mềm quản lý F0, lấy mẫu xét nghiệm, hướng dẫn các biện pháp cách ly F0 và F1 tại nhà, ghi chép thông tin cần thiết. Trong trường hợp có dấu hiệu bất thường về sức khỏe người cách ly, tổ hỗ trợ thông báo ngay cho cán bộ y tế của trạm y tế.

Trong nỗ lực tăng cường cho tuyến y tế cơ sở nâng cao năng lực chăm sóc, điều trị F0, Sở Y tế tỉnh Tiền Giang đã cung cấp cho các Trạm y tế lưu động 3.050 máy đo độ bão hòa oxy trong máu cầm tay, trên 400 máy tạo oxy và phân phối trên 3.000 túi thuốc điều trị F0 tại nhà.

Bác sĩ Nguyễn Hữu Diệp cho biết thêm, Sở Y tế phối hợp cùng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tiền Giang triển khai phần mềm quản lý điều trị F0, cách ly F1 tại nhà và tại các cơ sở thu dung, điều trị, các cơ sở cách ly tập trung của tỉnh; vận hành tốt Tổng đài 1022 với sự hỗ trợ của Hội Y học tỉnh và Nhóm Thầy thuốc tình nguyện tham gia tư vấn từ xa đối với các trường hợp F0 điều trị tại nhà. Tổng đài 1022 còn kết nối với các tổ phản ứng nhanh, các trạm y tế xã, phường kịp thời giải đáp, hướng dẫn, động viên và hỗ trợ hoạt động điều trị F0 tại nhà khi cần thiết.

Ngoài ra, Sở Y tế tỉnh Tiền Giang còn chú trọng tập huấn, đào tạo, nâng cao năng lực điều trị COVID-19 cho cán bộ y tế, y, bác sĩ các bệnh viện và cơ sở y tế trong tỉnh; chuyển đổi công năng điều trị tại các trung tâm y tế cấp huyện, thành phố, thị xã theo hướng đảm bảo vừa điều trị bệnh nhân thông thường vừa điều trị hiệu quả COVID-19, kéo giảm tử vong trong giai đoạn hiện nay.

Song song đó, công tác bao phủ vaccine phòng COVID-19 được khẩn trương đẩy mạnh. Đến ngày 22/12, Tiền Giang có 100% người từ 18 tuổi trở lên được tiêm mũi 1, có 95,3% người đủ điều kiện được tiêm mũi 2. Toàn tỉnh có 89,3% trẻ từ 12 đến 17 tuổi được tiêm mũi 1 và 74,6% được tiêm mũi 2.

Minh Trí (TTXVN)

Dành cho bạn

Lạng Sơn quản lý hiệu quả cửa khẩu

Lạng Sơn quản lý hiệu quả cửa khẩu

Hơn 10 năm triển khai Nghị định số 112/2014/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền, công tác quản lý, điều hành hoạt động cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã đi vào nền nếp,  đặt nền tảng cho quá trình chuyển đổi số và xây dựng cửa khẩu thông minh.

Phú Thọ: Cách làm mới để chính quyền gần dân, sát dân sau hợp nhất

Phú Thọ: Cách làm mới để chính quyền gần dân, sát dân sau hợp nhất

Sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp  ở tỉnh Phú Thọ  cho thấy những chuyển động rõ nét trong quản trị.  Nhiều địa phương  trong tỉnh đã từng bước rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền và người dân, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả phục vụ.