Tiền Giang: Dân lấn đường xây nhà, mở quán

Hiện nay, dọc hai bên tuyến tránh thị xã Cai Lậy (Tiền Giang) xuất hiện tình trạng người dân lấn chiếm mốc lộ giới, hành lang an toàn giao thông để xây dựng nhà ở, công trình trái phép.

Tình trạng vi phạm này đang tiếp tục tăng cao trong khi các đơn vị chức năng chưa có biện pháp xử lí hiệu quả.

Dự án đầu tư xây dựng Quốc lộ 1, đoạn tránh thị xã Cai Lậy và tăng cường mặt đường đoạn km 1987+560-Km2014+000 tỉnh Tiền Giang theo hình thức BOT được khởi công từ năm 2014.

Dự án có tổng chiều dài hơn 12 km, đi qua địa bàn 4 xã: Nhị Quí, Long Khánh, Thanh Hòa (thị xã Cai Lậy) và Bình Phú (huyện Cai Lậy). Đoạn đường này đã được đưa vào sử dụng tạm thời từ trước Tết Nguyên đán 2017, góp phần giảm tải áp lực giao thông cho nội ô thị xã.

Tiền Giang: Dân lấn đường xây nhà, mở quán ảnh 1

Một số hộ dân dựng lều, quán lấn chiếm hành lang an toàn giao thông trên tuyến đường tỉnh 865 (Tiền Giang). Ảnh: Minh Trí/TTXVN

Mặc dù, nhà đầu tư chưa chính thức khai thác, thu phí đoạn đường này, nhưng hiện tại lại phát sinh tình trạng người dân lấn chiếm phạm vi đất giải phóng mặt bằng đã được hỗ trợ đền bù và hành lang an toàn đường bộ để xây dựng các công trình hoặc trồng cây trái phép. Việc làm này đang tác động không nhỏ đến an toàn giao thông và mỹ quan đô thị tuyến đường.

Theo thống kê của chủ đầu tư là Công ty TNHH Đầu tư Quốc lộ 1 Tiền Giang, đến thời điểm này có 38 hộ dân lấn chiếm, xây dựng công trình trái phép trên phạm vi đất giải phóng mặt bằng tuyến tránh thị xã Cai Lậy; 139 hộ dân xây dựng công trình trong hành lang an toàn đường bộ.

Trước tình trạng hộ dân lấn chiếm, xây dựng công trình trái phép trong phạm vi đất giải phóng mặt bằng, vi phạm hành lang an toàn đường bộ tuyến tránh thị xã Cai Lậy ngày càng diễn biến phức tạp, Công ty TNHH đầu tư Quốc lộ 1 Tiền Giang đã nhiều lần gửi văn bản đề nghị UBND tỉnh Tiền Giang chỉ đạo chính quyền địa phương, các ngành hữu quan khẩn trương ngăn chặn, xử lí, khôi phục hiện trạng cũ, nhằm bảo đảm an toàn giao thông. Tuy nhiên, đến nay, tình trạng này vẫn diễn biến phức tạp và ngày càng gia tăng.

Do đó, để đảm bảo hiệu quả đầu tư của dự án, tránh tình trạng mất an toàn giao thông khi đoạn đường này được đưa vào sử dụng chính thức, thời gian tới, ngành chức năng tỉnh Tiền Giang cần có biện pháp xử lý kiên quyết, nhằm khắc phục kịp thời tình trạng trên.

Công Trí (TTXVN)

Dành cho bạn

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, từ chiều tối 14/9 đến sáng 17/9 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Tiếp tục phát hiện, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Quy tập 632 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiều 14/9, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, trong ngày, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã phát hiện và quy tập 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại rãnh số 2, Khu A, Công viên Lê Thị Riêng; trong đó có 2 bộ hài cốt có di vật kèm theo.

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về kết hợp triều cường làm một số tuyến đê bao tại các xã Thạnh Hóa, Thạnh Phước, tỉnh Tây Ninh bị vỡ, nước tràn vào đồng ruộng, ước tính hàng chục ha lúa đang trong giai đoạn thu hoạch của người dân bị ngập.