Tiến độ nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam chuyển biến tích cực

Đại diện Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông (Bộ Giao thông Vận tải) vừa cho biết, tháng cuối cùng năm 2021, nhiều dự án thành phần thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông có sự chuyển biến về tiến độ thi công.
Chú thích ảnh
Thi công tại gói thầu 11 thuộc địa phận tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Huy Hùng/TTXVN

Cụ thể, đại diên Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông cho hay, trong tháng 12/2021, đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45 là dự án thành phần ghi nhận sự chuyển biến lớn nhất với mức tăng sản lượng thi công đạt 7,7% so với tháng trước đó.

Ông Lương Văn Long, Giám đốc điều hành dự án Mai Sơn - Quốc lộ 45 (Ban Quản lý dự án Thăng Long) cho biết: Hiện tại, hai hạng mục hầm của dự án là hầm Tam Điệp đã vượt tiến độ khoảng 5 - 6 tháng, hầm Thung Thi dự kiến vượt tiến độ 3 tháng.

Tính đến hết năm 2021, dự án đã đạt hơn 45% sản lượng theo hợp đồng. Việc thi công vẫn đang được rốt ráo triển khai xuyên Tết Dương lịch với 68 mũi thi công tại 5 gói thầu.

Bên cạnh dự án đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45- một số dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam cũng ghi nhận sự chuyển biến về tiến độ trong tháng cuối cùng của năm 2021.

Theo đại diện Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Giao thông Vận tải), trong tháng 12/2021, đoạn Cam Lộ - La Sơn có sản lượng thi công tăng 1,7% so với tháng 11, sản lượng thi công toàn dự án đạt hơn 70%.

Trong khi đó, sản lượng thi công cầu Mỹ Thuận do Ban Quản lý dự án 7 là đại diện chủ đầu tư cũng đạt 45,5%, tăng 3,5% so với kế  hoạch. Một dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông khác do Ban Quản lý dự án Thăng Long là đại diện chủ đầu tư là Phan Thiết - Dầu Giây cũng đạt sản lượng thi công 25,9%, tăng 3,8% so với kế hoạch.

"Riêng dự án thành phần đoạn Cao Bồ - Mai Sơn do Sở Giao thông Vận tải Ninh Bình là đại diện chủ đầu tư đến nay đã đạt 99,5%, nhà thầu đang khẩn trương thi công hoàn thành các hạng mục còn lại để hoàn chỉnh thủ tục nghiệm thu đưa dự án vào khai thác vào tháng 1/2022" đại diện Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông cho hay.

Quang Toàn (TTXVN)

Dành cho bạn

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.