Tiến độ tổng kiểm kê tài sản công chưa đồng đều giữa các bộ, địa phương

Ngày 13/3, Bộ Tài chính cho biết tiến độ tổng kiểm kê tài sản công của các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương còn có sự chênh lệch đáng kể giữa các đơn vị, đòi hỏi tiếp tục tăng cường đôn đốc, giám sát để bảo đảm hoàn thành theo kế hoạch.

Theo đó, việc công khai được thực hiện trên Phần mềm Tổng kiểm kê nhằm tăng cường minh bạch, kịp thời nhắc nhở các bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Tổng hợp từ thời điểm 0h00 ngày 01/01/2026 đến 17h00 ngày 12/3/2026 cho thấy còn 3 tổ chức chưa có đơn vị đăng ký đối tượng kiểm kê gồm: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Hội Nhà văn Việt Nam và Trung ương Hội Người mù Việt Nam.

Bên cạnh đó, một số cơ quan, tổ chức và địa phương có tỷ lệ đăng ký chậm hơn tiến độ chung của cả nước như Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Bộ Y tế; Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tỉnh Quảng Trị, Sơn La, Lào Cai, TP. Hồ Chí Minh.

Đáng chú ý, có 3 địa phương đã đăng ký kiểm kê đối với tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị và hàng không gồm Gia Lai, Hưng Yên, Khánh Hòa. Ngoài ra, Gia Lai và Khánh Hòa cũng đăng ký kiểm kê tài sản kết cấu hạ tầng khu công nghệ thông tin tập trung.

Về tình hình gửi và duyệt báo cáo kiểm kê tài sản cố định, còn 6 cơ quan, tổ chức chưa có đơn vị gửi báo cáo, gồm Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Hội Nhà văn Việt Nam và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam...

Ngoài ra, có 18 cơ quan trung ương và 18 địa phương có tỷ lệ gửi báo cáo dưới mức bình quân chung của cả nước (dưới 80%); trong đó có Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Công Thương, Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường...; cùng nhiều địa phương như Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Ninh Bình, Tây Ninh, Huế, Đắk Lắk, Bắc Ninh, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ…

Bộ Tài chính cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát tiến độ triển khai, đồng thời yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thành việc đăng ký, cập nhật và gửi báo cáo kiểm kê theo đúng quy định, nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu đầy đủ, chính xác về tài sản công, phục vụ quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn lực nhà nước.

Thùy Dương (TTXVN)

Dành cho bạn

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.