Tiền Giang cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

Nhờ thực hiện nhiều giải pháp trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2016, tỉnh Tiền Giang đã đạt được kết quả đáng khích lệ trong lĩnh vực này. Từ đó, góp phần đạt và vượt các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn.
Tiền Giang cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh ảnh 1

Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Lê Văn Hưởng (phải) kiểm tra ruộng lúa bị chết do ảnh hưởng hạn, mặn 2016 tại xã Tân Phước, huyện Gò Công Đông - Ảnh: V.Trường.

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) 6 tháng đầu năm 2016 đạt 26.339 tỷ đồng (giá so sánh năm 2010), tăng 7,14% so với cùng kỳ (cao thứ 2/13 tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long).

Trong đó, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 16,7% và khu vực dịch vụ tăng 7,6%. Tổng thu ngân sách đạt 7.255 tỷ đồng, trong đó thu từ kinh tế địa phương thực hiện được 3.569,8 tỷ đồng, đạt 61,5% dự toán và tăng 24,8% so cùng kỳ. Tỉnh cũng giải quyết việc làm cho 9.709 lao động, tăng 2,5% so cùng kỳ.

Tiền Giang đã thu hút và cấp mới 12 giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (tăng 3 dự án) và 05 dự án điều chỉnh tăng vốn. Tổng vốn đăng ký mới và vốn đăng ký tăng thêm là 8.168 tỷ đồng, tăng 5,9 lần so với cùng kỳ. Số DN thành lập mới trên địa bàn tỉnh là 271 DN, với tổng vốn đăng ký 2.031 tỷ đồng, tăng 10,2% về số DN và gấp 2,8 lần về vốn so với cùng kỳ 2015.

Để có được kết quả đó, trước hết là nhờ sự tập trung lãnh đạo của Tỉnh ủy và đặc biệt là sự đồng tâm, hiệp lực trong công tác điều hành của UBND tỉnh.

Tiền Giang cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh ảnh 2

Hội nghị phát triền doanh nghiệp Tiền Giang.

Với mục tiêu quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh, chỉ trong nửa cuối tháng 6, UBND tỉnh Tiền Giang đã liên tiếp tổ chức hai hội nghị: Hội nghị phát triển doanh nghiệp và Hội nghị đối thoại doanh nghiệp, nhằm giải quyết các vấn đề hiện tại và đảm bảo phát triển trong tương lai.

Đánh giá khách quan môi trường đầu tư kinh doanh tại Tiền Giang, bà Võ Thị Kim Cương - Đại diện nhóm khảo sát của VCCI chi nhánh Cần Thơ cho rằng, một trong những kết quả khảo sát về môi trường kinh doanh của Tiền Giang đáng được ghi nhận là thời gian đăng ký kinh doanh được rút ngắn, DN được hướng dẫn các thủ tục đầu tư và đáp ứng các chính sách tốt hơn, các thông tin được niêm yết công khai, thủ tục đơn giản và sự năng động của lãnh đạo các cơ quan liên quan trong việc hỗ trợ DN cũng đã thay đổi tích cực.

Ông Lê Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cho biết: để thu hút nhiều hơn nữa các nhà đầu tư đến khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương, trong thời gian tới, tỉnh sẽ chú trọng hơn nữa trong công tác cải cách hành chính, tập trung đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng kinh tế kỹ thuật, đào tạo nguồn nhân lực có trình độ kỹ thuật tay nghề cao, đáp ứng nhu cầu lao động cho nhà đầu tư. “Phải cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh một cách có hệ thống, thực thi có hiệu quả từ phần gốc chứ không thể cắt phần ngọn cho vừa trước mắt”, ông Hưởng nhấn mạnh.

Lê Trang

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.